MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ lệ tử vong toàn cầu vì corona tăng lên 3,4%, Olympics đứng trước nguy cơ bị hoãn

04-03-2020 - 10:05 AM | Tài chính quốc tế

Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, dù virus corona không lây lan mạnh như cúm nhưng tỷ lệ tử vong do nó gây ra lên tới 3,4%, cao hơn nhiều so với bệnh cúm.

"Trên toàn thế giới, khoảng 3,4% số ca nhiễm COVID-19 đã tử vong. Nó cao hơn so với ước đoán 2% được đưa ra trước đó", Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết trong một buổi họp báo tại trụ sở của tổ chức này ở Geneva. Với bệnh cúm, tỷ lệ tử vong chỉ là 1%.

Theo thống kê mới nhất, tổng số ca nhiễm corona đã tăng lên 93.017 trường hợp với 3.201 ca tử vong, trong đó Trung Quốc thông báo thêm 38 ca tử vong. Ở Mỹ, số người chết vì corona đã tăng lên 9.

Trước những nguy cơ từ COVID-19, Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã cắt giảm lãi suất 0,5%. Cơ quan phụ trách tiền tệ của Hồng Kông cũng có động thái tương tự trong khi Hàn Quốc tiết lộ một ngân sách bổ sung 9,8 tỷ USD để giúp các doanh nghiệp chống lại tác động từ dịch bệnh. Nhóm Bộ trưởng tài chính của G7 cũng đã cam kết sử dụng tất cả các công cụ chính sách để hỗ trợ kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, chưa có động thái cụ thể nào được thực thi.

Trong khi đó, số ca nhiễm bệnh mới vẫn tăng ở Hàn Quốc và Iran, nơi nhiều quan chức được xác định nhiễm bệnh. JPMorgan Chase & Co. đã yêu cầu hàng nghìn nhân sự Mỹ về nước trong khi đó Ford Motor Co. cấm hoàn toàn các chuyến công tác. Chứng khoán Mỹ giảm, trái phiếu kho bạc Mỹ tăng trong khi lợi tức trái phiếu 10 năm giảm xuống 1% lần đầu tiên. Vàng tăng mạnh ở châu Á trong phiên giao dịch hôm 4/3.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bộ trưởng Olympics của Nhật Bản Seiko Hashimoto cho biết về mặt lý thuyết, sự kiện thể thao này có thể bị trì hoãn. Nếu điều này là sự thực, đây sẽ là lần đầu tiên Olympics bị hủy bỏ kể từ Thế chiến II tới nay. Tuy nhiên, ông Hashimoto cũng nhấn mạnh thời điểm cuối tháng 5 là mốc quan trọng để Tokyo quyết tiếp tục hay hoãn sự kiện thể thao này.

Cùng với Hàn Quốc, Iran và Italy, Nhật Bản đang là một trong những nạn nhân lớn nhất của virus corona ngoài Trung Quốc. Hiện tại, có 250 trường hợp nhiễm bệnh ở Nhật Bản và 6 ca tử vong. Con số này chưa bao gồm những hành khách nhiễm corona trên tàu du lịch Diamond Princess, bị cách ly ngoài khơi Nhật Bản.

Hiện tại, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã yêu cầu tất cả các trường học phải đóng cửa trong khoảng 1 tháng đồng thời kêu gọi mọi người nên suy nghĩ lại về các sự kiện quy mô lớn.

Ở Hàn Quốc, số ca nhiễm corona mới chưa có dấu hiệu chậm lại. Theo thông báo mới nhất, Hàn Quốc có 516 trường hợp nhiễm bệnh mới, nâng tổng số ca dương tính với virus corona lên 5.328 trường hợp. Cụ thể, tâm dịch Daegu có 405 ca mắc mới trong khi tỉnh láng giềng North Gyeongsang có 89 trường hợp. Đây cũng là 2 địa phương dẫn đầu Hàn Quốc về số ca mắc corona.

Theo nhà chức trách, khoảng 2.300 trường hợp được xác định nhiễm bệnh ở Daegu là thành viên giáo phái Tân Thiên Địa. Khoảng 11.000 người không liên quan gì tới giáo phái này cũng đã được xét nghiệm và có 1.300 trường hợp dương tính với virus.

Tỷ lệ tử vong toàn cầu vì corona tăng lên 3,4%, Olympics đứng trước nguy cơ bị hoãn - Ảnh 2.

Linh Anh

Trở lên trên