MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuất khẩu cá tra sang Tây Ban Nha giảm tới hơn 70%

07-12-2017 - 07:39 AM | Thị trường

Hiệp hội chế biết xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep) cho biết, riêng 10 tháng đầu năm xuất khẩu cá tra sang Tây Ban Nha đã giảm trên 70% và dự đoán cả năm sẽ giảm khoảng 60-75% so với năm 2016.

Sau khủng hoảng truyền thông tại thị trường Tây Ban Nha vào đầu năm 2017, xuất khẩu cá tra sang thị trường này liên tục sụt giảm. Theo số liệu từ cơ quan tư vấn Nielsen, doanh thu bán hàng trong các khu vực thương mại đã giảm một nửa tính từ tháng 8/2016 đến hết tháng 7/2017.

Được biết nhập khẩu cá tra vào quốc gia này chủ yếu từ Việt Nam, đặc biệt vào tháng 4 và tháng 5 giảm mạnh, khi tổng khối lượng nhập khẩu chỉ khoảng 500 tấn so với mức trung bình hàng tháng trong những năm gần đây là 2.000 tấn.

Từ thị trường lớn thứ 3 tại EU sau Hà Lan và Anh, đến nay Tây Ban Nha tụt xuống vị trí thứ 6 với giá trị xuất khẩu cá tra của nước ta sang thị trường này giảm rất mạnh 72,7% so với cùng kỳ năm trước.

Theo thống kê cập nhật mới nhất của Tổ chức Thông tin Ngư nghiệp Toàn cầu (Globefish), lượng cá tra phile đông lạnh nhập khẩu của Tây Ban Nha từ Việt Nam giảm từ 12 nghìn tấn (6 tháng đầu năm 2016) xuống còn trung bình 6.000 tấn trong nửa đầu năm nay.

Dẫu vậy, giá cá nhập khẩu trung bình của Tây Ban Nha trong nửa đầu năm nay lại nhích lên mức 2,3 – 2,5 USD/kg, cao hơn so với mức 2 – 2,2 USD/kg nửa đầu năm 2016.

Vasep cho biết thêm, ngoài nhập khẩu cá tra từ Việt Nam, trong thời gian này, Tây Ban Nha cũng nhập cá tra phile trong nội khối từ thị trường Hà Lan, Đức, Pháp và Bồ Đào Nha. Với giá trị sụt giảm mạnh và liên tiếp trong 10 tháng đầu năm 2017 ,Vasep dự báo, giá trị xuất khẩu cá tra sang Tây Ban Nha trong năm 2017 sẽ giảm sâu 60-75% so với cùng kỳ năm trước.

Tùng Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên