MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vướng lệnh trừng phạt, đối tác BRICS sốt sắng tìm cách hồi hương 300 triệu USD từ Nga

| | Tài chính quốc tế

Khoản tiền này đang bị mắc kẹt tại Moscow do các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với các thực thể và ngân hàng Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine

Tập đoàn thăm dò dầu khí quốc doanh Oil India (Ấn Độ) đang tìm cách hồi hương khoản cổ tức trị giá 300 triệu USD từ phần vốn tại 2 tài sản dầu khí ở Nga, Chủ tịch Ranjit Rath cho biết ngày 17/9.

Oil India, cùng Indian Oil Corp và Bharat PetroResources đang nắm 23,9% cổ phần tại JSC Vankorneft và 29,9% tại Tass Yuryakh Neftegazodobycha.

“Chỉ còn là vấn đề thời gian. Chúng tôi sẽ tìm được giải pháp để chuyển khoản tiền này về nước”, Rath nói. Ông cho biết khoản cổ tức hiện nằm tại chi nhánh Moscow của ngân hàng nhà nước Ấn Độ (SBI).

Khoản tiền bị mắc kẹt do các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với các thực thể và ngân hàng Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Rath không cho biết chi tiết Oil India sẽ đưa số tiền này về bằng cách nào.

Rath cũng cho biết Numaligarh Refinery Ltd, công ty con của Oil India, sẽ đưa vào vận hành một phân xưởng chưng cất dầu thô công suất 120.000 thùng/ngày tại nhà máy ở bang Assam, đông bắc Ấn Độ, vào tháng 3. Khi đó, tổng công suất chế biến dầu thô của nhà máy sẽ tăng lên 180.000 thùng/ngày.

Theo ông, đường ống dẫn dầu thô dài 1.635 km mà Oil India đang xây dựng từ cảng Paradip ở bang Odisha, miền Đông Ấn Độ, tới nhà máy lọc dầu tại Assam sẽ được đưa vào vận hành vào cuối năm 2026.

Oil India cũng đã rút khỏi các dự án thăm dò tại Gabon và Bangladesh, Rath cho biết.

Công ty hiện xuất khẩu dầu diesel từ nhà máy Numaligarh sang Bangladesh thông qua đường ống. Rath cho biết hoạt động cung cấp vẫn đang diễn ra bình thường và không có khoản thanh toán nào bị tồn đọng.

Theo Reuters

Y Vân

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
nga
Trở lên trên