MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

10 từ dành cho kinh tế tư nhân của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Khu vực kinh tế tư nhân đang tạo ra 42% GDP, 30% ngân sách nhà nước, thu hút 85% lực lượng lao động. Khu vực này xứng đáng được công nhận, bảo vệ, khích lệ... theo nhận định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Trong phiên đối thoại toàn thể tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân chiều ngày 2/5, lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã lần lượt nói lên quan điểm của mình về lực lượng được xem là động lực tăng trưởng cho nền kinh tế. 

10 từ dành cho kinh tế tư nhân của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh 1.
10 từ dành cho kinh tế tư nhân của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh 2.

Khác với những Diễn đàn trước, bên cạnh những cam kết với khu vực kinh tế tư nhân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc đến nhiều hơn về tinh thần doanh nhân. 

10 từ dành cho kinh tế tư nhân của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh 3.

Dù nhấn mạnh lại vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân cũng như những định hướng phát triển từ Nghị quyết số 10 nhưng Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình vẫn không quên lưu ý tránh tuyệt đối hoá kinh tế tư nhân, ngăn chặn những điểm tiêu cực có thể có. 

10 từ dành cho kinh tế tư nhân của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, ông cũng lưu ý về cách thức giải quyết đúng đắn quy luật giữa nhà nước và thị trường. 

10 từ dành cho kinh tế tư nhân của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh lại chia  sẻ về vấn đề bình đẳng giới trong phát triển kinh tế. Theo bà, đây cũng là một chỉ tiêu quan trọng, cần lưu tâm. 

10 từ dành cho kinh tế tư nhân của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh 6.

Còn Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với tư cách đại diện cho cơ quan có quyền và trách nhiệm góp ý xây dựng Đảng và tham gia phản biện xã hội, ông đã cam kết sẽ tăng cường giám sát nhiều hơn để đảm bảo cho kinh tế tư nhân có môi trường tốt nhất. 

10 từ dành cho kinh tế tư nhân của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh 7.

Nam Dương - Đồ hoạ: Hương Xuân

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên