MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ phú Mark Zuckerberg có 3 phương pháp nuôi dạy con đáng nể phục: Toàn "mẹo nhỏ nhưng có võ", ai cũng có thể làm theo

10-04-2023 - 00:02 AM | Sống

Không chỉ có sự nghiệp vẻ vang mà tỷ phú Mark Zuckerberg còn có phương pháp dạy con đơn giản nhưng rất hiệu quả.

Trong khi các tỷ phú công nghệ đang bận rộn, chạy đua với thời gian để cho ra mắt các sản phẩm hiện đại thì Giám đốc Facebook - tỷ phú Mark Zuckerberg lại rất bình tĩnh chia sẻ niềm vui khi con thứ 3 chào đời.

Nhiều người dự đoán tỷ phú Mark Zuckerberg sẽ tạm gác lại công việc để tận hưởng niềm vui làm cha. Giống với 2 lần trước vào năm 2015 khi con gái lớn Max chào đời, và năm 2017 khi cô công chúa thứ hai được sinh ra.

Tờ The New Yoker từng nhận xét về Zuckerberg: "Anh như là hình tượng người cha tiêu biểu của thế kỷ hiện đại". Không chỉ có sự nghiệp thành đạt, Mark Zuckerberg luôn đặt hạnh phúc gia đình lên hàng đầu, coi gia đình là mục tiêu để phấn đấu.

Với tỷ phú Zuckerberg, vợ và những đứa con quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Có thể nói Facebook mang lại cho anh nhiều thành công nhưng tài sản quý giá nhất mà anh có chính là người vợ hiền dịu và 3 cô công chúa dễ thương.

Tỷ phú Mark Zuckerberg có rất nhiều quan điểm nuôi dạy con thông thái, đơn giản nhưng rất đáng nể phục.

Tỷ phú Mark Zuckerberg có 3 phương pháp nuôi dạy con đáng nể phục: Toàn điều đơn giản, chẳng có gì cao siêu, ai cũng làm theo được - Ảnh 1.

Dù công việc bận rộn nhưng vị tỷ phú trẻ luôn dành thời gian bên vợ con

1. Cố gắng dành nhiều thời gian bên con cái

Cách giáo dục đặc biệt, không cấm con sử dụng các thiết bị điện tử Luôn yêu thương và tôn trọng với người bạn đời đồng hành của mình

Trước áp lực công việc và cuộc sống, nhiều người cha đã dồn trách nhiệm nuôi dạy con cái sang cho vợ của mình. Lý do họ đưa ra là vì bận, việc này, việc kia chưa giải quyết xong Nhưng có thật là họ bận rộn công việc hay chỉ là cái cớ để trốn tránh trách nhiệm với gia đình.

Chúng ta hãy xem cách tỷ phú Zuckerberg đã làm để cân bằng giữa công việc và con cái.

Có thể nói Mark Zuckerberg là một trong những doanh nhân bận rộn nhất thế giới, khi anh phải điều hành công ty khổng lồ với hàng nghìn nhân viên cấp dưới.

Vị tỷ phú công nghệ thường phải làm việc thâu đêm đến 6-7 giờ sáng hôm sau. CEO Facebok từng chia sẻ: "Khi người khác ngủ tôi làm việc, khi người khác đã thức tôi vẫn đang làm việc".

Dù bận rộn như vậy nhưng anh luôn dành nhiều nhất thời gian cho gia đình. Thậm chí trước những dịp trọng đại, Zuckerberg sẽ gác lại công việc không chút do dự để ở bên vợ và các con.

Sau khi con gái cả ra đời, tỷ phú Zuckerberg đã có 2 tháng nghỉ chăm vợ và trông con. Không những vậy, anh còn sửa đổi luôn quy định của công ty về chế độ thai sản. 

Tỷ phú Mark Zuckerberg có 3 phương pháp nuôi dạy con đáng nể phục: Toàn điều đơn giản, chẳng có gì cao siêu, ai cũng làm theo được - Ảnh 2.

Ngay từ khi con chào đời, Mark Zuckerberg đã xây dựng kế hoạch giáo dục con

Sau đó một năm, vợ của Zuckerberg tiếp tục hạ sinh cho anh cô con gái thứ hai. Và anh tiếp tục có một kỳ nghỉ chăm con kéo dài một tháng bất chấp khối tài sản hàng chục tỷ với số lượng công việc khổng lồ của mình. 

Dù phải làm việc từ 50 - 60 tiếng mỗi tuần nhưng tỷ phú công nghệ không lơ là trong việc chăm sóc và giáo dục các con. Anh không đẩy toàn bộ trách nhiệm chăm sóc con cái cho vợ, mà ông sẽ cố gắng ở bên cạnh đồng hành để không bỏ lỡ giai đoạn trưởng thành của con.

Mỗi ngày, anh luôn dành thời gian tâm sự, hỏi con về những điều con đã làm được vào ngày hôm đó như việc con đã giúp ai, có thể là dọn bàn hoặc giúp một người bạn cùng lớp đều thật tuyệt.

Bên cạnh đó, Zuckerberg còn luyện tập cho con những thói quen đáng kinh ngạc. Annh từng cho biết rằng cả hai vợ chồng anh đã luyện tập cho con cách lập trình từ khi con mới 4 tuổi.

"Mark đã làm điều đó với Augie kể từ khi cô bé lên ba"- Chan - vợ của tỷ phú Mark Zuckerberg chia sẻ trong buổi phỏng vấn với The Times of London.

Bên cạnh đó, dù gia đình rất giàu có nhưng anh và vợ luôn dạy các con làm việc nhà ngay từ nhỏ. Những đứa trẻ sẽ phụ cha mẹ làm những công việc nhẹ như lau dọn nhà, đứng trên ghế để cọ bồn rửa mặt, xếp bát vào máy rửa sau khi ăn,… Hay thậm chí Zuckerberg cũng luyện cho con tự chuẩn bị bữa sáng cho riêng mình.

Anh cũng duy trì các sở thích của con, rèn cho con thói quen thích vận động ngay từ nhỏ. Để hình thành cho con khái niệm về thể thao, anh đã bế con gái cùng tập thể dục. Anh cũng cho con học đấu kiếm, cùng vợ dẫn con tham gia giải chạy marathon. 

Ngoài ra, tỷ phú Mark Zuckerberg còn cùng vợ thay phiên nhau đưa các con đi làm cùng, cho con đến công ty quan sát mọi người nỗ lực và cố gắng làm việc. Đây là bài học anh dạy cho các con về giá trị của lao động. 

Tỷ phú Mark Zuckerberg có 3 phương pháp nuôi dạy con đáng nể phục: Toàn điều đơn giản, chẳng có gì cao siêu, ai cũng làm theo được - Ảnh 3.

2. Không cấm con sử dụng thiết bị điện tử

Tỷ phú Mark Zuckerberg cũng có cách nuôi dạy con đặc biệt, khác với các cha mẹ bình thường đó là không cấm con tiếp xúc với các thiết bị điện tử.

Nhiều cha mẹ thường kiểm soát con cái của họ vô cùng nghiêm ngặt trong việc chơi điện thoại, xem máy tính, chơi game,… Họ cho rằng điều này ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của con nếu sử dụng trong thời gian dài. Vì vậy họ thường cấm đoán con mà không hướng dẫn con sử dụng thiết bị điện tử một cách khoa học.

Còn với CEO Facebook, anh chỉ kiểm soát thời gian sử dụng, còn lại anh cho con tự nghiên cứu và khám phá các thiết bị. Chính bởi cách nuôi dạy này mà từ khi 3 tuổi, con gái thứ hai là August của anh thành thạo lập trình bằng máy tính xách tay.

Tỷ phú Mark Zuckerberg có 3 phương pháp nuôi dạy con đáng nể phục: Toàn điều đơn giản, chẳng có gì cao siêu, ai cũng làm theo được - Ảnh 4.

CEO Facebook không cấm đoán con sử dụng thiết bị điện tử

3. Yêu thương và tôn trọng người bạn đời

Mark Zuckerberg chưa bao giờ tạo áp lực cho gia đình của mình. Anh từng viết một lá thứ cho con gái út. Trong đó, anh nhắc đến từ tình yêu và sự lạc quan trong cuộc sống nhiều lần. Theo anh, thái độ dành cho người bạn đời ở bên đồng hành, chia sẻ cùng mình sẽ đánh giá được bản chất của một người.

Có một lần, trong dịp trở lại trường ĐH Harvard phát biểu, khi được khán giả hỏi thành tựu lớn nhất mà anh đạt được khi học tại đây là gì, Mark Zuckerberg không ngần ngại trả lời là tại đây anh đã gặp được vợ mình.

Bà Priscilla Chan, vợ của tỷ phú Zuckerberg là người phụ nữ giàu nghị lực. Chan có xuất thân nghèo khó gốc Hoa. Nhưng cô đã đi lên bằng chính sự nỗ lực của mình, thành công được nhận vào ĐH Harvard và trở thành bác sĩ.

Cô có một tấm lòng nhân hậu, nghị lực và độc lập khiến tỷ phú giàu có và quyền lực Zuckerberg một lòng mê đắm. Mỗi tuần dù có bận rộn như thế nào, thì CEO Facebook sẽ dành ra 1 buổi để hẹn hò, hâm nóng tình cảm cùng vợ.

Người ta thường nói, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Nhưng với tỷ phú Zuckerberg, hôn nhân chính là điểm tựa cho anh vượt qua mọi khó khăn, và là chốn yên bình để trở về sau thời gian làm việc mệt mỏi.

Tỷ phú Mark Zuckerberg có 3 phương pháp nuôi dạy con đáng nể phục: Toàn điều đơn giản, chẳng có gì cao siêu, ai cũng làm theo được - Ảnh 5.

Mark Zuckerberg rất yêu thương và tôn trọng người bạn đời

Trong giới kinh doanh, tình yêu của tỷ phú Mark Zuckerberg và vợ thật đáng ngưỡng mộ, khi xung quanh là bao vụ bê bối tình cảm, cuộc chia tay rúng động của các tỷ phú khác. 

Vậy nên có thể nói, chỉ khi mối quan hệ vợ chồng hòa thận, yêu thương thì những đứa trẻ mới được nuôi dưỡng trong niềm hạnh phúc. Nhìn thấy tình cảm của cha mẹ, con cái sẽ học hỏi và áp dụng vào cuộc sống của mình. Những đứa trẻ sẽ biết đối xử tốt với mọi người, kiên nhẫn và nhẹ nhàng hơn trong mọi chuyện.

Và ngược lại nếu gia đình thường xuyên xảy ra bất hòa, cha mẹ cãi vã thì đứa trẻ thường cảm thấy bất an. Về lâu dài, trẻ có thể nảy sinh cảm xúc và hành vi sai lệch.

Giáo dục gia đình vô cùng quan trọng, và nó chỉ thực sự có kết quả tốt nếu cha mẹ sẵn sàng dành nhiều thời gian vun vén. Vì vậy, mỗi người cần đặt gia đình lên hàng đầu và cố gắng tạo môi trường tốt nhất để con được phát triển tốt nhất. 

Theo Ứng Hà Chi

Thể thao & Văn hóa

Trở lên trên