MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam là 1 trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ năm 2021

Việt Nam là 1 trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ năm 2021

Năm 2021, xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ và từ Mỹ sang Việt Nam đều tăng trưởng dương, chạm mốc kỷ lục 100 tỷ USD.

Sau nhiều thập kỷ, nước Mỹ lần đầu chứng kiến top 10 các đối tác thương mại hàng đầu của mình phần lớn là các quốc gia, nền kinh tế thuộc châu Á.

Ngoài ra, lần đầu tiên kể từ năm 1992, Mỹ chỉ có hai đối tác thương mại châu Âu nằm trong top 10. Hai quốc gia đó là Đức (xếp thứ 5) và Anh (xếp thứ 7). Đứng đầu top 10 là hai đối tác thương mại quan trọng của Hoa Kỳ ở khu vực Bắc Mỹ, Mexico đứng đầu và Canada xếp thứ 2.

Top 10 đối tác thương mại được xem là quan trọng đối với Hoa Kỳ vì chúng chiếm khoảng 2/3 tổng thương mại của quốc gia này. Dữ liệu mới nhất của Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ, tính đến hết tháng 11, có 6 nền kinh tế châu Á nằm trong top 10 đối tác thương mại năm 2021.

Trung Quốc xếp thứ 3, số 4 là Nhật Bản, Hàn Quốc xếp thứ 6, Ấn Độ xếp thứ 9 và Việt Nam khép lại top 10.

Năm 2021 vừa rồi, các đối tác thương mại châu Âu của Mỹ bị ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch Covid-19. Pháp, đối tác thương mại hàng không lớn của Hoa Kỳ, tụt từ vị trí thứ 10 (năm 2020) xuống vị trí thứ 15. Ngoài ra, các quốc gia khác như Đức, Anh, Thụy Sỹ, Hà Lan, … cũng mất vị trí hàng đầu trước đó.

Trước Việt Nam, khu vực Đông Nam Á từng có sự góp mặt của Singapore và Malaysia trong top 10. Năm 1993, lần đầu tiên Singapore thay thế Ý trở thành đối tác thương mại lớn thứ 5 của Mỹ, sau đó quốc gia này vẫn luôn nằm trong top 10 cho đến năm 2000. Malaysia nhờ sự thúc đẩy từ Intel và sản xuất chất bán dẫn cũng lọt vào top 10 năm 2002 và duy trì đến năm 2006.

Năm 2021 đánh dấu 2 năm liên tiếp Việt Nam nằm trong top 10 đối tác thương mại quan trọng của Mỹ. Dữ liệu cho thấy, thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ đã tăng lên 81 tỷ USD từ 63 tỷ USD năm 2021. 

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam đối với các sản phẩm như may mặc, điện tử và điện thoại thông minh. Xuất khẩu sang Hoa Kỳ năm ngoái đã tăng một phần tư lên 96,3 tỷ USD.

Năm 2020, Việt Nam lần đầu tiên lọt top 10 đối tác thương mại lớn của Mỹ. Năm 2021, xuất khẩu thương mại 2 chiều Việt Nam – Mỹ và Mỹ - Việt Nam đều đạt được mức tăng trưởng dương. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai nước cán đích mốc kỷ lục 100 tỷ USD. Giờ đây, Hoa Kỳ đã trở thành một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất đối với các doanh nghiệp Việt Nam.

Tham khảo: Forbes

https://cafef.vn/viet-nam-la-1-trong-10-doi-tac-thuong-mai-hang-dau-cua-my-nam-2021-20220130021343125.chn

Anh Tuấn

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Từ Khóa:
Trở lên trên