Hầm Thủ Thiêm an toàn thông xe
Hôm nay (20-11), hầm Thủ Thiêm và toàn tuyến đại lộ Đông Tây được thông xe trong niềm tự hào của người dân TPHCM
Chiều 19-11, Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã họp báo giới thiệu hầm Thủ Thiêm và toàn tuyến đại lộ Đông Tây nhân sự kiện thông xe vào chiều nay, 20-11.
Chống thấm vượt yêu cầu
Về vấn đề tiếng ồn trong hầm, ông Ryuji Manai cho biết nhà thầu đã lắp đặt những tấm ván trên tường hầm để giảm bớt. “Thiết bị vận hành và cứu trợ khẩn cấp trong hầm Thủ Thiêm cũng đã được UBND TP xác nhận đạt yêu cầu” - ông Kakihara Yoshiki, Phó Giám đốc dự án đại lộ Đông Tây, nói.
Luôn quan tâm công tác bảo trì
Toàn bộ tuyến đường
được bảo hành một năm theo hợp đồng quốc tế FIDIC (Hiệp hội Quốc tế các
kỹ sư tư vấn) giữa chủ đầu tư và nhà thầu. Theo đó, đường Võ Văn Kiệt
được đưa vào sử dụng từ ngày 2-9-2009, đến nay đã hết hạn bảo hành.
Còn phần đường mới Thủ Thiêm và hầm Thủ Thiêm sẽ hết hạn bảo hành từ ngày 20-11-2012. “Sau khi hết hạn bảo hành, chủ đầu tư muốn nhà thầu bảo trì thì phải trả một mức phí nhất định. JICA sẽ tiếp tục theo dõi công tác vận hành của công trình này. Trong trường hợp sự cố xảy ra, JICA sẽ hợp tác với TPHCM để xử lý” - ông Ryuji Manai cho biết.
Đại lộ Đông Tây đi xuyên tâm TP, qua các quận 1, 2, 5, 6, 8, Bình Tân và huyện Bình Chánh. Toàn tuyến dài 21,89 km; điểm đầu giao với Quốc lộ 1A, huyện Bình Chánh; điểm cuối giao với xa lộ Hà Nội, quận 2. Tổng vốn đầu tư của dự án này là 9.863 tỉ đồng, trong đó vốn vay ODA từ JICA là 6.393 tỉ đồng.
|
Điểm nhấn của đại lộ Đông Tây Hầm Thủ Thiêm được xem là điểm nhấn quan trọng của đại lộ Đông Tây. Hầm dài 1.490 m, trong đó phần hầm dìm dưới sông dài 370 m, phần còn lại là đường dẫn vào hầm. Theo tính toán, có khoảng 29.000 - 30.000 lượt xe qua hầm/ngày đêm. - Tháng 9-2007, nhà thầu Obayashi đổ mẻ bê tông đầu tiên đốt hầm. Công trường được xây dựng tại huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai. - Ngày 7-3-2010, đốt hầm đầu tiên được kéo từ sông Lòng Tàu về sông Sài Gòn trên quãng đường gần 22 km. - Ngày 10-3-2010, đốt hầm đầu tiên đã được đặt đúng vị trí dưới lòng sông Sài Gòn. - Lần lượt từ tháng 4-2010 đến tháng 6-2010, 3 đốt hầm còn lại được kéo về và đặt thành công vào đường hầm dưới lòng sông Sài Gòn. - Ngày 4-8-2010, bắt đầu thi công hợp long nối kết đốt hầm số 4 với hầm dẫn phía quận 1 và đến ngày 4-9-2010 thì hoàn tất việc hợp long. - Ngày 21-9-2010, tổ chức lễ hợp long. |
Người Lao Động