MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Uống 1-2 chén rượu trong tiệc tất niên, tài xế bị phạt 3 triệu đồng

24-01-2024 - 16:30 PM | Xã hội

Bị CSGT lập biên bản xử phạt 2-3 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 10-12 tháng, tài xế T. phân trần đi gặp mặt đối tác cuối năm và bị ép uống 1-2 chén rượu.


Uống 1-2 chén rượu trong tiệc tất niên, tài xế bị phạt 3 triệu đồng - Ảnh 1.

Tối 23/1, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 6, Phòng CSGT Hà Nội xử lý tài xế trên tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch - Hàm Nghi (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm).

Uống 1-2 chén rượu trong tiệc tất niên, tài xế bị phạt 3 triệu đồng - Ảnh 2.

Uống 1-2 chén rượu trong tiệc tất niên, tài xế bị phạt 3 triệu đồng - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của PV VTC News, trong 2 tiếng thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác đã dừng hàng trăm phương tiện, trong đó phát hiện và xử lý nhiều tài xế vi phạm giao thông, đặc biệt vi phạm nồng độ cồn.

Uống 1-2 chén rượu trong tiệc tất niên, tài xế bị phạt 3 triệu đồng - Ảnh 4.

Vào 21h35, tổ công tác phát hiện tài xế xe máy L.H.Đ.T. (quê Hà Nam) có dấu hiệu đã sử dụng rượu bia nên yêu cầu dừng phương tiện để đo nồng độ cồn.

Uống 1-2 chén rượu trong tiệc tất niên, tài xế bị phạt 3 triệu đồng - Ảnh 5.

Qua kiểm tra bằng máy đo, CSGT xác định tài xế T. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,092mg/l khí thở (mức vi phạm 1, chưa vượt quá 0,25mg/l khí thở).

Uống 1-2 chén rượu trong tiệc tất niên, tài xế bị phạt 3 triệu đồng - Ảnh 6.

Tài xế T. bị lập biên bản xử phạt hành chính với lỗi "Điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ chưa vượt quá 0,25mg/l khí". Với lỗi này, tài xế T. bị phạt tiền 2 - 3 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 10 - 12 tháng.

Uống 1-2 chén rượu trong tiệc tất niên, tài xế bị phạt 3 triệu đồng - Ảnh 7.

Sau khi bị lập biên bản xử phạt, tài xế T. chia sẻ, bản thân biết sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông là vi phạm pháp luật, tuy nhiên do nhà chỉ cách địa điểm uống rượu 800m nên đã đã sử dụng phương tiện cá nhân di chuyển. "Gặp mặt đối tác cuối năm họ cứ mời 1, 2 chén rượu nên tôi không thể từ chối đươc", anh T. phân trần.

Uống 1-2 chén rượu trong tiệc tất niên, tài xế bị phạt 3 triệu đồng - Ảnh 8.

Đến 22h, CSGT tiếp tục dừng xe ô tô mang BKS 30H - 592.XX do ông H. điều khiển. Ông H. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,047mg/l khí thở (mức vi phạm 1, chưa vượt quá 0,25mg/l khí thở).

Uống 1-2 chén rượu trong tiệc tất niên, tài xế bị phạt 3 triệu đồng - Ảnh 9.

Tài xế H. bị tổ công tác lập biên bản xử phạt hành chính 6 - 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 10 - 12 tháng.

Uống 1-2 chén rượu trong tiệc tất niên, tài xế bị phạt 3 triệu đồng - Ảnh 10.

Lúc 23h12, Tổ công tác tiếp tục dừng xe, kiểm tra với tài xế T. điều khiển xe máy mang BKS 34B2 - 43XX. Qua kiểm tra nồng độ cồn tài xế T., kết quả vi phạm 0,079mg/l khí thở.

Uống 1-2 chén rượu trong tiệc tất niên, tài xế bị phạt 3 triệu đồng - Ảnh 11.

Tài xế T. cho biết, anh vừa đi dự tiệc liên hoan về và uống vài cốc bia, không ngờ lại lên nồng độ cồn mức như vậy. “Tôi đã nhận thức được hành vi vi phạm, uống rượu bia rồi lái xe là gây nguy hiểm cho mình và người khác. Tôi hứa lần sau không tái phạm lỗi này”, tài xế T. nói.

Uống 1-2 chén rượu trong tiệc tất niên, tài xế bị phạt 3 triệu đồng - Ảnh 12.

Trả lời PV VTC News, Trung tá Lê Công Thông, cán bộ đội CSGT đường bộ số 6, Công an TP Hà Nội cho biết, trong dịp cuối năm, lực lượng chức năng sẽ thường xuyên tổ chức thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn thành phố nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. CSGT kiên quyết xử lý nghiêm và không để can thiệp vào quá trình xử lý vi phạm. “Trong dịp Tết này, mọi người không ép bạn bè, người thân uống rượu bia là chung tay cùng xã hội đảm bảo an toàn giao thông. Chúng ta ngăn cản người thân lái xe sau khi uống say cũng là chung tay cùng xã hội”, Trung tá Thông nói.

Viên Minh/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên