MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ấn Độ lại sắp 'sát muối' vào thị trường gạo, thế giới 'nín thở' chờ đợi

22-08-2023 - 14:22 PM | Thị trường

Quốc gia này đang xem xét áp đặt nhiều lệnh hạn chế hơn với xuất khẩu gạo để đối phó tình trạng giá lương thực tăng cao trong nước.

Ấn Độ lại sắp 'sát muối' vào thị trường gạo, thế giới 'nín thở' chờ đợi - Ảnh 1.

Ấn Độ, quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, đang xem xét áp đặt nhiều lệnh hạn chế hơn đối với xuất khẩu gạo khi quốc gia này phải vật lộn với tình trạng giá lương thực tăng cao. Động thái này có thể khiến nguồn cung gạo toàn cầu thắt chặt hơn nữa.

Chính phủ Ấn Độ đang xem xét áp thuế đối với gạo đồ (loại gạo thu được từ thóc ngâm nước nóng hoặc sấy trong hơi nước rồi phơi khô trước khi gia công), theo những người quen thuộc với tình hình.

Vẫn chưa có quyết định chính xác nào được đưa ra nhưng đây là một khả năng, nguồn tin này cho hay.

Ấn Độ lại sắp 'sát muối' vào thị trường gạo, thế giới 'nín thở' chờ đợi - Ảnh 2.

Giá gạo tại châu Á đã vọt lên mức cao nhất gần 15 năm trong tháng này khi quốc gia Nam Á tuyên bố cấm xuất khẩu gạo non-basmati. Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đã tăng cường nỗ lực hạ nhiệt giá lương thực trong nước trước cuộc bầu cử vào đầu năm tới.

Ngoài cấm xuất khẩu gạo non-basmati, Ấn Độ cũng đã cấm xuất khẩu lúa mì, đường đồng thời hạn chế dự trữ một số loại cây trồng. Quốc gia này cũng đang xem xét bãi bỏ thuế nhập khẩu 40% đối với lúa mì, cà chua và ngũ cốc từ kho dự trữ nhà nước để cải thiện nguồn cung.

Lượng mưa ở các bang trồng lúa trọng điểm như Tây Bengal, Uttar Pradesh, Jharkhand, Bihar, Chhattisgarh và Andhra Pradsh đã thấp hơn 15% so với bình thường trong mùa này, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung trong nước. Lúa chính là cây lương thực quan trọng nhất của quốc gia này có thể trồng được trong mùa mưa.

Đức Nam

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên