MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VKSND tỉnh Thái Bình nói về mối quan hệ giữa ông Lưu Bình Nhưỡng và giang hồ Cường "quắt"

08-12-2023 - 07:35 AM | Xã hội

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình Lại Hợp Mạnh đã thông tin về vụ việc bắt tạm giam đối với ông Lưu Bình Nhưỡng.

Trong phiên họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XVII chiều ngày 7/12, HĐND tỉnh Thái Bình đã tổ chức thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường.

Tại buổi hợp, ông Lại Hợp Mạnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tham luận nội dung tình hình vi phạm, tội phạm năm 2023 và kết quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử án hình sự.

Trong đó, ông Mạnh cũng thông tin về việc khởi tố, bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng và mối quan hệ giữa ông Nhưỡng với giang hồ Cường "quắt".

Cụ thể, đại diện VKSND tỉnh cho hay, việc khởi tố, bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng căn cứ vào kết quả điều tra vụ án Phạm Minh Cường (Cường "quắt", SN 1986, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; là đối tượng có 3 tiền án) và đồng phạm đã cưỡng đoạt tiền của một số doanh nghiệp khai thác cát.

Quá trình cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp, Cường đã bị một số nhóm đối tượng xã hội cản trở, gây khó khăn dẫn đến việc chiếm đoạt được tiền của doanh nghiệp bị hạn chế.

VKSND tỉnh Thái Bình nói về mối quan hệ giữa ông Lưu Bình Nhưỡng và giang hồ Cường "quắt" - Ảnh 1.

TTXVN dẫn thông tin từ Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Bình khi đề cập về mối quan hệ giữa ông Lưu Bình Nhưỡng và giang hồ Cường "quắt". Theo đó, ông Nhưỡng từng nhận Cường là cháu, Cường từng nói ông Nhưỡng là bố nuôi.

Do có mối quan hệ từ trước nên Cường đã nhờ ông Lưu Bình Nhưỡng can thiệp, tác động với cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình để các nhóm xã hội không gây sự, gây khó khăn nữa. Sau đó, Cường tiếp tục thực hiện việc cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp.

Vì vậy, ông Lưu Bình Nhưỡng bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội cưỡng đoạt tài sản, theo khoản 4, Điều 170 Bộ Luật hình sự với vai trò là đồng phạm, giúp sức để Phạm Minh Cường thực hiện hành vi phạm tội.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình cũng nhấn mạnh, "trong quá trình giải quyết vụ án, các cơ quan thi hành tố tụng cũng xác định ông Lưu Bình Nhưỡng có những đóng góp tốt, có nhiều kiến nghị về những vấn đề xã hội phải ghi nhận. Tuy nhiên, một người có thể đúng chỗ này, đúng chỗ khác nhưng không giữ gìn thì khi vướng mắc cũng phải xử lý. Ông Nhưỡng có vi phạm, phạm tội cũng phải xử lý."

Công an Thái Bình đề nghị nhiều tỉnh, thành phối hợp điều tra

Ngày 1/12, theo thông tin từ Người lao động, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương liên quan đến vụ án ông Lưu Bình Nhưỡng và Phạm Minh Cường.

Cụ thể, để phục vụ quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các sở ban ngành, đơn vị trực thuộc phối hợp.

Trong đó, rà soát toàn bộ các văn bản kiến nghị, phiếu chuyển đơn hoặc văn bản khác do ông Lưu Bình Nhưỡng ký với chức vụ Đại biểu Quốc hội hoặc Phó trưởng ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi đến UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc các sở ban ngành, đơn vị trực thuộc.

Giai đoạn rà soát kể từ tháng 7/2016 đến nay kèm theo kết quả xử lý, trả lời đối với các văn bản, phiếu chuyển đơn nêu trên của ông Lưu Bình Nhưỡng.

Ngày 4/12, trên báo Lâm Đồng cho biết, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu các đơn vị, địa phương trong tỉnh phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án hình sự theo đề nghị từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình.

VKSND tỉnh Thái Bình nói về mối quan hệ giữa ông Lưu Bình Nhưỡng và giang hồ Cường "quắt" - Ảnh 2.

UBND tỉnh cũng giao Thanh tra tỉnh đôn đốc, tổng hợp kết quả rà soát của các cơ quan, đơn vị, địa phương; thống kê danh sách tiếp nhận và kết quả xử lý các văn bản nêu trên; gửi về Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Thái Bình.

Ngoài ra, thông tin trên Thanh Niên Online cho biết, lãnh đạo tỉnh Nam Định xác nhận đã nhận được công văn đề nghị của Công an tỉnh Thái Bình. Theo đó, UBND tỉnh Nam Định đã ra văn bản gửi các sở, ngành; UBND các huyện và thành phố Nam Định đề nghị thực hiện nội dung trên. Đồng thời, UBND tỉnh Nam Định yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai, thực hiện, gửi thông tin, tài liệu về Thanh tra tỉnh để tổng hợp.

Trong buổi họp ngày 7/12, đại diện VKSND tỉnh Thái Bình cũng cảm ơn sự quan tâm của cử tri và nhân dân, song đề nghị nhân dân không nên sốt ruột, nghi ngờ, mà cần tìm hiểu nhiều chiều, đánh giá công tâm, khách quan đúng vụ việc.

Ông Lưu Bình Nhưỡng (60 tuổi, trú tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội) bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội "Cưỡng đoạt tài sản" vào ngày 14/11. Nơi ở, nơi làm việc của ông Lưu Bình Nhưỡng cũng bị khám xét.

Việc bắt tạm giam này là từ kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường (37 tuổi, thường gọi là Cường "quắt", trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, đối tượng có 3 tiền án) cưỡng đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, từ năm 2020 đến năm 2022, khi biết một số doanh nghiệp được UBND tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác cát tại mỏ cát ven biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy; Phạm Minh Cường và đồng bọn đã tự ý xác lập quyền sử dụng trái phép các bãi triều để sử dụng làm "phương tiện" gây sức ép, buộc các doanh nghiệp phải miễn cưỡng trả tiền theo khối lượng cát khai thác được hoặc bán lại một phần cho Cường với giá rẻ hơn giá thị trường.

Tổng số tiền mà Cường và đồng bọn chiếm đoạt được của các doanh nghiệp lên đến hàng tỉ đồng.

Ông Lưu Bình Nhưỡng là tiến sĩ Luật kinh tế, từng là đại biểu Quốc hội khóa 14 (2016-2021) thuộc đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre, ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội. Từ tháng 9/2018, ông Nhưỡng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban dân nguyện cho đến nay.


Theo Trang Anh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên