MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Vua hài' Châu Tinh Trì giàu cỡ nào: Từng được gọi là 'nam châm hút tiền', tuổi 60 sở hữu gần 7000 tỷ đồng nhưng vẫn sống tằn tiện

28-10-2022 - 19:45 PM | Lifestyle

'Vua hài' Châu Tinh Trì giàu cỡ nào: Từng được gọi là 'nam châm hút tiền', tuổi 60 sở hữu gần 7000 tỷ đồng nhưng vẫn sống tằn tiện

Châu Tinh Trì đã không còn là một cái tên xa lạ trong làng giải trí Hoa Ngữ, “Đội bóng thiếu lâm”, “Đường Bá Hổ”, “Tuyệt đỉnh Kungfu”,...đều là những kiệt tác điện ảnh giúp “Vua hài Hồng Kông” tạo nên tên tuổi và vững bước lên đỉnh danh vọng của sự nghiệp, nhưng ít ai biết rằng Châu Tinh Trì còn là một nhân tài trong ngành kinh doanh bất động sản, sở hữu khối tài sản khổng lồ.

"Vua hài" làng giải trí châu Á với gia tài nghệ thuật đồ sộ

Châu Tinh Trì sinh ngày 22/6/1962, trong một gia đình nghèo và không hạnh phúc tại Hong Kong (Trung Quốc). Tuổi thơ nghèo khó đã ám ảnh ông và cũng trở thành động lực cho những nỗ lực của Tinh Gia sau này.

Khi mới tốt nghiệp, Châu Tinh Trì từng làm MC cho một chương trình giải trí thiếu nhi và những vai diễn phụ, thậm chí giả làm xác chết của đài truyền hình. Cũng chính vì thế nên "vua hài" từng nhận về không ít lời mỉa mai, chê bai khi nói về khát khao được nổi tiếng.

Chính những trải nghiệm khó khăn và cay đắng đó đã trở thành động lực để Tinh Gia cố gắng không ngừng nghỉ chứng minh bản thân. Cuối cùng, vai phụ của Châu Tinh Trì trong Phích lịch tiên phong để lại ấn tượng tốt và đạt giải thưởng Diễn viên phụ xuất sắc nhất và Gương mặt mới xuất sắc nhất. Lúc bấy giờ, tài năng của anh mới được ông nhận.

Kể từ đó, sự nghiệp điện ảnh của Châu Tinh Trì ngày càng phát triển rực rỡ, gắn liền loạt phim kinh điển để lại tiếng vang lớn như Đội Bóng Tiếu Lâm, Tuyệt Đỉnh Kungfu, Thần bài... Suốt thập niên 90, Tinh Gia nắm giữ kỷ lục nhiều lần đứng đầu bảng xếp hạng những doanh thu kỷ lục. Từ điện ảnh tới truyền hình, phim của ông luôn đạt được tiếng vang cả trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, ông cũng được đánh giá là một trong những đạo diễn mát tay khi những diễn viên được làm việc với ông, từ vai chính tới vai phụ cũng đều nổi tiếng nhanh chóng.

Với phong cách hài đặc trưng, lời thoại trào phúng và những pha võ thuật kinh điển, phim của Châu Tinh Trì không chỉ thành công về mặt thương mại mà còn dần được đánh giá cao về mặt nghệ thuật. Tinh Gia cũng được giới truyền thông gọi là "vua hài châu Á".

Thiên tài đầu tư bất động sản, sở hữu tài sản nghìn tỉ

Nhưng ít ai biết rằng, bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Châu Tinh Trì còn gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực kinh doanh nhờ đầu tư bất động sản và hệ thống cửa hàng sang trọng.  Năm 1990, khi Châu Tinh Trì trở nên nổi tiếng nhờ các bộ phim và tiền cát xê của ông bắt đầu tăng lên đáng kể, ông bắt đầu dùng tiền thu nhập cá nhân đầu tư vào bất động sản.

Năm đó, Châu Tinh Trì đầu tư 4,75 triệu USD để mua một dinh thự ở Hoa viên Phong Cảnh, số 12 đường Bảo Vân, khu Bán Sơn, Hong Kong. Ban đầu chủ nhân căn dinh thự này không phải Châu Tinh Trì, sau đó bán lại cho nam diễn viên với giá cao, đây cũng là lần đầu tiên Châu Tinh Trì đầu tư thành công vào lĩnh vực bất động sản.

Đến năm 1996, Châu Tinh Trì đã là một nhân vật tầm cỡ trong ngành điện ảnh, số tài sản bấy giờ của ông không phải con số nhỏ. Vì vậy, ông quyết định đầu tư 83 triệu USD mua một căn biệt thự nằm trên đường Phổ Lạc, Hong Kong, sau đó ông cũng chuyển đến đây sinh sống. Châu Tinh Trì vẫn chưa bán căn biệt thự này, hiện nay giá nhà đất tăng gấp mấy lần so với trước đây. Điều này cho thấy nam diễn viên rất có đầu óc kinh doanh.

Từ năm 2002, Châu Tinh Trì bắt đầu chuyển mục tiêu kinh doanh sang kinh doanh cửa hàng. Vào thời điểm đó, ông đã đầu tư 30 triệu USD vào hai cửa hàng ở Vượng Giác, Hồng Kông. Hiện nay hai cửa hàng này vẫn thuộc quyền sở hữu của ông và doanh thu thu vào mỗi tháng đạt 230 ngàn USD.

Từ năm 2004, Châu Tinh Trì đã nâng tầm giá trị cá nhân và danh tiếng nhờ vào bộ phim "Bóng đá Thiếu Lâm" và "Kung Fu". Bấy giờ, Châu Tinh Trì cũng có tham vọng lớn hơn trong kinh doanh, ông không hài lòng với việc đầu tư vào một vài bất động sản rải rác. Năm đó, Châu Tinh Trì quyết định đầu tư hơn 300 triệu NDT để mua một mảnh đất khu Sơn Đỉnh, Hồng Kông với mục đích xây những căn biệt thự sang trọng của riêng mình để bán.

Khi đó, hơn 300 triệu NDT không phải là số tiền nhỏ đối với "Vua hài Hồng Kông", điều quan trọng là sau khi mua được mảnh đất ông còn phải chi những khoản đầu tư khác. Mẹ của Châu Tinh Trì vô cùng sửng sốt khi biết quyết định của ông. Sau đó, ông đã xây dựng 4 biệt thự trên mảnh đất trị giá 300 triệu NDT, mỗi căn biệt thự chiếm diện tích 660 mét vuông, mỗi căn có ba tầng và được trang bị một số tiện nghi như hồ bơi và sân vườn.

Sau khi biệt thự xây xong, Châu Tinh Trì nhanh chóng bán đi hai căn, một căn với giá 350 triệu NDT và một căn với giá 300 triệu NDT, về cơ bản ông đã thu hồi lại được vốn liếng ban đầu. Sau đó, theo đà phát triển của thị trường bất động sản Hồng Kông, ông đã bán căn biệt thự thứ ba với trị giá 800 triệu USD. Hiện tại, căn biệt thự thứ tư vẫn thuộc quyền sở hữu của Châu Tinh Trì, theo ước tính trị giá của căn biệt thự có thể vượt qua con số 1,2 tỷ NDT dựa trên giá thị trường hiện tại.

Tuy nhiên, với thiên phú kinh doanh Châu Tinh Trì không chỉ đầu tư vào nhà đất, ông đầu tư vào mảng điện ảnh và thu về mức lợi nhuận kếch xù, những năm gần đây ông chi 30 triệu NDT mua lại 4 rạp chiếu phim ở đại lục, có người từng tiết lộ ông dự định thu mua thêm 36 rạp chiếu phim, hiện tại "Tập đoàn Tỉ Cao" của ông vẫn là công ty niêm yết, khoản đầu tư quy mô lớn như vậy cũng đủ khiến công chúng phải ngỡ ngàng.

Ngoài ra, Châu Tinh Trì đã bán công ty điện ảnh của mình trước đó và lợi nhuận thu về phải hơn 1 tỷ USD. Tính cả các khoản đầu tư và lợi nhuận khác của ông, trị giá tài sản ròng của ông hiện tại khoảng 6 tỷ NDT. Châu Tinh Trì có mối quan hệ tốt với nhiều doanh nhân phát triển bất động sản ở Hong Kong, vì vậy ông cũng đã học hỏi được rất nhiều khái niệm đầu tư, nhờ vào trí kinh doanh tài ba và sự nỗ lực bền bỉ ông xứng đáng gặt hái được thành tựu nổi bật như ngày hôm nay.

Châu Tinh Trì cũng từng thu mua cửa hàng bách hóa ở Tiêm Sa Chủy, Hong Kong, sau đó bán thành công và thu về 300 triệu USD. Mặc dù Châu Tinh Trì là diễn viên, nhưng tố chất kinh doanh tiềm ẩn trong con người ông không hề kém cạnh những doanh nhân khác. Những người có thực lực là những người dù cho họ làm ngành nghề gì cũng có thể chạm đến thành công, bởi vì sự thông minh và kiên trì là chìa khóa mở ra cánh cửa thành công trong cuộc đời họ.

Giàu nứt vách nhưng cuộc sống tằn tiện khó tin

Gia tài phim ảnh đồ sộ với những tác phẩm kinh điển kỷ lục doanh thu giúp tên tuổi Châu Tinh Trì phất lên như diều gặp gió. Cùng với công việc kinh doanh thuận lợi, ông còn được đánh giá là một trong những "cây nam châm" hút tiền của giới nghệ sĩ xứ Cảng Thơm.

Tuy nhiên, cuộc sống đời thực của Châu Tinh Trì lại khiến khán giả không khỏi tò mò. Hàng ngày, Tinh Gia có lối sống tiết kiệm, thậm chí là khá tằn tiện. Ông thường xuất hiện với hình ảnh giản dị với những bộ đồ không tên tuổi và mái tóc bạc cũng không được chăm chút như những ngôi sao nổi tiếng.

Có lẽ vì xuất thân từ hoàn cảnh nghèo khó, tuổi thơ phải lang thang theo mẹ khắp nơi để kiếm ăn nên dù đã sở hữu trong tay tài sản đồ sộ nhưng "vua hài" vẫn giữ lối sống bình dị cho riêng mình. Tinh gia từng chia sẻ: "Món ăn ngon nhất trên đời với tôi là cơm chan dầu. Còn mẹ tôi, bà chỉ được ăn dưa muối qua bữa. Có đồ ăn gì đều để hết cho chị em tôi".

Không mua nhiều siêu xe, không dùng đồ hiệu đắt tiền, ông vẫn giữ thói quen về ăn cơm cùng mẹ. Nếu ra ngoài ăn hàng, ông sẽ gói đồ ăn thừa mang về. Sự tiết kiệm thái quá của ông khiến truyền thông đặt cho ông biệt hiệu "Ông hoàng bủn xỉn".

Chàng ngố trong phim Châu Tinh Trì: Chỉ diễn vai phụ nhưng khiến khán giả không quên, trở thành triệu phú nhờ sáng tạo trò chơi ‘Vua hài Hong Kong’ Châu Tinh Trì khẳng định sẽ làm ‘Tuyệt đỉnh Kung Fu 2’ Châu Tinh Trì ra mắt phim mới: Truyền cảm hứng cho những người thua cuộc.

Dù vậy, Tinh gia cũng rất hào phóng mỗi lần làm từ thiện nhưng ít khi công khai.

Mới đây, tin tức Châu Tinh Trì đã ở TP Hồ Chí Minh lan tỏa khiến công chúng rất quan tâm. Một vài nghệ sĩ giấu tên lên tiếng xác nhận với truyền thông rằng Châu Tinh Trì đang ở TP HCM để du lịch và có buổi gặp gỡ một số nhà làm phim. Nhiều khán giả thế hệ 8x, 9x hào hứng khi thần tượng tuổi thơ của họ tới Việt Nam. Họ mong rằng, ông sẽ có một sự hợp tác nào đó với điện ảnh Việt.

Tuy nhiên, do đây là lịch trình riêng, phía Châu Tinh Trì yêu cầu giữ kín thông tin, không chụp ảnh hay công khai hình ảnh lên trang mạng xã hội. Vì thế, một số dòng chia sẻ đã được ẩn đi sau đó.

Thiên An

Thể thao văn hoá

Trở lên trên