MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vé máy bay tăng cao, lại không có thưởng Tết, người “đỏ mắt” tìm thêm việc, người chọn bán vàng để có tiền về quê

08-01-2024 - 13:26 PM | Sống

Dẫu khó khăn song những người con xa quê luôn tìm đủ mọi cách để đoàn tụ với gia đình vào ngày Tết.

Xoay xở đủ cách để trang trải tiền vé máy bay

Sau khi nhận được thông báo kế hoạch nghỉ Tết của công ty, Thanh Thảo (23 tuổi) vội vàng tìm mua vé Tết. Cô liên hệ đến 3 phòng bán vé nhưng tất cả đều báo mức giá vé khứ hồi chặng TP.HCM - HN khoảng 6 triệu đồng.

Với mức thu nhập 15 triệu đồng/tháng, cô gái 9X cảm thấy việc chi trả tiền vé máy bay về quê ăn Tết rất khó khăn. “Mọi năm công việc ổn định, có lương thưởng nên khoản tiền này mình vẫn cân đối được. Năm nay, tôi bị layoff đến 2 lần nên chẳng có khoản dành dụm. Mới xin vào làm việc tại công ty mới, tôi cũng chẳng có thưởng Tết”, Thanh Thảo bộc bạch.

Dù vậy, cô gái này khẳng định vẫn sẽ về quê ăn Tết. Cô dự tính sẽ không chi tiêu mua sắm quần áo mới cho Tết này. Hiện tại, cô đang nhờ bạn bè giới thiệu thêm công việc tay trái để tranh thủ làm thêm vào buổi tối nhằm có thêm thu nhập. Cô hy vọng sẽ dư ra một khoản để biếu bố mẹ.

Vé máy bay tăng cao, lại không có thưởng Tết, người “đỏ mắt” tìm thêm việc, người chọn bán vàng để có tiền về quê- Ảnh 1.

Cũng như Thanh Thảo, Nam Khánh (Hà Nội) đang nhờ bạn bè giới thiệu việc làm thêm phù hợp vào buổi tối để có thêm chi phí “cõng” khoản tiền vé máy bay về quê. Chàng trai 9X cho biết mỗi dịp về quê không chỉ có người không đi về. Anh phải chuẩn bị quà biếu bố mẹ, lì xì trẻ em trong nhà nên số tiền ước tính có thể lên đến 20 triệu đồng dành cho mấy ngày Tết.

“Năm nay, công việc không được thuận lợi nên tài chính cũng không dư dả. Khoản tiền tiết kiệm đã được dùng cho 2 tháng sau khi bị nghỉ việc. Thời điểm này tôi không dư một đồng nào”, Nam Khánh bộc bạch.

Chia sẻ về chuyện tìm thêm thêm việc làm cận Tết, anh cho biết hiện tại vẫn chưa thấy được công việc phù hợp. Trong trường hợp xấu nhất không thể tìm được việc, có thể, anh sẽ vay tiền của bạn bè để có tiền về quê.

Cũng chung nỗi niềm của 2 bạn trẻ trên, cứ đến thời điểm cuối năm, gia đình chị Trang Anh (32 tuổi) lại đau đầu tính toán tiền vé may bay. Nếu bay TP.HCM - HN khứ hồi, cộng thêm tiền xe cộ đi lại, chi phí của 2 vợ chồng và 1 con nhỏ 12 tuổi cũng phải lên đến 20 triệu đồng.

Chị cho biết tiền vé máy bay bằng tiền thưởng Tết mọi năm. Tuy nhiên, từ tháng 11, công ty đã thông báo năm nay không có thưởng Tết. Vợ chồng chị tính sẽ bán vàng tiết kiệm nhằm có tiền trang trải thời điểm khó khăn này.

Nhiều chặng bay đạt tỷ lệ đặt chỗ hơn 90%

Theo khảo sát, từ ngày 8/2/2024 đến ngày 15/2/2024 (tức từ 29 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng), giá chặng bay trục TPHCM - Hà Nội rẻ nhất là 6,1 triệu đồng/vé khứ hồi thuộc về Vietjet Air, Vietravel Airlines, chủ yếu vào các khung giờ sáng sớm hoặc đêm muộn. Cùng với đường bay này, Vietnam Airlines đang bán với giá khoảng 7 triệu đồng/vé khứ hồi.

Vé máy bay tăng cao, lại không có thưởng Tết, người “đỏ mắt” tìm thêm việc, người chọn bán vàng để có tiền về quê- Ảnh 2.

Ảnh chụp màn hình. Nguồn: Skyscanner

Giá vé có xu hướng giảm dần vào những ngày tiếp theo, tuy nhiên vẫn ở mức cao. Thậm chí, nếu bay TP.HCM - Hà Nội vào ngày 10/2/2024 đến ngày 15/2/2024 (tức mùng 1 đến mùng 6 tháng Giêng) giá vé rẻ nhất vẫn ở mức 5,2 triệu đồng/2 chiều.

Vé máy bay tăng cao, lại không có thưởng Tết, người “đỏ mắt” tìm thêm việc, người chọn bán vàng để có tiền về quê- Ảnh 3.

Ảnh chụp màn hình. Nguồn: Google Flight

Theo trang thông tin điện tử Cục hàng không Việt Nam dựa trên báo cáo của các hàng hàng không Việt Nam, kế hoạch khai thác toàn mạng và tình hình mở bán vé, đặt chỗ phục vụ Tết Giáp thìn năm 2024 trong giai đoạn từ 24/01/2024 - 25/02/2024 với tổng số chuyến bay tăng 14% so với cùng kỳ Tết năm 2023 và tăng 21% so với lịch bay thường lệ hiện tại.

Về tình hình đặt chỗ trên các đường bay nội địa giai đoạn Tết Giáp Thìn năm 2024 (tính đến 4/1/2023), một số chặng hiện đang có tỷ lệ đặt chỗ (booking) cao rơi vào các ngày trước Tết Âm lịch. Cụ thể, đường bay Hà Nội - Vinh (99%), TP.HCM - Huế (92,44%), TP.HCM - Pleiku (90,82%), TP.HCM - Tuy Hòa (84,53%), TP.HCM - Thanh Hóa (93,08%), TP.HCM - Quy Nhơn (92,39%), TP.HCM - Chu lai (95,09%), TP.HCM - Quảng Bình (88,96%), TP.HCM - Vân Đồn (100%), TP.HCM - Vinh (89,03%).

Đối với chiều từ các sân bay địa phương về TP.HCM, các chặng đang có tỷ lệ đặt chỗ (booking) cao rơi vào các ngày sau Tết Âm lịch (13/02/2023 tới 19/02/2023, tức mùng 4 tháng Giêng tới 10 tháng Giêng Âm lịch) như các chặng từ Cà Mau-TP.HCM (97%), Nha Trang-TP.HCM (79%), Đà Nẵng-TP.HCM (83%), Điện Biên-Hà Nội (81%), Hải Phòng-TP.HCM (88%), Huế-TP.HCM (91%), Phú Quốc-TP.HCM (83%), Pleiku-Hà Nội (110%), Pleiku-TP.HCM (89%), Tuy Hòa-TP.HCM (85%), Thanh Hóa-TP.HCM (93%), Quy Nhơn-TP.HCM (94%), Chu lai-TP.HCM (106%), Đồng Hới-TP.HCM (88%), Vân Đồn-TP.HCM (80%), Vinh-TP.HCM (91%).

Tuy nhiên, với các đường bay trục như TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Hà Nội, Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - TP.HCM, tỷ lệ lấp đầy trong giai đoạn từ ngày 3-2 đến 15-2 (tức 24 tháng Chạp tới mùng 6 tháng Giêng) chỉ đạt trung bình 30-40%.

photo-1704684203064

Đinh Anh

Phụ nữ số

Trở lên trên