MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xác định được tác hại nghiêm trọng nhất của ô nhiễm không khí: Một người có thể mất đến gần 10 năm tuổi thọ

03-09-2021 - 11:39 AM | Sống

Nghiên cứu mới đây chỉ ra một tác hại rõ ràng nhất mà ô nhiễm không khí có thể gây ra: Giảm tuổi thọ của con người.

Đó là câu chuyện đang xảy ra tại Ấn Độ. Theo một nghiên cứu mới đây của Viện Chính sách Năng lượng tại Mỹ công bố ngày 1/9, tình hình ô nhiễm không khí tại Ấn Độ đang trở nên nghiêm trọng đến mức có thể giảm tuổi thọ của hàng trăm triệu người lên đến con số 9 năm.

Cụ thể, nghiên cứu cho thấy 1,3 tỉ tân Ấn Độ đang phải đối mặt với mức độ ô nhiễm không khí vượt quá ngưỡng cho phép của Tổ chức Y tế thế giới WHO. Nghiên cứu cũng cho rằng sẽ có ít nhất 40% người Ấn Độ - tương đương 520 triệu người có thể giảm tới 9 năm tuổi thọ - nghĩa là gần 1 thập niên.

Xác định được tác hại nghiêm trọng nhất của ô nhiễm không khí: Một người có thể mất đến gần 10 năm tuổi thọ - Ảnh 1.

Trên thực tế, chính phủ Ấn Độ đã công bố chiến dịch tẩy rửa không khí quốc gia vào năm 2019, nhằm mục đích giảm lượng ô nhiễm không khí xuống 30% tính đến năm 2024. Tuy nhiên 2 năm qua, nồng độ ô nhiễm lại chỉ tệ hơn, theo số liệu của bang Maharashtra và Madhya Pradesh.

"Thủ đô Delhi của Ấn Độ có mức ô nhiễm rất nặng," - trích trong báo cáo nghiên cứu. "Cư dân tại Delhi có thể sống thọ hơn khoảng 10 năm nếu như nồng độ ô nhiễm giảm xuống bằng mức khuyến cáo của WHO, và 7 năm nếu chạm tiêu chuẩn của chính phủ Ấn Độ."

Ấn Độ nhiều năm qua đã phải vật lộn với vấn đề khói bụi ô nhiễm - từ những khu đô thị đông đúc khói xe và khí thải công nghiệp, cho đến các khu vực ngoại ô nghẹt thở vì đốt phụ phẩm nông nghiệp chuẩn bị cho mùa vụ tiếp theo.

Xác định được tác hại nghiêm trọng nhất của ô nhiễm không khí: Một người có thể mất đến gần 10 năm tuổi thọ - Ảnh 2.

Ấn Độ đã từng trong sạch trong đợt phong tỏa vì Covid-19, nhưng rồi đâu lại vào đấy

Có nhiều yếu tố đứng sau khó khăn này, bao gồm công nghiệp hóa diện rộng, mức tiêu thụ năng lượng cao, và lạm dụng nhiên liệu hóa thạch.

Trong danh sách của AirVisual năm 2019, top 30 thành phố ô nhiễm nhất thế giới có 21 thuộc về Ấn Độ. Nơi kinh hoàng nhất khi ấy là Ghaziabad, với mức ô nhiễm cao hơn tiêu chuẩn của Cơ quan Môi trường Hoa Kỳ tới 9 lần.

Bản thân chuyện ô nhiễm không phải là vấn đề của riêng Ấn Độ. Tại Nam Á, các nước như Pakistan, Nepal và Bangladesh cũng liên tục lọt vào top 5 nước ô nhiễm nhất thế giới. Và đúng vậy, cư dân tại đây được dự tính sẽ có tuổi thọ thấp hơn bình thường.

Nguồn: CNN


Theo J.D

Pháp luật & bạn đọc

Trở lên trên