MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Vay tiền mua nhà, mua xe là lựa chọn phi lý, không nên”?

21-02-2024 - 07:35 AM | Lifestyle

Một vị tỷ phú cho rằng nhiều người đang quyết định sai lầm khi vay tiền mua nhà, mua xe dù đó là những tài sản thiết thực.

Biết cách kiếm tiền và kiếm tiền giỏi thôi là chưa đủ để giúp bạn thoát nghèo, chứ đừng nói tới chuyện làm giàu. Kiếm được tiền chỉ là một vế của phương trình, vế còn lại chính là khả năng kiểm soát chi tiêu, và sau đó là khả năng đầu tư.

Là một vị tỷ phú tự thân, chủ của 18 công ty và 12000 căn hộ với khối tài sản ròng lên tới hơn 600 triệu USD, Grant Cardone đã chia sẻ một cách tư duy, cũng chính là bí quyết tiêu tiền của ông từ khi mới kiếm được những đồng tiền đầu tiên cho tới khi trở thành tỷ phú.

"Chỉ mua hàng xa xỉ khi có sẵn số tiền gấp đôi giá trị món đồ"

Đây chính là tư duy cố hữu của Grant Cardone với các mặt hàng xa xỉ như đồng hồ, túi xách, ô tô và biệt thự.

“Vay tiền mua nhà, mua xe là lựa chọn phi lý, không nên”?- Ảnh 1.

Grant Cardone

Cardone cho biết một vài người bạn là triệu phú của ông có thói quen tự thưởng cho mình những chiếc xe sang, du thuyền và những chuyến du lịch xa xỉ mỗi khi họ kiếm được nhiều tiền hơn so với lợi nhuận của tháng trước hoặc quý trước. Còn Cardone thì không như vậy.

Ông đặt ra và luôn tuân thủ quy tắc: Để mua một chiếc đồng hồ đắt tiền hay thậm chí là một ngôi nhà, ông phải tiết kiệm được số tiền gấp đôi mức giá của nó.

Trong quá trình "cày cuốc" để có khoản tiền gấp đôi mặt hàng mình đang muốn mua, không ít khi Cardone đã hoàn toàn quên mất việc mình từng có mong muốn mua chiếc xe này hoặc căn biệt thự kia.

Thói quen này của Cardone cũng khá giống với lời khuyên "hãy thêm món đồ bạn muốn mua vào giỏ hàng, đợi 24 hoặc 48 tiếng trước khi chốt mua". Việc đặt mục tiêu có khoản tiền gấp đôi giá trị món đồ mình đang muốn mua không chỉ giúp Cardone tránh bội chi và nợ nần, mà còn giúp ông có cái nhìn chính xác hơn về tính cần thiết của món đồ ấy.

Dù có thói quen hoặc có mong muốn mua hàng xa xỉ hay không, cách tư duy này của Cardone vẫn là thứ chúng ta nên học hỏi.

Vay tiền để mua ô tô, mua nhà là quyết định sai lầm?

Vay tiền để mua ô tô hoặc mua nhà là lựa chọn của không ít gia đình trẻ hiện nay, nhưng theo lời khuyên của Cardone, thì đây là lựa chọn phi lý, không nên. Vì rõ ràng nhà và xe cũng là những mặt hàng có phần xa xỉ, dù chúng khá thiết thực.

Chẳng biết bao giờ mới có đủ "2 căn nhà" hoặc "2 chiếc ô tô" trong tài khoản là hiện thực của không ít người. Vậy thì cả đời này chúng ta sẽ phải ở nhà thuê và đón nắng, hứng mưa trên "2 bánh" hay sao?

“Vay tiền mua nhà, mua xe là lựa chọn phi lý, không nên”?- Ảnh 2.

Grant Cardone

Bản thân là tỷ phú nhưng suốt từ năm 2012 đến năm 2022, Cardone đều… ở nhà thuê. Mãi tới đầu năm 2023, ông mới chốt mua căn biệt thự đầu tiên để ở chứ không phải để cho thuê. Ông cũng chưa từng mua bất cứ chiếc ô tô nào mà luôn chỉ thuê xe và thuê người lái. Tất cả các hợp đồng thuê nhà hay thuê xe của Cardone đều có thời hạn dưới 24 tháng.

Cardone cho biết ông sẽ không bao giờ mua bất cứ thứ gì có thể đi thuê để tránh phải trả các khoản phí bảo trì liên quan đến việc sở hữu một tài sản cá nhân.

Vị tỷ phú này khẳng định bản thân gần như không bao giờ chi tiền cho những thứ không có khả năng "đẻ ra tiền". Vì lẽ đó, tất cả những BĐS mà Cardone sở hữu trước đây đều là BĐS thương mại chứ không phải nhà ở.

Theo quan điểm của Cardone, vay tiền để mua BĐS thương mại khác với vay tiền để mua nhà ở. Vế trước là quyết định có khả năng hòa vốn, sinh lời. Vế sau là quyết định gây nợ nần và không biết khi nào mới sinh lời được. Từ góc nhìn của vị tỷ phú này, quyết định thứ 2 có phần kém thông minh hơn.

Đừng mua bất cứ thứ gì, bao gồm cả nhà ở, xe,... khi bạn có thể thuê chúng. Số tiền dùng để mua, hãy mang đi đầu tư, đó mới là cách làm giàu thông minh.

Quan điểm "chỉ mua khi có số tiền gấp đôi giá trị món đồ" mà Cardone chia sẻ tập trung vào tư duy đầu tư sinh lời nhiều hơn là tư duy tiết kiệm. Trong một bài phỏng vấn với CNBC, Cardone từng thừa nhận cả đời ông chưa bao giờ tiết kiệm 1 xu nào. Cardone giàu được là nhờ dám đầu tư chứ không phải vì biết tiết kiệm.

Theo CNBC

Theo Ngọc Linh

Phụ nữ mới

Trở lên trên