MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam có giống bưởi "ngon nhất thế giới": Xuất sang Mỹ bán hơn 900 nghìn đồng/quả

12-04-2023 - 11:00 AM | Thị trường

Theo anh A Phi, một nông dân ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bưởi da xanh Việt Nam ngon hơn cả bưởi ruby nổi tiếng của Thái Lan.

Bưởi da xanh Việt Nam là vua trong các giống bưởi

Giống bưởi da xanh nổi tiếng Việt Nam có nguồn từ tỉnh Bến Tre.

Bưởi da xanh có màu xanh đến hơi vàng khi chín, nặng trung bình từ 1kg-2,5kg/quả, có hương thơm, vị ngọt, không chua. Giống bưởi này đã được Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam công nhận là giống quốc gia.

Bưởi da xanh Việt Nam đã được xuất khẩu sang nhiều thị trường khác nhau trên thế giới.

Theo anh A Phi, một nông dân ở Quảng Tây, bưởi da xanh Việt Nam là vua của các loại bưởi.

"Bưởi da xanh Việt Nam sau khi hái, có thể bảo quản tới 3 tháng, càng để xuống nước càng ngọt. Do đó rất thích hợp làm quà tặng người thân, đặc biệt vào các dịp lễ tết như Tết nguyên đán", anh này nói.

"Bưởi da xanh Việt Nam thậm chí còn ngon hơn bưởi ruby Thái. Đặc điểm của bưởi ruby Thái là ngọt và khá mọng nước trong khi bưởi da xanh Việt Nam ngọt và thơm hơn, là mặt hàng cao cấp".

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã (Trung Quốc) cho hay, bưởi da xanh Việt Nam là một trong những loại trái cây Đông Nam Á được người dân nước này yêu thích.

Ở Trung Quốc, bưởi da xanh Việt Nam được bán với giá 30 Nhân dân tệ/quả (khoảng 100 nghìn VND).

Việt Nam có giống bưởi "ngon nhất thế giới": Xuất sang Mỹ bán hơn 900 nghìn đồng/quả - Ảnh 1.

Bưởi da xanh Việt Nam được bày bán ở Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Cơ hội lớn cho quả bưởi Việt Nam

Ngoài thị trường truyền thống Trung Quốc, bưởi da xanh Việt Nam được đánh giá có tiềm năng lớn để mở rộng xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ, EU và Nhật Bản.

Vào tháng 11/2022, 100 tấn bưởi da xanh đầu tiên của Việt Nam đã chính thức xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Đây là loại trái cây thứ 7 được phép nhập khẩu vào Mỹ, sau các loại quả xoài, nhãn, vải, thanh long, chôm chôm và vú sữa.

Được biết, tại Mỹ, có thời điểm, bưởi da xanh Việt Nam được bán với giá 535.000 đồng/kg, tức hơn 900.000 đồng/quả. 

Chia sẻ với VOV, ông Ngô Trường Vỹ, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn XNK Trái cây Chánh Thu, TP. HCM, cho biết: "Bưởi da xanh của Việt Nam từ trước đến nay được đánh giá là một trong những loại ngon nhất tại thị trường Mỹ".

Công ty TNHH Nghiên cứu Phát triển Nông nghiệp Quảng Tây cũng nhận xét, bưởi da xanh Việt Nam là giống bưởi ngon nhân thế giới. "Bưởi da xanh Việt Nam có giá trị dinh dưỡng cao, giàu các nguyên tố cần thiết cho cơ thể con người mà ít loại trái cây nào sánh được như protein, vitamin, canxi, photpho, magie, natri v.v...".

Theo AN AN

Thể thao & Văn hóa

Trở lên trên