MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

6 tháng đầu năm, khách Trung Quốc đến Việt Nam tăng gấp rưỡi

Đông Bắc Á vẫn là thị trường lớn nhất của du lịch Việt Nam, chiếm 58,5% tổng số khách quốc tế, trong đó Trung Quốc đạt 1.887.495 lượt, Hàn Quốc đạt 1.066.257 lượt.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 6/2017, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 949.362 lượt, tăng 33,6% so với cùng kỳ năm 2016. Tính chung cả 6 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 6.206.336 lượt, tăng 30,2%.

Trong đó, lượng khách đến bằng đường hàng không đạt 5.211.965 lượt, tăng 33%; khách đến bằng đường biển đạt 170.843 lượt, tăng 26%; khách đến bằng đường bộ đạt 823.528 lượt, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Lượng khách từ hầu hết các thị trường đều tăng, trong đó tăng mạnh nhất là thị trường Trung Quốc (tăng 56,7%), tiếp đến là Nga (53,4%), Hàn Quốc (43,9%), Campuchia (35,5%), Hồng Kông (29,9%), Tây Ban Nha (28,6%), Philippines (24,3%), Đài Loan (22,9%), Lào (22,4%), New Zealand (19%), Úc (10%).

Ngoài ra, khách từ các thị trường châu Phi tuy chưa nhiều nhưng cũng tăng đáng kể (27%) so với cùng kỳ năm 2016.

Xét về thị phần, Đông Bắc Á vẫn là thị trường lớn nhất của du lịch Việt Nam, chiếm tới hơn một nửa (58,5%) tổng số khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm. Trong đó, Trung Quốc đạt 1.887.495 lượt, Hàn Quốc đạt 1.066.257 lượt, Nhật Bản đạt 378.844 lượt, Đài Loan đạt 297.852 lượt.

Tiếp đến là thị trường châu Âu với 15,8%, trong đó các thị trường Tây Âu được miễn thị thực tiếp tục tăng trưởng tốt; thị trường Đông Nam Á chiếm 12,9% và châu Mỹ chiếm khoảng 7%.

Về lượng khách nội địa, trong 6 tháng đầu năm tổng lượng khách đạt 40,7 triệu lượt, trong đó có 19,2 triệu lượt khách lưu trú; tổng thu từ du lịch ước đạt 254.700 tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo Kiều Châu

BizLive

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên