Vốn nội vượt vốn ngoại
Nguồn vốn đầu tư tại các KCX-KCN ở Tp.HCM đã có sự đổi chiều ngoạn mục: Vốn trong nước cao hơn hẳn so với vốn đầu tư nước ngoài.
Thông tin từ Ban Quản lý các KCX-KCN TPHCM (Hepza) cho biết dù tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp ở nước ngoài (FDI) có sự tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm trước, nhưng nguồn vốn FDI đổ vào các KCN vẫn thấp hơn nhiều so với nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong nước.
Giảm dự án thâm dụng lao động
Theo Ban Quản lý Hepza, từ đầu năm đến nay, nguồn vốn FDI chỉ
đạt 136,3 triệu USD với 13 dự án FDI đang được cấp giấy chứng nhận đầu tư và 14
dự án FDI đang hoạt động được đầu tư nâng cấp.
Trong khi đó, dòng vốn đầu tư
trong nước đổ vào các KCN xấp xỉ 297 triệu USD. Chỉ tính riêng 7 tháng gần đây,
đã có 35 dự án của doanh nghiệp VN được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng số
vốn 235 triệu USD, chưa kể 19 dự án khác đang hoạt động, tăng vốn gần 62 triệu
USD.
Có thể thấy dòng vốn nội chảy vào các KCX-KCN đã tăng gần gấp đôi so với vốn ngoại trong vòng 7 tháng đầu năm nay. Tính chung sau 5 năm, trong tổng số khoảng 2,1 tỉ USD đổ vào các KCX-KCN, vốn nội đã chiếm tới 1,321 tỉ USD.
Lý giải hiện tượng trên, ông Nguyễn Tấn Phước, Phó Ban Quản lý Hepza, nói: “Ngoài việc chịu ảnh hưởng chung của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới toàn cầu dẫn đến giảm sút mạnh nguồn vốn FDI, còn có một nguyên nhân khác là những năm gần đây, các dự án thâm dụng lao động, trình độ công nghệ thấp, tiêu tốn nhiều năng lượng cũng như ô nhiễm môi trường, không còn được TP khuyến khích, chỉ ưu tiên các dự án công nghệ cao, sạch, thân thiện với môi trường”.
Trong khi đó, các nhà đầu tư trong nước lại khá nhanh nhạy nên họ tranh thủ trong thời gian khủng hoảng để đầu tư thêm và mở rộng nâng cấp các dự án tại các KCN.
Tiếp tục thu hút vốn FDI
Tính đến thời điểm này, tại các KCX-KCN TPHCM đã có gần 1.200 dự án được cấp phép và thực hiện, trong đó khoảng 710 dự án có vốn đầu tư trong nước và 447 dự án FDI.
Hiện tại có thêm 7 KCN vừa được thành lập, mục tiêu đặt ra trong 5 năm tới là TP phải có nhiệm vụ khai thác tối thiểu 50% đối với mặt bằng này. Theo đó, nguồn vốn huy động tại các KCX-KCN TPHCM phải đạt 2 tỉ USD, riêng FDI phải đạt phân nửa trong số đó.
Cũng theo ông Phước, thời gian qua, các dự án đầu tư vào các KCN ở TPHCM đi đúng hướng, đúng trọng điểm. Trong 13 dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép thì phần lớn vào các lĩnh vực: điện tử, cơ khí, gia dụng, nhựa cao cấp... vốn là các lĩnh vực được phép khuyến khích đầu tư.
Phía Hepza cho rằng khó khăn lớn nhất trong việc thu hút FDI đổ vào các KCN là vấn đề về cơ sở hạ tầng bên ngoài, giao thông, luân chuyển chưa thực sự tốt; diện tích đất đai tại các KCN cũng gần như đã bị lấp đầy, giá cho thuê đất còn cao, thủ tục hành chính còn chậm và cơ chế đền bù giải tỏa chưa thực sự hợp lý... Bên cạnh đó, sự thiếu hụt nguồn điện cũng là một trong những nguyên nhân làm các nhà đầu tư nước ngoài ngán ngại khi quyết định bỏ vốn đầu tư.
Một số nhà đầu tư nhận định rằng để thu hút các dự án FDI có chọn lọc và đi vào chiều sâu như hiện nay, các vướng mắc trên cần được giải quyết tốt, đồng thời các chính sách ưu đãi về thuế đối với các dự án đầu tư mới và mở rộng khi vào các KCX-KCN ở TPHCM phải được cải thiện hơn. Lúc đó, nguồn vốn từ các dự án FDI mới có khả năng tăng trở lại.
Theo Thanh Mai
NLĐ