MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thành lập trường Đại học kiểm sát Hà Nội

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu tập trung xác định rõ mục tiêu, phạm vi đào tạo sao cho phù hợp với nhu cầu cán bộ

Sáng nay (25/5), tại Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang-Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ, học viên ngành kiểm sát đã tham dự.

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của ngành Kiểm sát nhân dân nói chung và công tác đào tạo cán bộ của Ngành nói riêng.

Trong thời gian qua, ngành Kiểm sát nhân dân đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp đạt nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào việc đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội... Tuy nhiên, tình trạng thiếu cán bộ có chức danh tư pháp nói chung và Kiểm sát viên nói riêng ở nhiều địa phương vẫn tồn tại nhiều năm, chậm khắc phục.


cucpth

Theo VTV

Trở lên trên