MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuất hiện tại Gala Human Act Prize 2023, đội trưởng FAS Angel nghẹn ngào: Tôi mặc chiếc áo đồng phục dù đi bất cứ đâu, đó là niềm tự hào!

13-12-2023 - 13:37 PM | Sống

"FAS Angel chúng tôi là người thật, việc thật và duy trì công việc đến khi nào không còn sức để thực hiện”, anh Quốc Việt nhấn mạnh.

Hình ảnh đội trưởng gan dạ khi hiểm nguy nhưng bình dị ở đời thường!

Xuất hiện trong Gala Giải thưởng hành động vì cộng đồng - Human Act Prize do báo Nhân Dân chỉ đạo tổ chức với sự tham gia đồng hành của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, anh Phạm Quốc Việt - Đội trưởng FAS Angel (Đội hỗ trợ sơ cứu miễn phí cho người bị tai nạn với tôn chỉ “Không bỏ rơi ai cả”) một lần nữa chia sẻ những câu chuyện cứu người khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Với anh Quốc Việt, được tham dự đêm Gala tối ngày 11/12 là một vinh dự lớn của bản thân cũng như đội cứu trợ FAS Angel. Anh tự hào chia sẻ: “Đây là giải thưởng mà chúng tôi được ghi nhận vì những đóng góp dành cho cộng đồng trong nhiều năm qua. Nhận chiếc kỷ niệm chương danh dự này, tôi sẽ trân trọng, giữ gìn cẩn thận. Và đây cũng là động lực để tôi xây dựng FAS Angel phát triển hơn trong thời gian tới”.

Xuất hiện tại Gala Human Act Prize 2023, đội trưởng FAS Angel nghẹn ngào: Tôi mặc chiếc áo đồng phục dù đi bất cứ đâu, đó là niềm tự hào! - Ảnh 1.

Anh Phạm Quốc Việt - Đội trưởng FAS Angel cùng đội phó.

Đến dự đêm Gala, anh Quốc Việt vẫn giản dị, khoác trên mình chiếc áo đồng phục của FAS Angel. Với anh, tấm áo không chỉ có tác dụng bảo vệ thông thường mà còn mang ý nghĩa thiêng liêng, cũng là đại diện cho lý tưởng mà anh cùng các cộng sự đang xây dựng.

Đội trưởng FAS Angel xúc động: “Tôi mặc chiếc áo đồng phục dù đi bất cứ đâu, đó là niềm tự hào! Chiếc áo đồng phục dễ mặc, dễ phối hợp với các loại trang phục khác nhau. Tôi thiết kế để nhiều người có thể mặc, kể cả nam nữ, già trẻ, không phân biệt ngoại hình béo gầy. Và họ có thể dễ dàng cất gọn trong chiếc cốp xe hay trong túi. Bởi rất nhiều sự vụ xảy ra trên đường, vì thế chiếc áo sẽ giúp mọi người xung quanh nhận diện người sơ cứu trong hiện trường hỗn loạn, từ đó giúp bảo vệ họ cũng như người bị nạn”.

Xuất hiện tại Gala Human Act Prize 2023, đội trưởng FAS Angel nghẹn ngào: Tôi mặc chiếc áo đồng phục dù đi bất cứ đâu, đó là niềm tự hào! - Ảnh 2.

“Tôi mong đến 87 tuổi như bác Phan Diễn vẫn làm tình nguyện được”

Đồng hành cùng anh Quốc Việt trong đêm Gala là anh Tòng Văn Cường - Đội phó FAS Angel và bạn gái của anh Việt. Chia sẻ về người phụ nữ đặc biệt, anh Quốc Việt dành nhiều lời trìu mến: “Nhi là người đồng hành khi thành lập FAS Angel, từ năm 2020 đến giờ với tôi. Tôi nghĩ tôi chọn người không sai, ngay từ lần gặp đầu tiên, từ cái bắt tay đầu tiên, câu nói đầu tiên, tôi đã cảm nhận được sự ấm áp, tử tế của cô ấy. Trong suốt 4 năm qua, Nhi là hậu phương vững chắc của tôi”.

Đội trưởng FAS Angel cũng chia sẻ thêm, trong đêm Gala Human Act Prize, anh vô cùng xúc động khi được gặp nhiều chủ dự án thiện nguyện - những người cùng chí hướng với anh. Trong đó, anh đặc biệt ấn tượng với ông Phan Diễn - Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai và dự án Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Xuất hiện tại Gala Human Act Prize 2023, đội trưởng FAS Angel nghẹn ngào: Tôi mặc chiếc áo đồng phục dù đi bất cứ đâu, đó là niềm tự hào! - Ảnh 3.

“Tôi khâm phục, ngưỡng mộ bác Phan Diễn bởi không quan trọng độ tuổi, bác vẫn miệt mài có những đóng góp cho cộng đồng. Tôi sẽ lấy bác làm tấm gương để đến khi 87 tuổi, tôi vẫn tham gia thiện nguyện được. FAS Angel chúng tôi là người thật, việc thật và duy trì công việc đến khi nào không còn sức để thực hiện”, anh Quốc Việt nhấn mạnh.

Chia sẻ về kế hoạch trong thời gian tới, anh Quốc Việt cho biết sẽ tiếp tục đào tạo các tình nguyện viên và truyền lửa để họ duy trì công việc thiêng liêng này. Ngoài ra, anh sẽ đẩy mạnh hoạt động sơ cấp cứu miễn phí đến các trường học, để các thầy cô giáo, các em học sinh không may xảy ra sự cố trong nhà trường hay ngoài đường thì có thể xử lý đúng cách để giảm bớt tính nghiêm trọng vết thương.

“Hiện FAS Angel đang có ở Nghệ An, Thái Bình, Nam Định, Sơn La, Bắc Ninh,... mặc dù chỉ là những nhóm nhỏ nhưng chúng tôi đang nỗ lực phát triển hơn nữa để không ai bị bỏ lại phía sau”, đội trưởng FAS Angel tự hào chia sẻ.

Đêm Gala của Human Act Prize là nơi quy tụ các sáng kiến về CSR và phát triển bền vững nổi bật năm 2023 của các doanh nghiệp, tổ chức lớn trong nước như Tập đoàn TH, Ngân hàng Quân đội (MB), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty CP Sữa Việt Nam Vinamilk…

Đêm Gala cũng nhận được sự đồng hành và cổ vũ từ những tập đoàn lớn trong nước như Ngân hàng TMCP Bắc Á, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)...

“Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize” do Báo Nhân Dân chỉ đạo tổ chức, với sự tham gia đồng hành của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng sự phối hợp tổ chức của Công ty Cổ phần VCCorp và nhà tài trợ Kim cương Bắc Á Bank. Giải thưởng nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức có những đóng góp tích cực cho xã hội thông qua những sáng kiến, dự án cộng đồng uy tín, mang lại hiệu quả lâu dài và bền vững.

Không chỉ tôn vinh và lan tỏa, Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize còn ra đời với mục tiêu đồng hành, định hướng và kết nối mọi cá nhân và tập thể đã, đang và sẽ mang trên vai trách nhiệm vì cộng đồng trong hành trình của họ.

Trong khuôn khổ vòng chung kết của Giải thưởng, Triển lãm Hành động vì cộng đồng 2023 sẽ được diễn ra từ ngày 24/11 - 3/12 Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội, và Gala trao giải sẽ được diễn ra vào 11/12 tại Nhà hát Hồ Gươm - Hà Nội.

Rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng!

Website chính thức: https://humanactprize.org

Fanpage: https://www.facebook.com/HumanActPrize

Xuất hiện tại Gala Human Act Prize 2023, đội trưởng FAS Angel nghẹn ngào: Tôi mặc chiếc áo đồng phục dù đi bất cứ đâu, đó là niềm tự hào! - Ảnh 6.

Theo Ứng Hà Chi

Đời sống pháp luật

Trở lên trên