MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

2 thói quen kì quặc mà nhiều người vẫn làm tưởng vô hại nhưng lại khiến bệnh tật lũ lượt kéo đến

21-12-2021 - 22:56 PM | Sống

2 thói quen kì quặc mà nhiều người vẫn làm tưởng vô hại nhưng lại khiến bệnh tật lũ lượt kéo đến

Trong cuộc sống hàng ngày, có thể bạn vẫn làm một số hành động mà chính bản thân mình cũng cảm thấy khó hiểu và nghĩ rằng nó vô hại thôi. Nhưng thực chất, những thói quen kì quặc đó có thể sẽ là nguyên nhân khiến bạn phải vào bệnh viện.

Mặc dù hiện nay nhiều người coi trọng sức khỏe của mình và cũng đang học cách giữ gìn sức khỏe, nhưng thói quen mà nhiều bạn cho là rất đỗi bình thưởng, chỉ hơi kì quặc một chút thôi lại có thể khiến bản thân phải đến bệnh viện. Dưới đây là 2 thói quen kì quặc như thế, nếu mắc phải thì nên bỏ ngay.

1. Thích ngửi tất thối của chính mình

Tờ Health của Trung Quốc dẫn lại lời một bác sĩ nước này: "Trước đây, tôi đã gặp một bệnh nhân bị nhiễm trùng phổi tại Khoa Hô hấp. Lúc đầu tôi nghĩ anh ấy bị một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn thông thường, nhưng sau 3 ngày điều trị, các triệu chứng không thuyên giảm đáng kể. Sau đó tôi hỏi kỹ bệnh sử, cuối cùng được biết bệnh nhân này có thói quen tự ngửi những đôi tất bốc mùi của mình. Sau đó, bệnh nhân được soi đờm thì thấy có nấm trong đờm, sơ bộ được coi là nhiễm nấm phổi".

2 thói quen kì quặc mà nhiều người vẫn làm tưởng vô hại nhưng lại khiến bệnh tật lũ lượt kéo đến - Ảnh 1.
2 thói quen kì quặc mà nhiều người vẫn làm tưởng vô hại nhưng lại khiến bệnh tật lũ lượt kéo đến - Ảnh 2.
2 thói quen kì quặc mà nhiều người vẫn làm tưởng vô hại nhưng lại khiến bệnh tật lũ lượt kéo đến - Ảnh 3.

Hành động ngửi những đôi tất bốc mùi nghe có vẻ rất kì quặc nhưng chắc hẳn có rất nhiều người đã từng thực hiện nó. Theo các chuyên gia, tất có mùi hôi chứng tỏ trên tất có nhiều vi sinh vật hơn, những vi sinh vật này có thể phân hủy chất nhờn và tế bào chết của bàn chân cùng các chất đạm có trong mồ hôi, sau đó sẽ sinh ra mùi hôi.

Khi mọi người ngửi thấy những đôi tất có mùi, các vi sinh vật trên chúng có thể xâm nhập vào phổi theo đường hô hấp. Nếu lúc này khả năng miễn dịch của cơ thể tương đối mạnh, nói chung sẽ không gây nhiễm trùng phổi. Nhưng ngược lại, nếu khả năng miễn dịch của một người không tốt, những vi sinh vật này không được loại bỏ kịp thời sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng phổi.

Do đó, những bạn nào thích tất có mùi thì hãy chú ý, và cố gắng bỏ thói quen xấu này để bảo vệ sức khỏe của chính mình.

2. Thích ngoáy mũi

Ngoáy mũi là việc mà chúng ta thường làm khi cảm thấy ngứa ngáy bên trong lỗ mũi. Hành động này sẽ chỉ bình thường nếu như bạn thực hiện khi ở một mình, còn nếu bạn thực hiện nó ở nơi đông người thì quả thực là rất kì quặc.

Nhiều bạn có thói quen ngoáy mũi nhưng nó có thể gây ra một số rắc rối cho sức khỏe của bạn.

Thực tế, ngón tay của chúng ta thường xuyên chạm vào nhiều đồ vật nên ngón tay có thể mang rất nhiều vi khuẩn và vi rút. Khi ngoáy mũi tương đương với việc đưa trực tiếp vi khuẩn, vi rút vào trong hốc mũi, tuy hệ thống miễn dịch của chúng ta có thể tiêu diệt chúng nhưng nếu chẳng may (hàng rào miễn dịch) bị phá vỡ hoặc hệ miễn dịch bị suy yếu có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

2 thói quen kì quặc mà nhiều người vẫn làm tưởng vô hại nhưng lại khiến bệnh tật lũ lượt kéo đến - Ảnh 4.
2 thói quen kì quặc mà nhiều người vẫn làm tưởng vô hại nhưng lại khiến bệnh tật lũ lượt kéo đến - Ảnh 5.

Trong y học có thuật ngữ là ''tam giác chết'', có cấu tạo chủ yếu là mũi và vùng xung quanh, nếu hốc mũi bị viêm nhiễm thì mầm bệnh có thể xâm nhập vào não qua ''tam giác chết'' này và gây nhiễm trùng nội sọ. Ngoài ra, nếu vi sinh vật gây bệnh phá vỡ khả năng phòng vệ của cơ thể có thể gây nhiễm trùng huyết, gây hậu quả nghiêm trọng.

Mặc dù xác suất ngoáy mũi gây nhiễm trùng nội sọ và nhiễm trùng huyết tương đối thấp nhưng xác suất thấp không có nghĩa là sẽ không xảy ra. Vì vậy, vì sức khỏe của chính mình, bạn nên cố gắng tránh ngoáy mũi.

Nguồn và ảnh: Kknews

Theo MAKI

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên