MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vợ phát hiện chồng lén lút giấu hơn 300 tỷ để không phải chia tài sản khi ly hôn

17-05-2023 - 13:46 PM | Sống

Người chồng đã tẩu tán tài sản bằng cách cho con gái riêng đứng tên 18 bất động sản trị giá hơn 300 tỷ đồng để không phải chia cho vợ khi ly hôn.

Trong quá trình tiến hành thủ tục ly hôn, một người phụ nữ ở Thượng Hải phát hiện chồng mình đã giấu số tài sản trị giá hơn 100 triệu nhân dân tệ (hơn 300 tỷ đồng) và cho con gái riêng đứng tên số tài này để tránh phải chia cho vợ khi ly hôn.

Cô Vu Hồng cho biết mình đã sốc khi phát hiện chồng làm điều này. Về phía người chồng, anh Tần Lam đưa ra lý lẽ rằng, sở dĩ mình làm vậy vì vợ anh "chỉ là một bà nội trợ" không có đóng góp gì cho số tài sản của gia đình trong suốt 20 năm kết hôn.

Vợ phát hiện chồng lén lút giấu hơn 300 tỷ để không phải chia tài sản khi ly hôn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Vu Hồng và Tần Lam kết hôn hơn 20 năm, trong thời gian sống chung, cô Vu chỉ ở nhà làm nội trợ còn chồng thì làm chủ một công ty rất thành công. Theo trình bày của anh Tần trước tòa, người muốn ly hôn là vợ anh chứ không phải là anh nên ban đầu tòa án đã bác đơn ly hôn của họ.

Tuy nhiên, trong quá trình thụ lý đơn ly hôn của hai người, tòa đã điều tra tài chính và tài sản của cặp vợ chồng này. Cô Vu đã vô cùng kinh ngạc khi được tòa cho biết chồng mình đã giấu số tài sản trị giá hơn 100 triệu nhân dân tệ (hơn 300 tỷ đồng). Số bất động sản này, Tần Lam đã cho con gái riêng của anh với vợ trước đứng tên.

Sự thật này khiến Vu Hồng quyết tâm ly hôn người chồng tệ bạc cho bằng được và sáu tháng sau, cô lại đệ đơn ly hôn. Lần này thì tòa án chấp nhận đơn ly hôn của Vu Hồng.

Tại tòa, Tần lập luận rằng Vu không liên quan gì đến khối tài sản trị giá hơn 100 triệu nhân dân tệ đó bởi chúng là do anh ta tự gây dựng. "Một tay tôi gây dựng nên số tài sản đó. Cô ấy chỉ ở nhà làm nội trợ và không đi làm".

Ngoài ra, Tần còn nói anh đã có ý định cho con gái chung của mình và Vu Hồng số tài sản nhiều hơn giá trị 18 bất động sản mà ông cho con gái riêng của mình.

Tòa án phán quyết rằng hành động tặng 18 bất động sản thương mại của Tần cho con gái riêng là không hợp lệ và ra lệnh cho cô gái phải trả lại tất cả tài sản mà cô đã nhận từ bố.

Câu chuyện khiến cộng đồng mạng bất bình. "Sự thật mà nghe như chuyện hư cấu", "Người phụ nữ này trong mắt ông chồng chỉ là giúp việc không hơn không kém".

Nguồn: SCMP


Theo Gia An/VTC

VTCnews

Trở lên trên