MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vũ Hán ghi nhận trẻ sơ sinh nhiễm nCoV nghi lây truyền từ mẹ sang con

06-02-2020 - 14:07 PM | Tài chính quốc tế

Một cháu bé tại Vũ Hán có dương tính với nCoV chỉ 30 tiếng sau khi chào đời, ca bệnh nhỏ tuổi nhất từ trước tới nay, và mẹ bé đã có xét nghiệm dương tính trước khi sinh nở.

Vũ Hán ghi nhận trẻ sơ sinh nhiễm nCoV nghi lây truyền từ mẹ sang con - Ảnh 1.

Bệnh viện dã chiến tại Vũ Hán điều trị các ca nhiễm virus corona chủng mới (Nguồn: China Daily)

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV ngày 5/2 cho biết, các bác sĩ nước này đã phát hiện hai trường hợp trẻ sơ sinh tại Vũ Hán nhiễm virus corona chủng mới (2019-nCoV), có thể qua đường lây truyền từ mẹ sang con.

Theo CCTV, một cháu bé có dương tính với nCoV chỉ 30 tiếng sau khi chào đời, ca bệnh nhỏ tuổi nhất từ trước tới nay, và mẹ bé đã có xét nghiệm dương tính trước khi sinh nở.

Tuy nhiên, cũng đã xuất hiện thông tin lạc quan khi 14 nhân viên y tế ở Vũ Hán có dương tính với nCoV đã được xuất viện. Ngày 5/2 cũng là ngày thứ 2 liên tiếp mà ca mắc mới giảm so với trước đó.

Theo thông tin mới nhất do nhà chức trách Trung Quốc đưa ra, số ca nhiễm nCoV tại đại lục tính đến sáng 6/2 là 28.018 ca, trong đó có 563 ca tử vong, trong đó riêng tỉnh Hồ Bắc chiếm 549 người.

Như vậy, số ca tử vong trong đợt dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV trên toàn thế giới là 565 ca, hai ca ngoài Trung Quốc có một ở Hong Kong, một ở Philippines./.

Theo PV

Vietnam+

Trở lên trên