MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Vay nợ

Hà Nội: Tín dụng tăng 8,15% trong nửa đầu năm

Hà Nội: Tín dụng tăng 8,15% trong nửa đầu năm

27/06/2017 15:50

Đến 30/6/2017, tổng dư nợ tín dụng (bao gồm cả cho vay và đầu tư) của các TCTD trên địa bàn Hà Nội dự kiến đạt 1.582.046 tỷ đồng, tăng 8,15% so với 31/12/2016 và tăng 16,01% so với cùng kỳ.

Chuyên gia kinh tế Trần Hoàng Ngân: Cần bỏ bảo lãnh vay nợ cho DN nhà nước

Chuyên gia kinh tế Trần Hoàng Ngân: Cần bỏ bảo lãnh vay nợ cho DN nhà nước

30/05/2017 17:03

Trao đổi với phóng viên Báo Hải quan bên hành lang Quốc hội sáng nay (30/5), đại biểu Quốc hội, chuyên gia kinh tế Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) cho rằng, cần tập trung thực hiện tốt 3 giải pháp để quản lý, sử dụng hiệu quả nợ công, trong đó có việc bỏ bảo lãnh của Chính phủ với những khoản vay của DN nhà nước.

DN thủy sản vẫn đang vật lộn với kiếp "làm mọi" cho ngân hàng

DN thủy sản vẫn đang vật lộn với kiếp "làm mọi" cho ngân hàng

18/05/2017 16:46

Được đánh giá là ngành nghề kinh doanh nhiều triển vọng và là kinh tế xuất khẩu mũi nhọn của Việt Nam, đa phần DN thủy sản vẫn đang phải gồng mình vật lộn với những khó khăn. Trong đó, áp lực đến từ các khoản lãi vay phải trả là rất lớn.

10 doanh nghiệp trên sàn vay nợ lớn nhất vay gần 10 tỷ USD, đang tăng mạnh

10 doanh nghiệp trên sàn vay nợ lớn nhất vay gần 10 tỷ USD, đang tăng mạnh

25/02/2017 17:01

So với hồi đầu năm, dư nơ vay ngắn và dài hạn của 10 doanh nghiệp tăng bình quân 13%. Vietnam Airlines, Masan, VIC, HAG, hay Novaland đang là những doanh nghiệp có dư nợ vay ngắn và dài hạn nhiều nhất. HSG đang tạo ra bất ngờ khi vay nợ tăng mạnh và tỷ lệ nợ/tổng tài sản cao.

1.700 tỷ tiền vay sắp đến hạn phải trả, Quốc Cường Gia Lai lấy đâu ra tiền trả nợ?

1.700 tỷ tiền vay sắp đến hạn phải trả, Quốc Cường Gia Lai lấy đâu ra tiền trả nợ?

16/02/2017 09:43

Ngay cuối tháng 2 tới đây, khoản vay 100 tỷ đồng tại Vietcombank sẽ tới ngày đáo hạn và từ giữa tháng 3 đến cuối tháng 3 là ồ ạt 1.568 tỷ đồng tới ngày đáo hạn.

Không chỉ giá cao su tăng, hơn 12.000 tỷ trái phiếu được gia hạn mới là tin vui nhất cho cổ đông HAGL

Không chỉ giá cao su tăng, hơn 12.000 tỷ trái phiếu được gia hạn mới là tin vui nhất cho cổ đông HAGL

13/02/2017 22:24

Báo cáo tài chính mà Hoàng Anh Gia Lai vừa công bố đã cho thấy các khoản nợ trái phiếu của công ty đã được gia hạn thêm từ 3 đến 6 năm.

Cổ phiếu của doanh nghiệp xi măng hàng đầu Việt Nam đang có cơ hội bứt phá sau gần 1 thập kỷ chìm trong nợ nần

Cổ phiếu của doanh nghiệp xi măng hàng đầu Việt Nam đang có cơ hội bứt phá sau gần 1 thập kỷ chìm trong nợ nần

12/02/2017 08:52

Bắt đầu từ năm 2017, lãnh đạo Bỉm Sơn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi không phải đau đáu lo nghĩ về khoản nợ nghìn tỷ cũng như là biến động của đồng Euro.

Bộ Tài chính: Không đưa nợ doanh nghiệp Nhà nước vào nợ công

Bộ Tài chính: Không đưa nợ doanh nghiệp Nhà nước vào nợ công

13/01/2017 20:02

Theo quan điểm của Bộ Tài chính, doanh nghiệp Nhà nước nếu không trả được nợ có thể thực hiện phá sản và việc chuyển tính khoản này vào nợ công là không phù hợp.

Khẳng định không vay thêm nợ, bầu Đức sẽ làm gì với 930 tỷ trái phiếu vừa phát hành?

Khẳng định không vay thêm nợ, bầu Đức sẽ làm gì với 930 tỷ trái phiếu vừa phát hành?

07/01/2017 15:16

Mặc dù đã khẳng định sẽ không vay thêm nợ và tập trung vào tái cơ cấu các khoản nợ cũ, nhưng ngay những ngày cuối cùng của năm 2016, HAG bất ngờ thông báo vừa hoàn tất phát hành thành công 930 trái phiếu riêng lẻ có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu.

[Cổ phiếu nổi bật tuần] TMT - Chiến lược kinh doanh đưa giá cổ phiếu “bốc hơi” gần 60%

[Cổ phiếu nổi bật tuần] TMT - Chiến lược kinh doanh đưa giá cổ phiếu “bốc hơi” gần 60%

23/10/2016 07:49

Theo dõi báo cáo TMT, nhà đầu tư quan tâm tới cổ phiếu này hẳn cũng biết trong giai đoạn vừa qua, công ty đề ra chiến lược sử dụng đòn bẩy để nhập xe dự trữ hàng tránh rủi ro tỷ giá. Nhưng chính điều này lại khiến lợi nhuận của doanh nghiệp sụt giảm khi hàng không bán được nhiều mà chi phí tài chính lại tăng.

Lãi suất giảm, chọn cơ hội đầu tư tại cổ phiếu nào?

Lãi suất giảm, chọn cơ hội đầu tư tại cổ phiếu nào?

19/10/2016 09:33

Với nhà đầu tư, việc giảm lãi suất không chỉ mở ra cơ hội được dùng margin rẻ hơn mà còn mở ra cơ hội đầu tư vào những doanh nghiệp được hưởng lợi từ lãi suất giảm.

Đề nghị 14-15 năm tù đối với giám đốc VFC.HCM

Đề nghị 14-15 năm tù đối với giám đốc VFC.HCM

04/08/2016 08:38

Lưu Trung Hiếu và Dương Anh Tứ (nguyên giám đốc và Phó phòng Tín dụng Đầu tư nguồn vốn VFC.HCM) chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ vay vốn trái quy định, gây thất thoát của Nhà nước hơn 39 tỉ đồng.

Thủy sản Hùng Vương: Thất vọng với kết quả 6 tháng rồi choáng váng với kết quả 9 tháng

Thủy sản Hùng Vương: Thất vọng với kết quả 6 tháng rồi choáng váng với kết quả 9 tháng

02/08/2016 09:29

Trong 3 quý gần nhất, đại gia của ngành thủy sản đã thể hiện những thay đổi bất ngờ sau những "chinh chiến" M&A trên lĩnh vực nông nghiệp.

Một Quỹ đầu tư Hàn Quốc đang đàm phán để đầu tư vào CII

Một Quỹ đầu tư Hàn Quốc đang đàm phán để đầu tư vào CII

06/07/2016 10:28

Ngày 08/07/2016, tại trụ sở CII, hai bên sẽ thảo luận chi tiết cấu trúc của thương vụ. Tuy nhiên, thực sự đây chỉ là bước khởi đầu của tiến trình đàm phán, kết quả cuối cùng của thương vụ không phải là điều chắc chắn sẽ xảy ra.

Phát hành trái phiếu ngoại tệ ở trong nước thì không chống đô la hóa được!

Phát hành trái phiếu ngoại tệ ở trong nước thì không chống đô la hóa được!

25/05/2016 08:23

Bản thân việc cho phép cá nhân và tổ chức (thường trú) tại Việt Nam được mua trái phiếu bằng USD đã là một hành động “tiếp sức” cho nạn đô la hóa, ở cái nghĩa là USD được công nhận và sử dụng một cách chính thức tại Việt Nam, thay thế cho VND, dù chỉ là để mua trái phiếu.

Doanh nghiệp Nhà nước nào đang vay nợ nhiều nhất?

Doanh nghiệp Nhà nước nào đang vay nợ nhiều nhất?

24/11/2015 10:18

Các ông lớn Dầu khí, Điện lực, Than – khoáng sản, Hàng hải, Sông Đà… là những doanh nghiệp nhà nước đứng đầu trong danh sách vay nợ nhiều nhất từ các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng.

Nợ lên tới 2,7 triệu tỷ đồng: Cần “đóng băng” bội chi ngân sách và biên chế?

Nợ lên tới 2,7 triệu tỷ đồng: Cần “đóng băng” bội chi ngân sách và biên chế?

04/11/2015 11:21

Từ năm 2013 Chính phủ đã không thể cân đối được các khoản vay để trả lãi và nợ gốc dẫn đến phải vay nợ mới để trả cho một phần nợ cũ. Cụ thể, năm 2013 vay để đảo nợ là 40.000 tỷ; năm 2014 là 77.000 tỷ, năm 2015 là 125.000 tỷ.

Phát hành trái phiếu đang không đủ để trả nợ trái phiếu cũ

Phát hành trái phiếu đang không đủ để trả nợ trái phiếu cũ

21/10/2015 16:50

Trong năm 2015 Chính phủ có kế hoạch vay nợ với tổng khối lượng là 436.000 tỷ đồng để đảo nợ và đáp ứng nhu cầu huy động vốn.

PVX hợp nhất soát xét chỉ còn lãi gần 10 tỷ đồng, kiểm toán tiếp tục lưu ý về các nghĩa vụ nợ

PVX hợp nhất soát xét chỉ còn lãi gần 10 tỷ đồng, kiểm toán tiếp tục lưu ý về các nghĩa vụ nợ

03/09/2015 14:54

Dư nợ các khoản vay do PVX bảo lãnh đã quá hạn là 416 tỷ, tổng nợ phải trả ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn khoảng 1.357 tỷ và dư nợ vay ngân hàng ngắn hạn khoảng 319 tỷ đồng.

Tập đoàn nhà nước nào vay nợ nhiều nhất?

Tập đoàn nhà nước nào vay nợ nhiều nhất?

31/08/2015 09:34

Tập đoàn Dầu khí, Điện lực, Than – Khoáng sản, Hàng hải, Sông Đà… là những cái tên dẫn đầu trong danh sách vay nợ tại các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng.

Trở lên trên