MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xếp hàng cả tiếng đồng hồ chờ đi xe bus 2 tầng ở Hà Nội

30-04-2023 - 16:10 PM | Thị trường

Nhiều người dân đến xếp hàng, chờ hàng tiếng đồng hồ để có thể sử dụng dịch vụ xe buýt 2 tầng miễn phí ngắm nhìn đường phố Thủ đô từ trên cao trong ngày nghỉ lễ.

Sáng ngày 30/4, hàng nghìn người dân, du khách đã đổ về khu vực Nhà hát Lớn, xếp hàng đón xe buýt hai tầng miễn phí đi tham quan Thủ đô.

Ghi nhận của PV thời điểm 8h sáng tại Vườn hoa Con Cóc, hàng dài người đã đứng đợi. Có nhiều người còn tới từ tận 5 rưỡi, 6h sáng.

Một anh làm shipper ở khu vực Hoàn Kiếm cho biết, thấy có bus tham quan miễn phí nên anh đã đưa các con từ Hưng Yên (bằng xe bus) lên thẳng trên đây để xếp hàng, tới nơi đã là 5h hơn.

Xếp hàng cả tiếng đồng hồ chờ đi xe bus 2 tầng ở Hà Nội - Ảnh 1.

Xếp hàng cả tiếng đồng hồ chờ đi xe bus 2 tầng ở Hà Nội - Ảnh 2.

Xếp hàng cả tiếng đồng hồ chờ đi xe bus 2 tầng ở Hà Nội - Ảnh 3.

Xếp hàng cả tiếng đồng hồ chờ đi xe bus 2 tầng ở Hà Nội - Ảnh 4.

Tại điểm đón, du khách được nhân viên điều hành đóng dấu lên tay, mỗi xe buýt hai tầng City Tour chở khoảng 54 người, mỗi chuyến cách nhau khoảng 35-40 phút. Có 5 xe được miễn phí vé, cụ thể thương hiệu City Sightseeing có 2 xe và Hanoi City Tour có 3 xe.

Dù đến sớm là thế nhưng để lên được xe bus, nhiều đoàn người phải chờ cả tiếng đồng hồ.

Xếp hàng cả tiếng đồng hồ chờ đi xe bus 2 tầng ở Hà Nội - Ảnh 5.

Để có chỗ ngồi trên xe buýt 2 tầng những ngày này sẽ khá khó khăn bởi lượng khách tăng rất cao so với ngày thường.

Xếp hàng cả tiếng đồng hồ chờ đi xe bus 2 tầng ở Hà Nội - Ảnh 6.

Xếp hàng cả tiếng đồng hồ chờ đi xe bus 2 tầng ở Hà Nội - Ảnh 7.

Tuyến City Sightseeing chứng kiến cảnh hàng nghìn người chờ đợi.

Xếp hàng cả tiếng đồng hồ chờ đi xe bus 2 tầng ở Hà Nội - Ảnh 8.

Tuyến của Hanoi City Tour bên vườn hoa 19/8 cũng ghi nhận cảnh xếp hàng dài.

Trong đám đông xếp hàng, một số người chờ lâu đã bỏ về. Thay vì đi xe bus thì họ đi khu vui chơi khác, có người căn giờ xe chạy để quay lại điểm đón.

Xếp hàng cả tiếng đồng hồ chờ đi xe bus 2 tầng ở Hà Nội - Ảnh 9.

Nhóm bạn quyết định bỏ về sau khi chờ 2 tiếng.

Xếp hàng cả tiếng đồng hồ chờ đi xe bus 2 tầng ở Hà Nội - Ảnh 10.

Xếp hàng cả tiếng đồng hồ chờ đi xe bus 2 tầng ở Hà Nội - Ảnh 11.

Trong khi đó, dù nhiều người đến sau phải chờ khá lâu mới có cơ hội đi, nhưng họ cho biết sẽ vẫn tiếp tục chờ. Lí do bởi đây là dịp hiếm có, hòa chung không khí ngày giải phóng, mong muốn được đi và trải nghiệm.

Trước đó, để quảng bá hình ảnh du lịch Hà Nội, Sở Du lịch và Sở Giao thông Vận tải thành phố đã kết hợp triển khai vận chuyển miễn phí du khách tham quan Thủ đô bằng xe buýt hai tầng trong 5 ngày nghỉ 30/4 và giỗ Tổ Hùng vương (từ 29/4 đến 3/5).

Ngày 30/4, thông tin với Lao Động, Sở GTVT Hà Nội cho biết, Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam - Hà Nội bổ sung thêm 1 xe buýt 2 tầng chạy miễn phí từ 30/4-3/5.

Cụ thể, trước đề xuất của Sở GTVT Hà Nội, Công ty CP Du lịch Việt Nam - Hà Nội bổ sung thêm xe buýt 2 tầng biển kiểm soát 29F-017.33 chở tối đa 54 hành khách. Thời gian 90 phút/lượt, lúc 9h30, 11h30; 14h00, 16h00, 18h00, 20h00.

Quyết định này được đưa ra trước nhu cầu cao của người dân Thủ đô và khách du lịch đối với loại hình thăm quan thành phố bằng xe 2 tầng trong thời gian nghỉ lễ. Do nhu cầu tăng cao nên hành khách phải xếp hàng chờ đợi cả tiếng đồng hồ mới được trải nghiệm.

Lộ trình chạy: Nhà hát Lớn - Vườn hoa Con cóc - Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam - Hoàng thành Thăng Long - đền Quán Thánh - chùa Trấn Quốc - Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Nhà tù Hỏa Lò - Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam - Nhà hát Lớn.

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, dịch vụ xe buýt 2 tầng sẽ phục vụ miễn phí người dân tham quan các điểm du lịch tại Thủ đô.

Cụ thể, tuyến City tour của Tổng công ty Vận tải Hà Nội có điểm đầu - cuối tại Nhà hát Lớn với lộ trình: Nhà hát Lớn - Tràng Tiền - Ngô Quyền - Lý Thường Kiệt - Quang Trung - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Độc Lập - Hoàng Văn Thụ - Hùng Vương - Thanh Niên - Yên Phụ - quay đầu tại điểm mở dưới chân cầu đi bộ gần số nhà 40C Yên Phụ - Yên Phụ - Thanh Niên - Hùng Vương - Phan Đình Phùng - Hoàng Diệu - Lê Hồng Phong - Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học - Cửa Nam - Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt - Phan Chu Trinh - Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tông - Nhà hát Lớn.

Tuyến này sẽ huy động 3 xe, thời gian 70 phút/chuyến; tần suất 9 chuyến/ngày/xe, tổng số 27 chuyến/ngày.

Đối với tuyến City tour của Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam - Hà Nội có điểm đầu - cuối tại Nhà hát Lớn (Vườn hoa 19-8) với lộ trình: Nhà hát Lớn - Vuờn hoa Con cóc - Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam - Hoàng thành Thăng Long - đền Quán Thánh - chùa Trấn Quốc - Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Nhà tù Hỏa Lò - Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam - Nhà hát Lớn.

Tuyến này huy động 1 xe, thời gian khoảng 90 phút/chuyến với 7 chuyến/ngày, từ 8h30 đến 21h.

Cũng từ ngày 29/4, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội điều chỉnh các tuyến buýt số 23 (Nguyễn Công Trứ - Kim Mã - Nguyễn Công Trứ), 145 (Trung tâm Thương mại Big C Thăng Long - Công viên nước Hồ Tây), 146 (Hào Nam - Khu liên cơ - Hào Nam) để tăng cường kết nối với các điểm du lịch Hoàng thành Thăng Long, Lăng Bác - Bảo tàng Hồ Chí Minh, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hồ Hoàn Kiếm… (Hành khách có thể nắm bắt lộ trình, tần suất phục vụ các tuyến buýt tại phần mềm Busmap, Timbus, Vinbus theo thời gian thực để thuận tiện di chuyển).


Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên