MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

U70 lương hưu 5 triệu đồng, không cần dựa vào con cái, tôi vẫn hạnh phúc nhờ nghiệm ra 4 sự thật về tuổi già

02-11-2023 - 14:51 PM | Sống

U70 lương hưu 5 triệu đồng, không cần dựa vào con cái, tôi vẫn hạnh phúc nhờ nghiệm ra 4 sự thật về tuổi già

Người đàn ông Trung Quốc này nhận thấy khi lương hưu không cao, nhiều người thường phó mặc cuộc sống sau khi về hưu cho con cái, dẫn đến vui buồn tuổi già bản thân cũng khó kiểm soát.

Bài viết của tác giả họ Lưu, 63 tuổi trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc)

‏Nghỉ hưu là một bước ngoặt quan trọng của cuộc đời, mọi người đều mong muốn một cuộc sống nghỉ hưu lý tưởng khi về già. Nhưng theo quan sát của tôi, không phải ai cũng có sự chuẩn bị. Hầu hết bạn bè của tôi đều phó mặc cuộc sống khi nghỉ hưu cho con cái, dẫn đến vui buồn tuổi già bản thân cũng khó kiểm soát. ‏

‏Nhiều người nghĩ phải có lương hưu cao, sống cùng con cái giàu có mới có thể hạnh phúc. Trên thực tế, dù với lương hưu ít ỏi như tôi, chỉ khoảng 1.500 NDT/tháng (khoảng 5 triệu đồng) vẫn có cuộc sống tương đối êm ấm, hài lòng dù không sống cùng các con. Đó là nhờ trước và cả khi đã nghỉ hưu, tôi đã nghiệm ra những sự thật sau về tuổi già:‏

Phải sớm lập kế hoạch chuẩn bị nghỉ hưu

‏Trước khi tôi nghỉ hưu, tôi và vợ đã xem xét cẩn thận các khoản chi phí sau khi nghỉ hưu, bao gồm sinh hoạt phí, chi phí khám sức khỏe hàng năm, dự phòng cho bệnh tật, quỹ khẩn cấp và vui chơi du lịch nếu có. Chúng tôi tạm không tính đến nguồn trợ cấp từ các con vì việc này nằm ngoài tầm kiểm soát, tự mình độc lập về kinh tế vẫn là tốt nhất. 

67876ce7fbdd4440a469bc97b3935f3e~noop.jpg

‏Điều quan trọng là trước khi cả 2 vợ chồng nghỉ hưu, bạn cần cố gắng trả kịp thời hết mọi khoản nợ, nếu không sau này sẽ rất khó khăn. Hai vợ chồng tôi dù về hưu vẫn nhận làm thêm một số công việc bán thời gian để gia tăng thu nhập vào tài khoản tiết kiệm, tận dụng khoảng thời gian khi thân thể còn khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn. Khi nghỉ hưu đồng nghĩa với việc thu nhập sẽ giảm đi nhưng nhiều thời gian hơn nên vợ chồng tôi bắt đầu tìm cách tự cung tự cấp cho thực phẩm thiết yếu hàng ngày. ‏

‏Nhiều người về hưu luôn muốn đi du lịch, tận hưởng cuộc sống để bù đắp những năm tháng lao động vất vả nhưng theo tôi việc này cũng cần có tính toán hợp lý. Nếu đi quá nhiều sẽ hao tổn cả sức lực và tiền bạc, không ít trường hợp nợ nần chỉ vì các thú vui giải trí sau khi nghỉ hưu. Vậy nên tôi và vợ chỉ đi khoảng 1-2 chuyến/năm cùng các con.‏

‏Khi có sự chuẩn bị chu đáo trước khi nghỉ hưu từ 3-5 năm, bạn sẽ bớt choáng ngợp hơn và chất lượng cuộc sống cũng được đảm bảo. Nền tảng tài chính là yếu tố quan trọng hàng đầu để tuổi già được ổn định.‏

Vun đắp tình làng nghĩa xóm là việc quan trọng

photo-1698909674839

‏Tuổi già là lúc có nhiều vấn đề sức khỏe ập đến bất ngờ, các con sống xa nhà dù có nhận tin báo từ bố mẹ nhưng đôi khi cũng bất lực chẳng thể xuất hiện được ngay. Khu tôi sống hàng xóm sống rất chan hòa và quan tâm nhau, hầu hết là những người đã về hưu. ‏

‏Nhờ vậy nên có lần vợ tôi ốm nặng trong đêm, hàng xóm cũng là những người xuất hiện đầu tiên giúp tôi đưa cô ấy đi viện. Có đồ ăn ngon chúng tôi đều chia sẻ, nếu Tết các con chưa kịp về cũng là hàng xóm cùng nhau xem pháo hoa, đón Giao thừa. ‏

Thử những việc mới mẻ để cuộc sống về hưu không nhàm chán

‏Nghỉ hưu đồng nghĩa với việc đôi lúc tôi sẽ thấy bản thân cảm thấy lạc lõng và chán nản, thiếu mục đích sống. Vậy nên tôi đã tìm về những niềm đam mê cũ và có thời gian rảnh lại tìm tòi tìm thêm những thứ mới mẻ để thử. Ví dụ như cùng vợ trồng rau, nghiên cứu sách lịch sử, chơi bộ môn bóng bàn,...‏

‏Với tôi nghỉ hưu không có nghĩa là chỉ nằm yên và nghỉ dưỡng ngày qua ngày mà hoàn toàn có thể biến những năm tháng tuổi già trở nên đáng nhớ. Tôi cố gắng tham gia một số CLB người già, giao lưu sở thích đọc sách, ngâm thơ và tập Thái cực quyền để gia tăng trải nghiệm, mở rộng tầm nhìn của bản thân.‏

Đừng kỳ vọng quá nhiều ở con cái

photo-1698909675837

‏Nuôi dạy các con trưởng thành, có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình nhỏ của chúng, thỉnh thoảng gửi tiền cho cha mẹ là đủ khiến tôi hài lòng. Các con đều ở thành phố nên chỉ về quê trong các dịp nghỉ lễ và Tết, khi đó không khí gia đình rất náo nhiệt nhưng khi không có con cháu, vợ chồng tôi vẫn có cách để vui vẻ tận hưởng cuộc sống. ‏

‏Vậy nên người già đừng kỳ vọng quá nhiều ở việc con cái sẽ chu cấp nhiều tiền hay luôn có mặt bên cạnh để chăm sóc bố mẹ. Như vậy chúng ta sẽ trở thành gánh nặng của các con, khiến mối quan hệ yêu thương trong gia đình trở thành mối quan hệ độc hại chỉ để cho đi và nhận lại. ‏

Kim Linh

Phụ nữ số

Trở lên trên