MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ Vạn Thịnh Phát: 5 cựu lãnh đạo SCB đang bỏ trốn gây thiệt hại hàng trăm ngàn tỉ đồng

29-11-2023 - 08:45 AM | Xã hội

Nắm chức vụ chủ chốt tại Ngân hàng SCB, 5 bị can đã bỏ trốn là đồng phạm với chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan gây thiệt hại hoặc tham ô hàng chục đến hàng trăm ngàn tỉ tại nhà băng này

Theo đó, 5 bị can gồm: Nguyễn Thị Thu Sương, cựu chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) SCB; Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch HĐQT SCB; Chiêm Minh Dũng, cựu phó tổng giám đốc SCB; Trầm Thích Tồn, cựu thành viên HĐQT SCB; Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu phó giám đốc SCB chi nhánh Bến Thành. 5 bị can người Việt Nam, Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định họ đã xuất cảnh ra nước ngoài, không rõ tung tích ở đâu song cơ quan tố tụng vẫn đề nghị truy tố về 2 nhóm tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và Tham ô tài sản.

Vụ Vạn Thịnh Phát: 5 cựu lãnh đạo SCB đang bỏ trốn gây thiệt hại hàng trăm ngàn tỉ đồng - Ảnh 1.

Các bị can Sun Henry Ka Ziang, Lam Lee George, Nguyễn Lâm Anh Vũ, Nguyễn Thị Thu Sương, Đinh Văn Thành, Chiêm Minh Dũng và Trầm Thích Tồn (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới bị Bộ Công an ra quyết định truy nã. Ảnh: Bộ Công an

1. Nguyễn Thị Thu Sương (SN 1974)

Nguyễn Thị Thu Sương làm việc tại Ngân hàng TMCP Đệ Nhất từ tháng 4-2011 và sau đó chuyển sang Ngân hàng SCB đến ngày 17-3-2014. Trong khoảng thời gian từ 25-7-2012 đến 30-7-2013, với vai trò là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB, Nguyễn Thị Thu Sương đã ký 79 khoản vay tại Ngân hàng SCB, gây thiệt hại cho ngân hàng với số tiền hơn 6.989 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Thu Sương được xác định là đồng phạm giúp sức cho Trương Mỹ Lan. Trước khi vụ án được khởi tố, Nguyễn Thị Thu Sương đã xuất cảnh ra nước ngoài.

2. Đinh Văn Thành (SN 1971)

Cơ quan điều tra xác định từ ngày 9-2-2018 đến ngày 6-12-2020, Đinh Văn Thành, với tư cách là Chủ tịch HĐQT, đã ký 129 khoản vay cho khách hàng tại Ngân hàng SCB, gây thiệt hại cho ngân hàng với số tiền hơn 42.770 tỉ đồng. Bên cạnh đó, trong quá trình công tác bị can Đinh Văn Thành đã là đồng phạm tham gia cùng với bị can Trương Mỹ Lan tham ô hơn 189.103 tỉ đồng. Trước khi vụ án được khởi tố, Đinh Văn Thành cũng đã xuất cảnh ra nước ngoài.

3. Chiêm Minh Dũng (SN 1973)

Trong quá trình làm việc tại ngân hàng SCB, bị can Chiêm Minh Dũng đã ký 305 khoản vay cho khách hàng thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gây thiệt hại cho ngân hàng với số tiền hơn 140.713 tỉ đồng. Bị can Chiêm Minh Dũng được xác định là đồng phạm tham gia vào tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng". Trước khi vụ án được khởi tố, Chiêm Minh Dũng đã xuất cảnh ra nước ngoài và đang bị truy nã.

4. Trầm Thích Tồn (SN 1969)

Trầm Thích Tồn, từ tháng 4-2010 đến 17-3-2014, làm việc tại Ngân hàng SCB và đã ký 80 khoản vay cho khách hàng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gây thiệt hại cho ngân hàng với số tiền hơn 7.176 tỉ đồng. Trầm Thích Tồn được xác định là đồng phạm tham gia vào tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng". Trước khi vụ án được khởi tố, ông ta cũng đã xuất cảnh ra nước ngoài và đang bị truy nã.

5. Nguyễn Lâm Anh Vũ (SN 1969)

Nguyễn Lâm Anh Vũ, từ tháng 11-2010 đến 15-7-2016, làm việc tại Ngân hàng TMCP Tín Nghĩa và sau đó chuyển sang Ngân hàng SCB. Trong khoảng thời gian từ 13-8-2014 đến 31-8-2015, ông đã ký 112 khoản vay cho khách hàng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gây thiệt hại cho ngân hàng với số tiền hơn 3.762 tỉ đồng. Hành vi của ông đã phạm vào tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng". Hiện nay, Nguyễn Lâm Anh Vũ đã xuất cảnh ra nước ngoài và không xác định được đang ở đâu.

Cơ quan điều tra xác định trong quá trình làm việc tại SCB, bị can Sun Henry Ka Ziang (quốc tịch Trung Quốc) thành viên HĐQT SCB đồng ý cho 356 khách hàng là các cá nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gây thiệt hại hơn 462.089 tỉ đồng. Lam Lee George (quốc tịch Trung Quốc) cựu Thành viên HĐQT SCB đã đồng ý cho 66 khách hàng thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gây thiệt hại hơn 19.733 tỉ đồng.

Trước khi khởi tố vụ án, 2 người này đã xuất cảnh ra nước ngoài, không rõ tung tích, cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã song vẫn chưa có kết quả. Do đó, Cơ quan cảnh sát điều tra tách vụ án hình sự, đình tạm đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với 2 người này.

Theo Nguyễn Hưởng

nld.com.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên