MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vốn hóa tăng 22 lần lên 5 tỷ USD sau 8 năm niêm yết, những cổ đông sáng lập kín tiếng của Thế giới Di động đang sở hữu khối tài sản lớn đến mức nào?

03-04-2022 - 10:04 AM | Doanh nghiệp

Vốn hóa tăng 22 lần lên 5 tỷ USD sau 8 năm niêm yết, những cổ đông sáng lập kín tiếng của Thế giới Di động đang sở hữu khối tài sản lớn đến mức nào?

Không chỉ là các cổ đông lớn của Thế giới di động, 5 ''khai quốc công thần'' làm nên lịch sử của doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu Việt Nam còn thuộc thứ hạng cao trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán, đồng thời sở hữu loạt công ty riêng với tổng tài sản lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Tuần qua, sau gần 8 năm lên sàn, vốn hóa của nhà bán lẻ lớn nhất Việt Nam - CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) đã vượt mốc 5 tỷ USD, tướng ứng gần 114.200 tỷ đồng. Khi lên sàn vào tháng 7/2014, định giá ban đầu của công ty chỉ ở mức hơn 5.100 tỷ đồng.

Vốn hóa tăng 22 lần lên 5 tỷ USD sau 8 năm niêm yết, những cổ đông sáng lập kín tiếng của Thế giới Di động đang sở hữu khối tài sản lớn đến mức nào? - Ảnh 1.

Biến động giá cổ phiếu MWG từ khi niêm yết

Với vốn hóa hiện đứng trong Top đầu sàn chứng khoán, đội ngũ sáng lập của Thế giới Di động hiện cũng sở hữu khối tài sản đáng kể.

Ngay trước khi lên sàn, tính đến ngày 3/6/2014, 5 thành viên sáng lập gồm ông Trần Lê Quân, ông Nguyễn Đức Tài, ông Đinh Anh Huân, ông Điêu Chính Hải Triều và ông Trần Huy Thanh Tùng vẫn sở hữu 50,7% cổ phần của công ty.

Đến cuối năm 2021, nhóm sáng lập vẫn sở hữu hơn 28% cổ phần của công ty. Trong đó ông Đinh Anh Huân đã rời công ty từ trước khi niêm yết. Ông Trần Lê Quân hiện cũng không còn tham gia  ban lãnh đạo nhưng vẫn là cổ đông lớn thứ 2 của Thế giới Di động thông qua Cty TNHH Tri Tâm.

Vốn hóa tăng 22 lần lên 5 tỷ USD sau 8 năm niêm yết, những cổ đông sáng lập kín tiếng của Thế giới Di động đang sở hữu khối tài sản lớn đến mức nào? - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đức Tài là người giữ chức vụ cao nhất ở MWG - Chủ tịch HĐQT và cũng là cá nhân đang sở hữu tỷ lệ cổ phần cao nhất tại đây (2,39%), tương đương 2.662 tỷ đồng. Ngoài ra, vợ ông là bà Phan Thị Thu Hiền cũng nắm 0.41%, tương đương 457 tỷ đồng.

Hai vợ chồng ông còn thành lập Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Thế giới Bán lẻ (vốn điều lệ 800,8 tỷ đồng, riêng ông Tài sở hữu 800 tỷ đồng). Đơn vị này hiện là cổ đông lớn nhất tại MWG với 10.76%, tương đương 11.976 tỷ đồng. Như vậy, tổng tài sản ông Nguyễn Đức Tài và gia đình đang nắm trong tay ước tính lên đến 15.086 tỷ đồng. Ông hiện là người giàu thứ 13 sàn chứng khoán.

Vốn hóa tăng 22 lần lên 5 tỷ USD sau 8 năm niêm yết, những cổ đông sáng lập kín tiếng của Thế giới Di động đang sở hữu khối tài sản lớn đến mức nào? - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Đức Tài

Cũng cùng vợ trở thành cổ đông của MWG, ông Điêu Chính Hải Triều đang giữ vị trí Giám đốc kỹ thuật và nắm 0.8% cổ phần, vợ là bà Nguyễn Xuân Đoài sở hữu 0.51%. Họ thành lập công ty TNHH MTV Sơn Ban, doanh nghiệp này cũng sở hữu 2.26% vốn MWG. Tổng tài sản gia đình ông Triều hiện là 3.979 tỷ đồng.

Tương tự, ông Trần Huy Thanh Tùng và vợ cũng đang có trong tay tổng tài sản 3.885 tỷ đồng. Ông Tùng hiện là CEO và Thành viên HĐQT không điều hành MWG với tỷ lệ sở hữu 0.75%, vợ là bà Nguyễn Thị Thu Hương giữ 0.47%. Doanh nghiệp của gia đình ông là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Trần Huy sở hữu 2.28%, tương đương 2.531 tỷ đồng.

Hai nhân vật còn lại là ông Đinh Anh Huân và Trần Lê Quân hiện không còn góp mặt trong hàng ngũ lãnh đạo của MWG và cũng không còn là cổ đông. Tuy nhiên, ông Quân gián tiếp sở hữu 8.13% cổ phần MWG thông doanh nghiệp riêng là Công ty TNHH Tri Tâm, tương đương 9.041 tỷ đồng. Ông hiện còn là người giàu thứ 32 sàn chứng khoán.

Rút khỏi MWG, ông Huân trở thành gương mặt quen thuộc trong giới khởi nghiệp với Seedcom, chuyên đầu tư hỗ trợ các startup và hiện đã thành công như Tiki, The Coffee House, Giaohangnhanh,...

Vốn hóa tăng 22 lần lên 5 tỷ USD sau 8 năm niêm yết, những cổ đông sáng lập kín tiếng của Thế giới Di động đang sở hữu khối tài sản lớn đến mức nào? - Ảnh 4.

Tách ra riêng khởi nghiệp, ông Đinh Anh Huân đã xây dựng được hệ sinh thái ấn tượng

Như vậy, tổng tỷ lệ sở hữu của 4/5 nhà sáng lập Thế giới di động đến ngày 31/12/2021 là 28.76%, tương đương 31.991 tỷ đồng.

Tính đến nay, Thế giới di động đang có mạng lưới hơn 4.500 cửa hàng trên toàn quốc. MWG vận hành các chuỗi bán lẻ thegioididong.com, Điện Máy Xanh, Bách Hoá Xanh. Với vốn hóa đạt mức cao nhất lịch sử, năm 2022, MWG tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng cao với doanh thu thuần hợp nhất dự kiến 140.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 6.350 tỷ đồng, tương ứng tăng 14% và 30% so với năm 2021.

Vốn hóa tăng 22 lần lên 5 tỷ USD sau 8 năm niêm yết, những cổ đông sáng lập kín tiếng của Thế giới Di động đang sở hữu khối tài sản lớn đến mức nào? - Ảnh 5.
https://cafef.vn/von-hoa-tang-22-lan-len-5-ty-usd-sau-8-nam-niem-yet-nhung-co-dong-sang-lap-kin-tieng-cua-the-gioi-di-dong-dang-so-huu-khoi-tai-san-lon-den-muc-nao-20220402114656331.chn

Nhuận Hoa

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên