MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Viện kiểm soát nhân dân tối cao bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp Vụ

02-07-2020 - 14:53 PM | Xã hội

Ngày 01/7/2020, VKSND tối cao tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý cấp phòng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3) VKSND tối cao.

Tại Hội nghị, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao công bố các quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng:

- Bổ nhiệm bà Trần Thị Thanh Huyền, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Trưởng phòng giữ chức vụ Trưởng phòng thuộc Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế VKSND tối cao.

- Bổ nhiệm ông Phạm Đức Long, Kiểm sát viên trung cấp, Phó Trưởng phòng giữ chức vụ Trưởng phòng thuộc Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế VKSND tối cao.

- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Kiểm sát viên trung cấp giữ chức vụ Phó Trưởng phòng thuộc Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế VKSND tối cao.

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Nhật Tuấn, Kiểm sát viên trung cấp giữ chức vụ Phó Trưởng phòng thuộc Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế VKSND tối cao.

- Bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Long, Kiểm sát viên trung cấp giữ chức vụ Phó Trưởng phòng thuộc Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế VKSND tối cao.

Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày 01/7/2020.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Viện kiểm soát nhân dân tối cao bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp Vụ - Ảnh 1.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến trao quyết định và chúc mừng đồng chí Đỗ Văn Phương.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã trao Quyết định số 18/QĐ-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao điều động và bổ nhiệm đồng chí Đỗ Văn Phương, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa giữ chức vụ Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Quyết định tcó hiệu lực kể từ ngày 1/7/2020.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chúc mừng đồng chí Đỗ Văn Phương được giao nhiệm vụ mới; ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Đỗ Văn Phương trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh việc bổ nhiệm đồng chí Đỗ Văn Phương giữ chức vụ mới nhằm thực hiện chủ trương điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ trong toàn ngành nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

PV

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên