MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ứng viên duy nhất được đề cử vào Hội đồng quản trị Novaland

19-06-2023 - 16:40 PM | Doanh nghiệp

Ông Dennis Ng Teck Yow - Tổng Giám đốc Novaland - là ứng viên duy nhất nằm trong danh sách được cổ đông để cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Dennis Ng Teck Yow có gần 30 năm kinh nghiệm và từng đảm nhận nhiều vị trí điều hành cấp cao.

Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) vừa công bố nghị quyết, thông qua danh sách ứng viên sẽ được cổ đông đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, ông Dennis Ng Teck Yow - Tổng Giám đốc Novaland là ứng viên duy nhất nằm trong danh sách đề cử này.

Ông Dennis Ng Teck Yow năm nay 53 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Hull, Anh. Ông Dennis Ng Teck Yow có gần 30 năm kinh nghiệm và đã đảm nhận nhiều vị trí điều hành cấp cao khác nhau trong việc phát triển chiến lược kinh doanh, đầu tư và phát triển dự án, phát triển đội ngũ, phân tích và hoạch định tài chính… tại các công ty đầu tư và quản lý bất động sản trong nước cũng như quốc tế.

Ứng viên duy nhất được đề cử vào Hội đồng quản trị Novaland - Ảnh 1.

Ông Dennis Ng Teck Yow.

Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc của Novaland vào ngày 17/3, ông Dennis Ng Teck Yow là Tổng Giám đốc Gamuda Land Việt Nam.

Dự kiến vào ngày 22/6, đại hội đồng thường niên 2023 của Novaland sẽ diễn tại NovaWorld Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Theo tài liệu được công bố, căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của công ty và dự báo về thị trường bất động sản trong năm 2023, Novaland lên kế hoạch doanh thu ở mức 9.531 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 214 tỷ đồng, lần lượt giảm hơn 14% và 90% so với kết quả thực hiện năm ngoái.

Trong năm nay, công ty sẽ tiếp tục triển khai xây dựng các dự án trọng điểm như The Grand Manhattan (quận 1), Victoria Village (TP.Thủ Đức), Palm Marina (TP.Thủ Đức), NovaWorld Phan Thiết, NovaWorld Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu) và một số dự án ở Đồng Nai như Aqua City, Aqua Riverside City, Aqua Waterfront City.

Trong 3 tháng đầu năm, tổng doanh thu của Novaland giảm 69% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt hơn 604 tỷ đồng.

Theo Duy Quang

Tiền phong

Trở lên trên