MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao World Cup luôn là sự kiện lớn được cả thế giới theo dõi cuồng nhiệt? Câu trả lời không chỉ đơn giản như nhiều người nghĩ

03-12-2022 - 22:33 PM | Sống

Vì sao World Cup luôn là sự kiện lớn được cả thế giới theo dõi cuồng nhiệt? Câu trả lời không chỉ đơn giản như nhiều người nghĩ

Cứ 4 năm một lần, cả thế giới lại cùng hoà nhịp với không khí lễ hội sôi động của World Cup, bất chấp không phải ai cũng là fan bóng đá.

Kể từ năm 1930, cứ 4 năm một lần, cả thế giới lại đón xem Giải vô địch bóng đá thế giới của Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA), ngoại trừ năm 1942 và 1946. Trong số 18 giải đấu, Brazil đứng đầu danh sách những người chiến thắng nhiều nhất. World Cup là sự kiện thể thao được xem nhiều nhất trên thế giới. Ước tính có khoảng 715,1 triệu người đã xem trận chung kết của Giải vô địch bóng đá thế giới 2006 được tổ chức tại Đức. Đến 16 năm sau, FIFA ước tính có khoảng 5 tỷ người sẽ theo dõi suốt giải đấu.

World Cup 2022 đang tranh tài sôi nổi tại Qatar, thu hút sự chú ý của toàn thế giới vốn liên tục nhiều biến động. Bao giờ cũng thế, World Cup - giải đấu toàn cầu dành cho môn túc cầu đã trở thành ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh mà hiếm có giải đấu nào sánh được bằng. Cả thế giới ăn, ngủ cùng World Cup. Vậy tại sao nó lại trở thành giải đấu hấp dẫn đến vậy?

Vì sao bóng đá lại là môn thể thao vua?

Luật bóng đá được Hiệp hội bóng đá Anh soạn thảo vào năm 1863 và cái tên hiệp hội bóng đá được đặt ra để phân biệt trò chơi này với các hình thức bóng đá khác được chơi vào thời điểm đó, cụ thể là bóng bầu dục.

Nhưng nguồn gốc của bóng đá đã bắt đầu từ sớm hơn rất nhiều. Đá là một hoạt động khá bản năng, con người từ thời kỳ đồ đá đã dùng chân đập đá vào một tảng đá hoặc khúc xương và rồi có lẽ một ngày nào đó sẽ có người đá lại nó và mọi chuyện bắt đầu.

Vì sao World Cup luôn là sự kiện lớn được cả thế giới theo dõi cuồng nhiệt? Câu trả lời không chỉ đơn giản như nhiều người nghĩ - Ảnh 1.

Tuy nhiên, những dấu hiệu đầu tiên của một bộ môn bóng đá chính thức đã có từ 3.000 năm trước ở Trung Quốc cổ đại. Bóng đá có tuổi đời lâu hơn hầu hết các môn thể thao khác. Rồi nó lại được bắt đầu hệ thống hoá ở một quốc gia nổi tiếng về xuất khẩu văn hóa như Anh quốc - cường quốc cũng đang đô hộ phần lớn thế giới vào những năm 1800. Đây rõ ràng là một môn thể thao dễ dàng "xuất khẩu".

Tất nhiên, vẫn còn có nhiều lý do nữa khiến bóng đá phổ biến. Đầu tiên, nó dễ dàng chơi trên mọi bề mặt. Không giống như bóng chày, trượt tuyết, cưỡi ngựa cần những điều kiện nhất định, tất cả những gì bộ môn này cần là một quả bóng. Thứ hai, luật chơi bóng đá không quá khó và có tính cạnh tranh, đối kháng cao. Việc tổ chức chơi theo đội cũng kích thích niềm tự hào tập thể của người chơi lẫn người xem. Và sau tất cả, khi nó đã lớn mạnh và trở thành một môn thể thao phổ biến, nó sẽ vẫn cứ tiếp tục phổ biến và được yêu thích mãi vì đã có nền tảng fan hâm mộ quá lớn.

Những yếu tố giúp World Cup trở thành ngày hội lớn nhất hành tinh

Có quá nhiều lý do khiến World Cup được yêu thích đến vậy, khiến cho thậm chí không chỉ người mê thể thao, mê bóng đá mới theo dõi.

Nơi tụ hội của những người chơi ưu tú nhất thế giới

Từ Ăng-gô-la đến Châu Mỹ, không quan trọng bạn đến từ đâu; người hâm mộ muốn xem những cầu thủ giỏi nhất thi đấu trên sân bóng. Các quốc gia lớn nhất, với những cầu thủ giỏi nhất thế giới sẽ tham dự World Cup, cùng mơ ước được nâng cao chiếc cúp vô địch.

Hầu hết những người tham gia World Cup đến từ các giải đấu lớn nhất: Giải ngoại hạng Anh, La Liga của Tây Ban Nha, Serie A ở Ý và Ligue 1 ở Pháp. Người hâm mộ từ mỗi quốc gia cuối cùng cũng được gặp những cầu thủ mà họ không thể gặp hàng tuần, đó là một cơ hội hiếm có. Trong một trận đấu ở World Cup, Lionel Messi có thể đối đầu với đồng đội ở PSG, Kylian Mbappe; mặt khác, Harry Kane của Anh có thể đối đầu với Weston McKennie của Mỹ và Juventus.

Vì sao World Cup luôn là sự kiện lớn được cả thế giới theo dõi cuồng nhiệt? Câu trả lời không chỉ đơn giản như nhiều người nghĩ - Ảnh 2.

World Cup chỉ được tổ chức 4 năm một lần


Một trong những điểm hấp dẫn quan trọng hơn cả của World Cup là sự khan hiếm của nó: World Cup chỉ được tổ chức 4 năm một lần. Các cầu thủ rất sợ bị chấn thương trước World Cup, vì tất cả những nỗ lực và sự chuẩn bị chăm chỉ của họ có thể bị hủy hoại trong tích tắc. Rất hiếm khi một cầu thủ đạt phong độ cao nhất trong hơn hai giải đấu, vì vậy việc bỏ lỡ một kỳ World Cup là một tổn thất khó có thể giải quyết.

Không giải đấu quốc nội nào cũng có cơ hội để người hâm mộ Mexico hòa mình với người hâm mộ bóng đá xứ Wales, khiến người Mỹ thấy mình ở cùng khách sạn với người hâm mộ Ý, và điều đó thực sự ngoạn mục một phần vì nó chỉ xảy ra 4 năm một lần. Đây là quãng thời gian vừa đủ để giữ nhiệt, vừa đủ để mọi người bắt buộc phải chờ mong.

World Cup tạo ra sự quan tâm đến thể thao

Một trong những điểm cộng lớn nhất của World Cup là những người hâm mộ và cầu thủ mới mà nó mang đến cho môn thể thao này. Đó là một câu chuyện tự nhiên. Khi bóng đá có mặt ở khắp mọi nơi, những người có thể chưa bao giờ xem một trận đấu trước đó đột nhiên bị cuốn vào sự phấn khích.

Vì sao World Cup luôn là sự kiện lớn được cả thế giới theo dõi cuồng nhiệt? Câu trả lời không chỉ đơn giản như nhiều người nghĩ - Ảnh 3.

Các quán bar, câu lạc bộ người hâm mộ và thậm chí cả trường học bắt đầu tổ chức trận đấu World Cup. Những người hâm mộ trẻ tuổi đột nhiên lần đầu tiên được nếm trải cảm giác của một kỳ World Cup và điều đó thường có thể dẫn đến thế hệ cầu thủ siêu sao tiếp theo. Nhiều cầu thủ tham dự World Cup hiện tại cho rằng lần đầu tiên được xem World Cup là lý do để họ đến với bóng đá. Những người hâm mộ lớn tuổi, những người chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến môn thể thao này, cũng dán mắt vào TV để cổ vũ cho quốc gia của họ.

World Cup mang người hâm mộ đến với nhau. Không có giải đấu nào mang những người hâm mộ bóng đá lại gần nhau như World Cup. Bóng đá không phân biệt bất kể chủng tộc, xuất thân, giàu nghèo, quốc tịch, giới tính hay khuynh hướng tình dục. Bóng đá có khả năng gắn kết mọi người lại với nhau, một điều vốn vô cùng khó khăn.

Nguồn: Bleacher Report


Theo Chi Chi

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên