MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VinFast cắt giảm bao nhiêu nhân sự tại Mỹ?

07-02-2023 - 09:41 AM | Thị trường

VinFast cắt giảm bao nhiêu nhân sự tại Mỹ?

Theo tiết lộ của một cựu nhân viên VinFast tại Mỹ, có khoảng 35 vị trí sẽ bị ảnh hưởng trong đợt cắt giảm này, bằng khoảng 1/5 tổng lượng nhân sự tại đây.

Nhà sản xuất xe điện của Việt Nam là VinFast lên kế hoạch cắt giảm một phần lực lượng lao động tại Mỹ và Canada như một phần của quá trình tái cấu trúc và hợp nhất hoạt động của 2 quốc gia. Việc tái cấu trúc diễn ra khi VinFast chuẩn bị cho kế hoạch IPO và phải hoãn đợt giao xe đầu tiên.

VinFast không tiết lộ có bao nhiêu nhân viên bị cắt giảm nhưng theo bài đăng trên trang LinkedIn của một cựu nhân viên, gần 35 vị trí sẽ bị ảnh hưởng, TechCrunch cho biết. Người phát ngôn của VinFast cho biết số lượng nhân viên sẽ không giảm ở Việt Nam - nơi có hầu hết nhân viên của công ty, bao gồm cả ở nhà máy và hoạt động kỹ thuật.

“4 tháng qua là một trải nghiệm đặc biệt,” người này viết. “Từ việc gặp gỡ và cộng tác với một số chuyên gia tài năng nhất trong ngành, đến việc xây dựng một nhóm và chương trình với ý định triển khai dịch vụ trên toàn quốc cho một công ty khởi nghiệp.”

Phần đáng chú ý nhất của bài viết này nằm ở việc nhân viên này tiết lộ việc VinFast có thể triển khai một dịch vụ nào đó tại Mỹ. Cả nhân viên viết bài đăng và VinFast đều chưa trả lời TechCrunch về việc dịch vụ đó là gì và nó có bị ngừng lại hay không.

Theo phỏng đoán của TechCrunch, dịch vụ này có thể là triển khai trạm sạc khi profile của một số nhân viên bị ảnh hưởng bởi đợt cắt giảm có ghi họ làm việc trong lĩnh vực dịch vụ di động và hạ tầng sạc xe điện.

VinFast cắt giảm bao nhiêu nhân sự tại Mỹ? - Ảnh 1.

Trước đó, VinFast cho biết họ đã thuê khoảng 150 nhân viên tại Mỹ, nhiều người đảm nhận vai trò bán hàng, hỗ trợ và phân phối như một phần của mô hình kinh doanh bỏ qua các đại lý truyền thống.

Tuần trước, VinFast cũng cho biết họ sẽ hoãn đợt giao hàng lô xe điện đầu tiên cho khách hàng Mỹ vào nửa cuối tháng 2.

Vào cuối tháng 1, VinFast cho biết họ đang hợp nhất các hoạt động tại Mỹ và Canada thành một đơn vị kinh doanh duy nhất. Tuy nhiên, công ty đã không thông báo bất kỳ cắt giảm việc làm nào tại thời điểm đó.

VinFast cho biết họ đang tìm cách "hợp lý hóa" các hoạt động ở Bắc Mỹ và sẽ hợp tác với các bên thứ ba để "tăng chất lượng và tốc độ của dịch vụ khách hàng".

Trước đó vào tháng 12/2022, VinFast đã nộp đơn xin phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO để niêm yết trên sàn Nasdaq của Mỹ với mã "VFS" nhằm tăng cường nguồn lực cho việc mở rộng của công ty.

Dự kiến, hãng sản xuất xe ô tô điện được hậu thuẫn bởi tỷ phú giàu nhất Việt Nam, sẽ xem xét phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng ngay trong quý 2 năm nay.

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên