MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

2 bộ phận trên cơ thể to bất thường có thể dự báo trước tuổi thọ của phụ nữ: Có thông số cụ thể giúp chị em kịp thời theo dõi

08-06-2024 - 11:58 AM | Sống

2 bộ phận trên cơ thể to bất thường có thể dự báo trước tuổi thọ của phụ nữ: Có thông số cụ thể giúp chị em kịp thời theo dõi

Quan sát kích thước của các bộ phận trên cơ thể có thể giúp chị em theo dõi tình hình sức khỏe của bản thân.

Có một cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai và sống lâu là mong ước của rất nhiều người. Do đó, việc cải thiện thói quen sống, thói quen sinh hoạt, luyện tập, chú ý đến sức khỏe thể chất, tinh thần để phòng chống bệnh tật là điều vô cùng quan trọng.

Bên cạnh việc thường xuyên thăm khám, con người cũng có thể theo dõi tình trạng sức khỏe của bản thân thông qua một vài dấu hiệu như kích thước của các bộ phận trên cơ thể. Một bộ phận bỗng phình to bất thường hoàn toàn có thể là dấu hiệu của nhiều loại bệnh đang ‘‘ẩn nấp’’ bên trong cơ thể.

2 bộ phận trên cơ thể to bất thường có thể dự báo trước tuổi thọ của phụ nữ: Có thông số cụ thể giúp chị em kịp thời theo dõi - Ảnh 1.

 Với phụ nữ, nếu 2 bộ phận này bỗng to một cách bất bình thường thì bạn nên hết sức lưu ý để kịp thời thăm khám và theo dõi sức khỏe của chính mình.

1. Cổ

Cổ là một trong những bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể của con người. Ở cố có nhiều động mạch, tĩnh mạch và các mô quan trọng như: hạch bạch huyết và tuyến giáp.

Nếu cổ của phụ nữ bỗng sưng phồng hoặc có kích thước to bất thường thì đó có thể là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ mắc bệnh tim mạch và mạch máu não. Một nghiên cứu của Hoa Kỳ cho thấy kích thước cổ của càng to thì khả năng mức cholesterol xấu LDL trong cơ thể càng nhiều.

Vùng cổ có nhiều lớp mỡ còn khiến lượng lớn lipid tích tụ trong mạch máu, ảnh hưởng đến việc lưu thông máu, dẫn đến những vấn đề về xơ vữa động mạch và huyết khối, tăng nguy cơ mắc bệnh mạch máu não.

2 bộ phận trên cơ thể to bất thường có thể dự báo trước tuổi thọ của phụ nữ: Có thông số cụ thể giúp chị em kịp thời theo dõi - Ảnh 2.

Các chuyên gia còn cho biết, mỡ ở cổ cũng có thể gây áp lực lên đường hô hấp khiến con người khó thở. Một số trường hợp còn có thể tăng nguy cơ mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ vào ban đêm. Theo Học viện Y học Giấc ngủ Hoa Kỳ cũng cảnh báo rằng, nếu không được điều trị kịp thời, hội chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, tăng nguy cơ cao huyết áp, đột quỵ, tiểu đường loại 2, thậm chí tử vong sớm.

Các nhà nghiên cứu đưa ra thông số cụ thể để phụ nữ có thể dễ dàng quan sát và theo dõi kích thước cổ của bản thân. Theo đó, nếu chu vi cổ lớn hơn 14 inch (khoảng 35,3cm) có thể cảnh báo nguy cơ mắc bệnh cao.

2. Bụng

Sở hữu vòng eo thon gọn là ước mơ của mọi cô gái. Tuy nhiên, eo hay bụng quá nhỏ hoặc to bất thường cũng là một dấu hiệu đáng lo ngại.

Thông thường, bụng của chị em to lên thường là dấu hiệu của việc tích tụ mỡ thừa. Tuy nhiên, nếu lượng mỡ thừa hoặc chất béo nội tạng ‘‘tụ’’ lại quá nhiều ở bụng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Theo đó, chất béo nội tạng thường tác động tới gan, nơi nó được chuyển hóa thành cholesterol và có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ.

2 bộ phận trên cơ thể to bất thường có thể dự báo trước tuổi thọ của phụ nữ: Có thông số cụ thể giúp chị em kịp thời theo dõi - Ảnh 3.

Ngoài ra, mỡ nội tạng ở vùng bụng tác động đến các phản ứng hóa học trong cơ thể và gây tình trạng viêm, từ đó có thể dẫn tới tình trạng kháng insulin và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại.

Đại học Harvard (Bệnh viện Boston) đã thực hiện một nghiên cứu với hơn 44.000 hồ sơ và chỉ ra rằng, những phụ nữ sở hữu vòng eo 89cm có nguy cơ tử vong sớm hơn những phụ nữ có vòng eo dưới 71cm. Đồng thời, vòng eo to là một biểu hiện rõ ràng của việc mỡ tích tụ quá nhiều, từ đó có thể tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, đột quỵ và bệnh tim.

Tổng hợp

Khuê Hiền

Đời sống Pháp luật

Trở lên trên