MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuất khẩu dầu thô chỉ tăng chứ không giảm dù bị châu Âu mạnh tay cấm vận, đây mới thực sự là mối nguy khiến Nga như "ngồi trên đống lửa"

25-04-2023 - 10:30 AM | Thị trường

Xuất khẩu dầu thô liên tục lập kỷ lục, tuy nhiên đây lại là điều đáng báo động đối với Nga.

Xuất khẩu dầu thô chỉ tăng chứ không giảm dù bị châu Âu mạnh tay cấm vận, đây mới thực sự là mối nguy khiến Nga như "ngồi trên đống lửa" - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Các lệnh trừng phạt từ phương Tây đối với Nga dường như đang phát huy tác dụng hơn bao giờ hết. Nga đang vui mừng bởi xuất khẩu trong tháng 3 cao nhất kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, tuy nhiên theo dữ liệu từ Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), doanh thu từ dầu thô của Nga lại giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm trước.

IEA cho biết, xuất khẩu dầu Nga đã đạt trung bình 8,1 triệu thùng/ngày vào tháng 3, đạt mức cao nhất kể từ tháng 4/2020. Lý do là bởi mức giá giảm sâu đang thu hút các thương nhân sẵn sàng mạo hiểm để mua lấy những thùng dầu hấp dẫn này.

Cơ quan này cho biết doanh thu từ xuất khẩu dầu của Moscow phục hồi nhẹ từ mức thấp trong tháng 2, đạt 12,7 tỷ USD, nhưng vẫn giảm 43% so với một năm trước đó.

Xuất khẩu dầu thô chỉ tăng chứ không giảm dù bị châu Âu mạnh tay cấm vận, đây mới thực sự là mối nguy khiến Nga như "ngồi trên đống lửa" - Ảnh 2.

Doanh thu từ dầu thô của Nga đang giảm mạnh. Đồ họa: Bloomberg

Các nước phương Tây và các đồng minh của họ đã thực hiện làn sóng trừng phạt nhằm giảm doanh thu xuất khẩu dầu mỏ của Nga - một nguồn thu chính cho ngân sách quốc gia nhằm cắt nguồn tài trợ cho các hoạt động quân sự tại Ukraine.

Các lệnh cấm đã buộc Nga phải tìm thị trường thay thế ở Trung Đông, Mỹ Latinh và mở rộng nguồn cung ở châu Á, tuy nhiên mức giá trần của G-7 đã mang lại cho những khách hàng mới này đòn bẩy để thương lượng giảm giá. Các hạn chế quy định rằng người mua từ các nước thứ ba chỉ có thể truy cập các dịch vụ của phương Tây như bảo hiểm và vận chuyển nếu họ tuân thủ các giới hạn về giá cả.

Giá giảm - doanh thu giảm

Theo IEA, giá xuất khẩu trung bình của dầu thô Nga ở mức 50,67 USD/thùng, thấp hơn so với mức giới hạn 60 USD. Cơ quan này cho biết mức giá này cũng thấp hơn gần 2 USD/thùng so với giá trung bình của tháng 2/2023.

IEA cho biết, giá dầu Urals FOB Baltic và Biển Đen được giao dịch ở mức trung bình lần lượt là 44,46 USD và 44 USD/thùng. Cơ quan này ước tính hỗn hợp ESPO cao cấp của Nga, vốn được chiết xuất để xuất khẩu sang Châu Á Thái Bình Dương đã được giao dịch ở mức khoảng 67,5 USD/thùng. Theo IEA, các sản phẩm xăng dầu của quốc gia này vào tháng trước cũng được giao dịch dưới mức giới hạn 100 USD/thùng và 45 USD/thùng, tùy thuộc vào loại sản phẩm.

Để đối phó với những hạn chế về giá của phương Tây, Nga đã cam kết cắt giảm sản lượng dầu thô 500.000 thùng mỗi ngày so với mức cơ sở hồi tháng 2.

IEA ước tính sản lượng dầu thô của Nga trong tháng trước là 9,58 triệu thùng/ngày, chỉ giảm 290.000 thùng/ngày so với mức của tháng 2. Cơ quan này cho biết quốc gia này đã bỏ lỡ mục tiêu cắt giảm trong tháng trước và dường như họ đang định tuyến lại các thùng dầu của mình đến các khách hàng mới, bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây. Cho đến nay, các quan chức Nga chưa đưa ra bất kỳ ước tính công khai nào về sản lượng dầu thô trong tháng 3.

Theo các nguồn tin trong ngành, quốc gia này đã bơm trung bình hàng ngày 1,285 triệu tấn dầu thô vào tháng trước. Điều đó tương đương với hơn 9,4 triệu thùng mỗi ngày, giảm nhẹ so với mức trước cắt giảm. Tuy nhiên với doanh thu hiện này, xuất khẩu dầu thô tăng vọt là một điều đáng lo ngại đối với Nga.

Theo Bloomberg, FT

Như Quỳnh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên