MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Đỉnh cao" tái chế chính là mẹ tôi: Chỉ cần 1 chai nhựa cũ, đồ dùng gì cũng làm ra được

23-10-2024 - 13:40 PM | Lifestyle

Đừng vứt bỏ những chiếc chai nhựa sau khi bạn đã sử dụng. Chúng rất hữu ích nếu được tái sử dụng.

Tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường sống hẳn nhiều người đã biết. Đó là lý do khiến chúng ta cần tìm cách tái sử dụng món đồ này. Điều đáng nói nằm ở chỗ, bạn có thể tiết kiệm rất nhiều tiền từ việc này nữa!

Dưới đây là một số cách tái sử dụng chai lọ nhựa đã qua sử dụng được mẹ tôi áp dụng, bạn có thể tham khảo và làm theo nếu thấy hứng thú:

1. Làm bể cá sinh thái

"Đỉnh cao" tái chế chính là mẹ tôi: Chỉ cần 1 chai nhựa cũ, đồ dùng gì cũng làm ra được- Ảnh 1.

Nhìn hình dáng bên ngoài của chiếc bể cá được làm từ chai nhựa dù nhìn từ xa hay nhìn gần đều trông rất đẹp và khá nghệ thuật.

"Đỉnh cao" tái chế chính là mẹ tôi: Chỉ cần 1 chai nhựa cũ, đồ dùng gì cũng làm ra được- Ảnh 2.

Nhược điểm của nó chỉ là hơi nhỏ, còn lại không có điểm gì để chê!

Cách thực hiện không khó, bạn chỉ cần chuẩn bị trước một chiếc xô nhựa lớn và một số viên đá cảnh.

Sau đó dùng dao tiện ích cắt chiếc xô nhựa lớn theo đường màu đỏ trong hình rồi lần lượt rải đá núi lửa, đá suối và bùn thủy sinh đã được làm sạch xuống đáy xô.

"Đỉnh cao" tái chế chính là mẹ tôi: Chỉ cần 1 chai nhựa cũ, đồ dùng gì cũng làm ra được- Ảnh 3.

Sau đó thêm nước và bạn có thể nuôi cá rồi.

"Đỉnh cao" tái chế chính là mẹ tôi: Chỉ cần 1 chai nhựa cũ, đồ dùng gì cũng làm ra được- Ảnh 4.

Hãy cứ mạnh dạn trang trí tùy thích như khi bạn đang dùng 1 chiếc bể cá chuyên dụng nhé!

Khi nào cần thay nước, bạn chỉ cần mua máy thay nước bể cá trên mạng, rất tiện lợi.

2. Dùng làm chậu ngâm chân

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một chai nhựa lớn lại có thể dùng làm bồn ngâm chân!

Tôi về quê chơi và muốn ngâm chân thư giãn - đây là việc tôi vẫn thường làm vào mỗi buổi tối nhưng ở nhà lại không có xô ngâm chân lớn. Mẹ tôi chợt nảy ra ý tưởng từ hai chai nước khoáng lớn.

"Đỉnh cao" tái chế chính là mẹ tôi: Chỉ cần 1 chai nhựa cũ, đồ dùng gì cũng làm ra được- Ảnh 5.

Chỉ cần cắt bỏ phần đầu của chai, thêm nước ấm ở nhiệt độ 40 đến 50 độ C để không lo bình bị bỏng là được. Phần đáy bình vốn lõm xuống nên đặt chân lên là vừa. Nó sẽ không chạm đất và bạn không phải lo lắng bị lạnh chân.

"Đỉnh cao" tái chế chính là mẹ tôi: Chỉ cần 1 chai nhựa cũ, đồ dùng gì cũng làm ra được- Ảnh 6.

Vào mùa đông, nếu sợ nước nhanh nguội, bạn có thể dùng chăn quấn lại và ngâm khoảng một tiếng. Sau khi ngâm, tiến hành massage chân đúng cách nữa là rất thoải mái rồi!

3. Lưu trữ túi đựng rác

Túi đựng rác thường không được đặt đúng vị trí, nhưng khi bị vứt tung tóe lại gây ra tình trạng bừa bộn cho nhà cửa. Vì vậy, mẹ tôi đã giải quyết vấn đề này bằng chai nhựa.

"Đỉnh cao" tái chế chính là mẹ tôi: Chỉ cần 1 chai nhựa cũ, đồ dùng gì cũng làm ra được- Ảnh 7.
"Đỉnh cao" tái chế chính là mẹ tôi: Chỉ cần 1 chai nhựa cũ, đồ dùng gì cũng làm ra được- Ảnh 8.

Bà tìm thấy một chai nhựa có kích thước bằng chai nước khoáng, cắt nó ở giữa và gắn vào thành tủ lạnh. Sau đó cho túi rác vào để túi rác có thể được kéo ra qua khe hở. Mỗi lần lấy túi rác ra sẽ rất tiện lợi. Với vị trí cất giữ cố định, bạn không cần phải lo lắng về việc mất túi rác.

"Đỉnh cao" tái chế chính là mẹ tôi: Chỉ cần 1 chai nhựa cũ, đồ dùng gì cũng làm ra được- Ảnh 9.

Không chỉ túi đựng rác mà cả màng bọc thực phẩm và túi nhựa thường dùng trong nhà bếp cũng có thể cất giữ bằng cách này. Những chiếc chai nhựa đã cắt có thể cố định bên trong cửa tủ mà không trông lộn xộn.

4. Bảo quản những đồ lặt vặt nhỏ ở bên hông tủ lạnh

Những món đồ lặt vặt này dù có cất giữ cẩn thận thế nào thì bằng một cách nào đó, nó vẫn mang tới cảm giác không mấy lý tưởng về mặt thẩm mỹ. Vì thế, mẹ tôi không thể chịu đựng được nữa nên đã làm cho tôi một chiếc hộp đựng bằng chai nhựa.

"Đỉnh cao" tái chế chính là mẹ tôi: Chỉ cần 1 chai nhựa cũ, đồ dùng gì cũng làm ra được- Ảnh 10.

Bạn thấy đấy, những thứ này được xếp thành hàng, chúng không chỉ có thể đựng những đồ lặt vặt nhỏ mà còn có thể để trứng, trái cây, v.v., và trông chúng gọn gàng hơn rất nhiều.

Ngoài tủ lạnh, bà còn đặt một chiếc hộp đựng trong tủ để đựng những gói cà phê, trà - thức uống yêu thích mỗi ngày của tôi.

"Đỉnh cao" tái chế chính là mẹ tôi: Chỉ cần 1 chai nhựa cũ, đồ dùng gì cũng làm ra được- Ảnh 11.

"Đỉnh cao" tái chế chính là mẹ tôi: Chỉ cần 1 chai nhựa cũ, đồ dùng gì cũng làm ra được- Ảnh 12.

Trong phòng tắm, bà cũng làm một cái và treo lên tường để đựng kem đánh răng, lược và những thứ tương tự.

Thành thật mà nói, lúc đầu tôi từng có cảm giác nếu làm theo cách này của mẹ sẽ trông như một đống rác trong nhà, nhưng sau khi sử dụng thì lại thấy khá thiết thực, dần dần tôi cũng quen, thậm chí còn thấy yêu thích vì nó giúp tôi tiết kiệm tiền bạc.

5. Chứa thực phẩm 

Mẹ tôi sẽ không lãng phí những chai nhựa đặc biệt nhỏ này, chẳng hạn như những chai dùng để đựng kẹo cao su, bà sẽ cất giữ lại và thỉnh thoảng dùng chúng để đựng trà khi cần ra ngoài. Nó an toàn và thân thiện với môi trường.

"Đỉnh cao" tái chế chính là mẹ tôi: Chỉ cần 1 chai nhựa cũ, đồ dùng gì cũng làm ra được- Ảnh 13.

Thậm chí, bà còn dùng để đựng nước tương, dầu hào... Tôi cũng đã làm một chai bóp dầu hào bằng tay không theo cách mẹ tôi hướng dẫn và thật bất ngờ, nó dễ bóp và rẻ hơn nhiều.

"Đỉnh cao" tái chế chính là mẹ tôi: Chỉ cần 1 chai nhựa cũ, đồ dùng gì cũng làm ra được- Ảnh 14.

Từ đó, khi dùng dầu hào ở nhà, tôi không còn phải đổ từ chai nữa, cũng không phải tốn nhiều tiền mua chai. Thật sự rất tiện lợi!

6. Làm kẹp tất

Ngoại trừ mẹ tôi, ai mà ngờ được rằng bạn có thể dùng xô nước khoáng để làm giá phơi tất.

"Đỉnh cao" tái chế chính là mẹ tôi: Chỉ cần 1 chai nhựa cũ, đồ dùng gì cũng làm ra được- Ảnh 15.

Phương pháp này rất đơn giản, bạn có thể học bằng cách nhìn vào hình ảnh. Nếu bạn không có giá đựng tất khi về quê, bạn có thể học theo phương pháp này.

7. Cải tạo thùng rác nhà bếp

Tôi luôn muốn mua một chiếc thùng rác treo tường cho nhà bếp để việc đổ rác nhà bếp khi nấu nướng sẽ thuận tiện hơn.

Mẹ tôi nghe xong liền nói, con còn cần mua cái này nữa không? Và ngay lập tức lấy 1 chai nước khoáng cỡ lớn ra để làm.

"Đỉnh cao" tái chế chính là mẹ tôi: Chỉ cần 1 chai nhựa cũ, đồ dùng gì cũng làm ra được- Ảnh 16.

Sau đó, bà chia nó thành hai phần, cắt ra một thùng rác và treo nó lên cửa tủ. Nó bằng nhựa nên khả năng chống thấm nước và chống bụi bẩn rất tốt. Hơn nữa, nó lại nhẹ hơn thùng rác nhà bếp nên khi dùng cảm thấy khá thoải mái.

8. Dùng nắp chai làm hộp đựng xà phòng

Bảo quản xà phòng có lẽ là vấn đề khó khăn của mọi người. Đừng lo lắng, chỉ cần làm theo mẹo của mẹ tôi là bạn có thể mang đến cho xà phòng của mình một ngôi nhà hoàn hảo mà không tốn bất kỳ khoản tiền nào.

Lấy một chai nhựa, cắt ở giữa rồi lật nắp lại vào thân chai. Bằng cách này, hộp đựng xà phòng đã sẵn sàng cho vào bên trong và nước sẽ chảy ra khỏi miệng chai. nên không có vấn đề gì khi ngâm trong nước. Nếu muốn dễ cầm hơn, hãy cắt chai thành hình vát để dễ sử dụng hơn.

"Đỉnh cao" tái chế chính là mẹ tôi: Chỉ cần 1 chai nhựa cũ, đồ dùng gì cũng làm ra được- Ảnh 17.

Tất nhiên, ngoài việc lưu trữ xà phòng và xà phòng, nó còn có thể được sử dụng trong nhà bếp để lưu trữ bọt biển và những thứ tương tự, hiệu quả thoát nước là hoàn hảo.

Dù bạn biến thành loại chai nhựa nào thì tốt nhất bạn nên đốt vị trí cắt bằng bật lửa hoặc cắt cho gọn gàng, đồng thời có thể dán lại bằng giấy họa tiết cho đẹp mắt và không phải lo lắng về các vết trầy xước.

Theo Lam Anh

Phụ nữ số

Trở lên trên