MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao tập đoàn năng lượng nước ngoài huỷ kế hoạch đầu tư vào điện gió ngoài khơi tại Việt Nam?

Trong 12 tháng qua, doanh thu của Tập đoàn này đã giảm 18%.

Theo thông tin trên Reuters, ông Magnus Frantzen Eidsvold, người phát ngôn của Equinor - một trong những công ty năng lượng lớn nhất Na Uy cho biết tập đoàn này đã quyết định huỷ kế hoạch đầu tư vào lĩnh vực điện gió ngoài khơi tại Việt Nam.

"Chúng tôi đã quyết định ngừng phát triển kinh doanh tại Việt Nam và đóng cửa văn phòng tại Hà Nội", người phát ngôn Equinor Magnus Frantzen Eidsvold nói.

Chia sẻ về lý do đưa ra quyết định trên, phía Equinor cho hay, "ngành điện gió ngoài khơi đang phải đối mặt với nhiều trở ngại đáng kể trong thời gian gần đây và chúng tôi cần phải có kỷ luật trong cách tiếp cận của mình", ông Magnus Frantzen Eidsvold chia sẻ trên Reuters.

Trước đó, năm 2021, Petrovietnam và Equinor đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển điện gió ngoài khơi và năng lượng tái tạo khác tại Việt Nam và có văn bản đề xuất vị trí khảo sát điện gió ngoài khơi đến các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận, Thái Bình và Hải Phòng…

Equinor cũng đánh giá Việt Nam "có một trong những nguồn tài nguyên gió tốt nhất ở châu Á".

Vì sao tập đoàn năng lượng nước ngoài huỷ kế hoạch đầu tư vào điện gió ngoài khơi tại Việt Nam?- Ảnh 1.

Logo của Equinor tại trụ sở chính của công ty ở Stavanger, Na Uy. Ảnh: Reuters.

Equinor là một công ty năng lượng quốc tế rộng lớn có trụ sở chính tại Na Uy với 22.000 nhân viên tại hơn 30 quốc gia. Equinor tập trung vào 3 mảng dầu khí, khí LNG và hydrogen, năng lượng tái tạo.

Mỗi ngày, Equinor đáp ứng nhu cầu năng lượng cho hơn 170 triệu người tiêu dùng cũng như nhiều công ty trên khắp thế giới. Tập đoàn này niêm yết trên các sàn Oslo và New York, vốn hóa trên 73 tỷ USD.

Qua 50 năm phát triển, hiện nay, Equinor đã trở thành 1 trong những công ty năng lượng hàng đầu thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi. Equinor đã trở thành 1 trong những nhà đầu tư hàng đầu trên thế giới trong ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi.

Equinor đầu tư các dự án điện gió ngoài khơi tại châu Âu và Mỹ với tổng công suất các dự án đã vận hành và đang triển khai đầu tư xây dựng khoảng hơn 10 GW.

Tại Anh, họ có dự án Dogger Bank, là trang trại điện gió ngoài khơi lớn nhất thế giới. Dự án trang trại điện gió Dogger Bank được phát triển theo 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn lắp đặt các turbin gió với tổng công suất là 1,2 GW, sau khi đi vào vận hành, trang trại điện gió này đủ khả năng cung cấp điện cho 6 triệu hộ gia đình hàng năm với tổng công suất lắp đặt là 3,6 GW.

Đặc biệt, Equinor hiện nay đang đứng đầu thế giới về phát triển điện gió ngoài khơi móng nổi và đang nghiên cứu triển khai công nghệ này ở châu Á.

Về hoạt động kinh doanh, tính đến hết ngày 30/6/2024, tập đoàn có doanh thu 25,46 tỷ USD, tăng hơn 11% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tính chung 12 tháng gần đây, doanh thu giảm trên 18%, còn khoảng 105,3 tỷ USD.

Theo Pha Lê

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên