MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 thứ mà người khôn ngoan không bao giờ “đầu tư” vì biết càng chi càng lỗ

13-08-2025 - 17:34 PM | Sống

5 thứ mà người khôn ngoan không bao giờ “đầu tư” vì biết càng chi càng lỗ

Trong thời buổi kinh tế biến động, ai cũng mong muốn đồng tiền mình bỏ ra mang lại giá trị lâu dài. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không phải khoản chi nào cũng là “đầu tư”.

Có những việc tưởng chừng cần thiết hoặc giúp “nâng tầm cuộc sống”, nhưng càng bỏ tiền vào lại càng thiệt hại. Người khôn ngoan thường tránh xa 5 loại chi tiêu dưới đây để bảo toàn tài chính và dành nguồn lực cho những điều xứng đáng hơn.

1. Chạy theo hàng hiệu chỉ để thể hiện

Tâm lý muốn chứng tỏ bản thân thông qua những món đồ xa xỉ không còn xa lạ, đặc biệt trong giới trẻ. Từ túi xách, giày dép đến đồng hồ, nhiều người sẵn sàng vay mượn hoặc dùng thẻ tín dụng để sở hữu một món hàng hiệu. Nhưng thực tế, những sản phẩm này nhanh chóng mất giá ngay sau khi rời khỏi cửa hàng.

Người khôn ngoan hiểu rằng giá trị của một chiếc túi hay đôi giày không quyết định vị thế của họ trong xã hội. Thay vì “đốt tiền” cho những vật phẩm chỉ để phô trương, họ ưu tiên những khoản chi phục vụ cuộc sống lâu dài, như giáo dục, sức khỏe hay đầu tư sinh lời.

2. “Đầu tư” vào tiệc tùng xa hoa

Không ít người coi việc chi mạnh tay cho các buổi tiệc, từ sinh nhật đến tụ tập bạn bè, là cách xây dựng mối quan hệ. Họ sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu đồng chỉ để tổ chức một buổi tối “sang chảnh”. Nhưng sau những tiếng cười và tấm hình đăng trên mạng xã hội, điều còn lại chỉ là hóa đơn khổng lồ.

Những người quản lý tài chính khôn ngoan biết phân biệt giữa kết nối chân thành và hình thức. Họ chọn cách gặp gỡ giản dị, ấm áp nhưng vẫn đủ gắn kết, thay vì tiêu tốn quá nhiều cho một bữa tiệc chỉ để “ghi điểm” trong mắt người khác.

3. Đổ tiền vào các xu hướng nhất thời

Thị trường luôn xuất hiện những trào lưu mới: từ sản phẩm công nghệ, dịch vụ làm đẹp đến các kênh đầu tư tài chính “siêu lợi nhuận”. Không ít người vì sợ bỏ lỡ mà lao theo, để rồi nhận ra mình đã trả giá đắt cho sự bốc đồng.

Người khôn ngoan thường đặt câu hỏi: “Xu hướng này có mang lại giá trị thực hay chỉ là trào lưu nhất thời?”. Họ không vội vàng rút ví, mà dành thời gian tìm hiểu, so sánh và đánh giá rủi ro. Chính sự thận trọng đó giúp họ tránh được những khoản lỗ không đáng có.

4. “Mua” sự ngưỡng mộ của người khác

Một số người tin rằng tiêu tiền phóng khoáng, mời mọc bạn bè, hay tặng quà đắt tiền sẽ giúp họ được yêu mến và kính nể. Nhưng sự thật, những mối quan hệ xây dựng dựa trên vật chất thường thiếu bền vững. Khi túi tiền cạn kiệt, những người “bạn” ấy cũng dễ dàng rời xa.

Người khôn ngoan hiểu rằng sự ngưỡng mộ thật sự đến từ nhân cách, tri thức và cách đối xử chân thành. Thay vì dùng tiền để mua lấy ánh nhìn ngưỡng mộ nhất thời, họ đầu tư vào việc phát triển bản thân, xây dựng uy tín và giá trị lâu dài trong mắt người khác.

5. Tiêu hoang vào thói quen “xa xỉ nhỏ” hằng ngày

Có một dạng chi tiêu “âm thầm bào mòn” tài chính: những khoản nhỏ nhưng đều đặn như cà phê đắt tiền mỗi sáng, mua sắm online không cần thiết, hay những dịch vụ đăng ký mà ít khi sử dụng. Nhiều người không nhận ra rằng, cộng dồn lại, các khoản chi này có thể lên đến hàng chục triệu đồng mỗi năm.

Bài học từ cách chi tiêu thông minh

Các chuyên gia tài chính thường nhấn mạnh: “Không phải bạn kiếm được bao nhiêu, mà là bạn giữ lại được bao nhiêu”. Người khôn ngoan không ngại bỏ tiền cho những điều mang lại giá trị thật sự như sức khỏe, giáo dục, trải nghiệm và đầu tư hợp lý. Nhưng họ luôn tránh xa những khoản chi chỉ mang tính phô trương, ngắn hạn hoặc xuất phát từ tâm lý “sợ bị bỏ lại phía sau”.

Điểm chung của những người biết chi tiêu là sự tỉnh táo. Họ hiểu rõ nhu cầu thực sự của bản thân, đặt mục tiêu tài chính dài hạn và kiên định với kế hoạch đó. Nhờ vậy, họ không chỉ duy trì được cuộc sống ổn định mà còn từng bước xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai.

Thùy Linh

Đời sống pháp luật

Trở lên trên