MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vạch trần 'nữ quái' lừa đảo nhận 16 việc một lúc, không đi làm nhưng đủ mua biệt thự

07-09-2023 - 20:17 PM | Tài chính quốc tế

Giấy tờ giả mạo mà đường dây của Guan Yue sử dụng để lừa đảo các công ty. Ảnh: Xinmin Evening News

Giấy tờ giả mạo mà đường dây của Guan Yue sử dụng để lừa đảo các công ty. Ảnh: Xinmin Evening News

Một nữ đối tượng vừa bị cảnh sát bắt giữ tại Hàng Châu (Trung Quốc) sau khi lừa đảo các nhà tuyển dụng, chiếm đoạt thu nhập được trả từ các công ty mặc dù không hề đi làm.

Dẫn bài đăng trên báo địa phương Xinmin Evening News số ra ngày 30/8, tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) cho biết người phụ nữ tự xưng là Guan Yue bị bắt giữ khi đang tham gia một cuộc hẹn phỏng vấn xin việc ở Hàng Châu.

Trong vòng 3 năm qua, Guan Yue đảm nhiệm công việc tại 16 công ty cùng một lúc nhưng cô ta chưa bao giờ thực sự đi làm. Mỗi lần cô đi phỏng vấn xin việc mới, Guan được cho là đã chụp ảnh mình và gửi chúng đến nhóm làm việc ở các công ty khác, báo cáo sếp đang đi gặp khách hàng.

Tuy nhiên, Guan bắt đầu lo lắng không thể nhớ mình đang "làm việc" cho công ty nào.

Để tiếp tục hành vi lừa đảo phức tạp của mình, Guan sẽ ghi chi tiết ngày bắt đầu nhận việc, chức danh công việc và số tài khoản ngân hàng nhận lương hoặc giao dịch cho công việc đó. Chồng của Guan là Chen Qiang cũng được cho là tham gia vào hành vi lừa đảo.

Nhiều khi bị “quá tải” trước lời mời công việc mới, Guan và Chen không từ chối cơ hội mà bán các dự án đó cho những người khác, kiếm tiền từ tiền hoa hồng. Cặp đôi sử dụng nhiều loại thẻ giả mạo, căn cước công dân và tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Trong vòng ba năm, cặp đôi được cho là kiểm đủ số tiền để mua một căn biệt thự ở Thượng Hải.

Hành vi lừa đảo của Guan bị vạch trần khi một trong những người tuyển dụng, chủ sở hữu công ty công nghệ Liu Jian, phát hiện ra lỗ hổng trong các tài liệu của Guan.

Công ty Liu Jian đang tìm kiếm những nhân viên bán hàng có kinh nghiệm để quảng bá sản phẩm mới. Họ thuê Guan và bảy người khác trong nhóm của cô ta. Tuy nhiên, Liu đã quyết định sa thải họ sau ba tháng thử việc vì họ không bán được một sản phẩm nào.

Khi Liu chấm dứt hợp đồng, nhóm của Guan yêu cầu anh phải trả đầy đủ tiền lương cho họ. Tuy nhiên, trong nhóm trò chuyện của công ty, Guan đã gửi nhầm đơn từ chức của cô ta tại một công ty khác. Liu phát hiện thời điểm từ chức trong bức ảnh trùng với thời điểm Guan được cho là đang làm việc cho công ty của anh.

Điều này có nghĩa là Guan và “những người trong đội” đang nhận lương từ hai công ty cùng một lúc.

Nghi vấn có hành vi lừa đảo, Liu báo cảnh sát về vụ việc vào tháng 1/2023.

Sau khi cảnh sát điều tra, 52 thành viên khác trong đường dây lừa đảo với Guan cùng bị bắt. Số tiền mà nhóm này lừa đảo đã vượt quá 50 triệu nhân dân tệ (164 tỷ đồng), với số tiền lương nhận mỗi lần dao động từ hàng nghìn đến hàng chục nghìn nhân dân tệ.

Theo ước tính của cảnh sát, có ít nhất 700 đến 800 kẻ lừa đảo tiền lương trên khắp Trung Quốc.

Theo Bảo Hà

Báo Tin tức

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên