MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Viên hồng ngọc quý hiếm và lớn nhất thế giới được bán với giá kỷ lục

09-06-2023 - 18:55 PM | Tài chính quốc tế

Viên hồng ngọc quý hiếm và lớn nhất thế giới được bán với giá kỷ lục

Ngày 8/6 (giờ địa phương), một viên ruby (hồng ngọc) đã được bán tại New York (Mỹ) với giá 34,8 triệu USD (khoảng 817 tỷ đồng).

Viên đá quý nặng 55,22 carat có tên Estrela de Fura được phát hiện vào tháng 7/2022, tại mỏ hồng ngọc Montepeuz ở Mozambique do công ty Fura Gems điều hành. Viên hồng ngọc này được cắt từ một viên đá thô nặng 101 carat.

Nhà đấu giá danh tiếng thế giới Sotheby's mô tả viên đá quý này có "độ trong vượt trội" và vẻ đẹp toát lên nhờ màu đỏ như "máu chim bồ câu". Bên cạnh đó, Sotheby's gọi viên hồng ngọc này "cực hiếm", “có giá trị và quan trọng nhất” từng được tung ra thị trường.

Viên hồng ngọc quý hiếm và lớn nhất thế giới được bán với giá kỷ lục - Ảnh 1.

Ảnh: Courtesy of Sotheby's.

Theo CNN , mặc dù mức giá kỷ lục thường thuộc về kim cương, đặc biệt là những viên có màu, tuy nhiên hồng ngọc cũng được xem là một trong những loại đá quý hiếm và có giá trị rất cao trên thế giới.

Trước đây, kỷ lục đấu giá cho một viên hồng ngọc được thiết lập bởi Sunrise Ruby nặng 25,59 carat có xuất xứ từ Myanmar với giá 30,3 triệu USD tại Geneva, Thụy Sĩ vào năm 2015.

Theo Nhật Lê

Báo Pháp luật Việt Nam

Trở lên trên