MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao tỷ phú Elon Musk 'ghét cay ghét đắng' làm việc từ xa?

21-05-2023 - 16:17 PM | Tài chính quốc tế

Vì sao tỷ phú Elon Musk 'ghét cay ghét đắng' làm việc từ xa?

Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC vào thứ Ba tuần rồi, Elon Musk, người giàu nhất thế giới, nhà sáng lập và CEO của các doanh nghiệp đình đám như Tesla, Space X hay The Boring Company cho biết làm việc từ xa không chỉ làm giảm năng suất mà còn là một việc 'sai trái về mặt đạo đức'.

Sai về mặt đạo đức?

Vì sao tỷ phú Elon Musk 'ghét cay ghét đắng' làm việc từ xa? - Ảnh 1.

Elon Musk cho rằng làm việc tại nhà là 'sai trái với đạo đức'. Ảnh Getty Images

Vốn là người luôn công kích phương pháp làm việc tại nhà, Giám đốc điều hành của Tesla và Twitter, Elon Musk, gần đây nói rằng làm việc từ xa là sai trái về mặt đạo đức.

"Đó không chỉ là vấn đề về năng suất. Tôi nghĩ điều đó là sai trái về mặt đạo đức", tỷ phú giàu nhất thế giới nói.

Tầng lớp máy tính xách tay

Vì sao tỷ phú Elon Musk 'ghét cay ghét đắng' làm việc từ xa? - Ảnh 2.

Musk nói những người làm việc từ xa là 'những kẻ mộng mơ'. Ảnh minh họa của College Of Business

Với thái độ chế giễu với những người làm việc từ xa, Musk nói rằng họ là "những người thuộc tầng lớp máy tính xách tay" đang "sống ở La La Land (Vùng đất thơ mộng)".

Musk cũng gợi ý rằng những người làm việc tại nhà xa rời thực tế và việc làm này cũng khiến một số công nhân gặp bất lợi vì họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc ra ngoài làm việc.

'Tầng lớp máy tính xách tay' là ai?

Vì sao tỷ phú Elon Musk 'ghét cay ghét đắng' làm việc từ xa? - Ảnh 3.

Minh họa của iStock

Vào năm 2022, nhà đầu tư Marc Andreessen ở Thung lũng Silicon đã định nghĩa "Tầng lớp máy tính xách tay" là một nhóm "các chuyên gia thuộc tầng lớp trung lưu phương Tây làm việc qua màn hình, những người thiếu thực tế và niềm tin thực tế".

Ghét làm việc từ xa

Vì sao tỷ phú Elon Musk 'ghét cay ghét đắng' làm việc từ xa? - Ảnh 4.

Tỷ phú Elon Musk là người đam mê công việc, từng ngủ ở nơi làm việc hàng tuần để 'tiết kiệm thời gian'. Ảnh Reuters

Đây không phải là lần đầu tiên Musk công khai nói về sở thích làm việc ở nhà. Trong cuộc phỏng vấn, Musk đã thảo luận về việc cần thiết trở lại làm việc tại văn phòng sau thời gian COVID-19 gây ra mối lo ngại đáng kể cho những người lao động ở Thung lũng Silicon.

Nhà tuyển dụng nghiêm khắc

Vì sao tỷ phú Elon Musk 'ghét cay ghét đắng' làm việc từ xa? - Ảnh 5.

Minh họa của Velocity

Trong năm qua, ngày càng có nhiều công ty yêu cầu nhân viên của họ đến văn phòng để làm việc, do đó chấm dứt sự lựa chọn làm việc từ xa. Trong số các nhà tuyển dụng, bản thân Elon Musk là người áp đặt quy tắc như vậy.

Các nhân viên của Tesla đã nói với CNBC rằng trước đại dịch, công ty đã có chính sách làm việc tại nhà. Khi tiếp quản Twitter, Musk đã chấm dứt chính sách làm việc từ xa bằng một bức thư gửi từ lúc 2:30 sáng tới toàn bộ nhân viên của công ty.

Theo An An

Tạp chí Nhà đầu tư

Trở lên trên