MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam sắp đón làn sóng đầu tư mới từ Hồng Kông?

Bà Tina Phan, Giám đốc khu vực Đông Dương của Cục Xúc tiến Mậu dịch Hồng Kông cho biết đang có làn sóng nhà đầu tư mới đến tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án hạ tầng giao thông, xử lý nước thải. Bà Tina Phan cũng kỳ vọng Hiệp định FTA Asean – Hồng Kông sẽ được ký kết trong những tháng cuối năm này.

Đây là chia sẻ của bà Tina Phan tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào TP. Hồ Chí Minh năm 2017. Theo bà Tina Phan, Hiệp định thương mại tự do Asean – Hồng Kông có hiệu lực chắc chắn sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Hồng Kông nhiều cơ hội kinh doanh, tăng cường dòng chảy đầu tư, thương mại vào Việt Nam.

Từ nay đến tháng 1/2018, Cục Xúc tiến Mậu dịch Hồng Kông sẽ đưa 2 đoàn doanh nhân về tìm hiểu các cơ hội đầu tư ở Việt Nam. Điều đặc biệt mới, ngoài các lĩnh vực đầu tư truyền thống như sản xuất may mặc, chế biến nông lâm hải sản, bất động sản, các nhà đầu tư cũng chú ý đến lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng, xử lý chất thải theo hình thức PPP.

Được biết các nhà đầu tư Hồng Kông đang tìm hiểu, tiếp cận cơ hội đầu tư vào Tuyến Metro số 2 của TP. Hồ Chí Minh, một số dự án xây dựng đường bộ, xử lý nước thải ở các thành phố.

Bà Tina Phan kỳ vọng, khi FTA ASEAN – Hồng Kông có hiệu lực Cục sẽ đưa thêm nhiều đoàn thương nhân Hồng Kông đến tìm hiểu đầu tư vào Việt Nam hơn nữa.

Việt Nam đang là nước xuất khẩu hàng hóa vào Hồng Kông lớn thứ 6, có thể xem là đối tác thương mại lớn của Hồng Kông. Đồng thời, luồng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ Hồng Kông vào Việt Nam luôn nằm trong Top 10 quốc gia và lãnh thổ có vốn FDI lớn nhất ở đây. Hiện vốn FDI từ Hồng Kông vào Việt Nam đang xếp thứ 6, với tổng vốn đăng ký đầu tư 17,6 tỷ USD cho 1.239 dự án.

9 tháng đầu năm 2017, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Hồng Kông đạt 5,5 tỷ USD, tăng 23,4%; nhập khẩu hàng hóa từ Hồng Kông vào Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2016, Việt Nam xuất khẩu sang Hồng Kông đạt 6 tỷ USD, và nhập khẩu hàng hóa từ Hồng Kông 1,5 tỷ USD.


Nguồn: Số liệu Hải Quan Việt Nam

Nguồn: Số liệu Hải Quan Việt Nam

Danh mục nhập khẩu hàng hóa 9 tháng đầu năm 2017 chủ yếu nhập khẩu nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất. Giá trị nhập khẩu 9 tháng tăng do nhập khẩu đầu vào phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày; vải các loại.

Ngoài ra, số liệu cho thấy, thị trường hàng tiêu dùng Việt Nam đang rất hấp dẫn với các doanh nghiệp Hồng Kông khi nhập khẩu điện thoại, máy tính, sản phẩm điện tử từ Hồng Kông để tiêu dùng tăng.

Theo Hồng Quân

BizLive

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên