MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bạn bè muốn bền lâu thì phải bỏ ngay 5 điều này, nếu không 'thân cũng thành lạ, gia đình hóa người dưng'

09-02-2023 - 05:50 AM | Sống

Không ai trên đời này có nghĩa vụ phải lo lắng cho nhau, ngay cả người thân và bạn bè.

Giao tiếp giữa các cá nhân là một môn học vấn thâm sâu, cần phải học cả đời và trau dồi từng ngày.

Người ta có câu: Hành sự có phương pháp, giao thiệp có kỹ năng. Để hòa hợp với người khác và muốn có một mối quan hệ thoải mái với nhau, trên thực tế, cần phải có sự trí tuệ trong việc “từ bỏ”, ngừng ngay thói quen xấu đang hiện hữu.

Bạn bè muốn bền lâu thì phải bỏ ngay 5 điều này, nếu không thân cũng thành lạ, gia đình hóa người dưng - Ảnh 1.

Ngưng tính toán quá độ

Triết gia người Đức - Friedrich Nietzsche từng nói: "Đấu tranh với rồng quá lâu, bạn sẽ trở thành rồng; nhìn chằm chằm vào vực thẳm quá lâu, vực thẳm sẽ nhìn lại bạn".

Trong bất kỳ mối quan hệ nào, nếu bạn quá tính toán thì cuộc đời của bạn cũng đầy ắp những lời tị nạnh, châm biếm như vậy.

Có một câu nói rằng: “Sự trưởng thành thực sự của một người không phải là nhìn thấu bao nhiêu điều, mà là xem nhẹ bao nhiêu điều”.

Nước trong thì không có cá, người quá khắt khe thì không có bạn chơi. Nếu một người quá khắc nghiệt, quá kén chọn và không thể khoan dung với người khác, họ phải chấp nhận việc không có bạn bè.

Như câu nói: "Chuyện gì cũng để lại đường lui, nhờ vậy sau này chúng ta có thể gặp lại nhau".

“Người không vì mình thì trời tru đất diệt”, nhưng quá tính toán, so bì, tị nạnh sẽ khiến mối quan hệ đôi bên sứt mẻ. Người biết “buông bỏ” sự so bì tự nhiên sống thoải mái, bớt phiền muộn, đồng thời sở hữu cuộc đời đầy trí tuệ.

Từ bỏ cảm giác thượng đẳng

Bạn bè muốn bền lâu thì phải bỏ ngay 5 điều này, nếu không thân cũng thành lạ, gia đình hóa người dưng - Ảnh 2.

Khi kết thân với người khác, điều cấm kị nhất là có quá nhiều cảm giác vượt trội. Shakespeare đã từng nói: "Kẻ kiêu hãnh luôn tự hủy hoại mình trong sự kiêu ngạo".

Sự hơn thua và muốn vượt trội hơn là bức tường ngăn cách giữa người với người. Bất cứ ai bắt đầu thể hiện ưu thế của mình một cách thái quá sẽ phải chịu sự phản cảm và ghen tức.

Người ta có câu: “Muốn có thêm kẻ thù thì hãy thể hiện sự ưu việt của mình hơn bạn bè, muốn có bạn bè thì hãy để họ vượt trội hơn bạn”.

Người thích thể hiện thường là những người kém cỏi. Một người càng có khả năng, họ càng bí ẩn, “thâm tàng bất lộ”.

Bớt nhạy cảm quá mức

Trong cuộc sống, nhiều người sẽ rất quan tâm đến lời nói và biểu hiện của người khác.

Nếu một ai đó tỏ ra hung hăng, người nhạy cảm sẽ bắt đầu suy diễn và nghĩ rằng đối phương không thích mình. Đôi khi một câu nói vô tình cũng khiến họ buồn bã cả ngày.

Vì vậy, khi càng tiến sâu hơn vào một mối quan hệ nào đó, người nhạy cảm ngày càng trở nên gò bó, rất mất tự nhiên, dè chừng và luôn nằm trong thế bị động cho đến khi chịu đựng không nổi bởi những hiểu lầm do mình tự tạo ra.

Cuộc sống của người trưởng thành rất phức tạp nên chúng ta phải giữ cái đầu lạnh và lọc bỏ những chi tiết vụn vặt đó. Khi có thể hạn chế được sự nhạy cảm và không suy nghĩ hay đoán mò, cuộc sống của bạn cũng trở nên đơn giản hơn.

Bạn bè muốn bền lâu thì phải bỏ ngay 5 điều này, nếu không thân cũng thành lạ, gia đình hóa người dưng - Ảnh 3.

Không xu nịnh

Những mối quan hệ có được nhờ đánh đổi bằng sự nịnh nọt và lấy lòng không thể bền lâu và luôn khiến bản thân người chung cuộc cảm thấy mệt mỏi. Trên đời này không ai được lòng tất cả mọi người nên đừng đánh mất bản thân chỉ để làm hài lòng người khác.

Có một câu nói rất hay: "Người có thể thực sự đánh giá cao bạn sẽ luôn đánh giá cao vẻ ngoài kiêu hãnh của bạn, chứ không phải sự khiêm tốn và dễ thương giả vờ của bạn".

Hoa nở rộ tỏa hương, bướm tự động bay đến. Trên thực tế, chỉ khi biết sống một cách thoải mái nhất thì bạn mới đối xử với người khác tự nhiên nhất.

Trong quá trình giao tiếp, bạn cần can đảm "từ bỏ" phục vụ và làm hài lòng người khác.

Bỏ cách nghĩ “lẽ đương nhiên”

Mối quan hệ dù tốt đẹp đến đâu cũng sẽ bị tan vỡ nếu tư tưởng “lẽ đương nhiên” xảy ra. Cho dù bạn bè thân thiết đến đâu, đừng xem nhẹ sự cho đi và giúp đỡ của đối phương. Đừng bao giờ xem việc người khác làm cho mình là trách nhiệm của họ. “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, không ai trên đời này có nghĩa vụ phải lo lắng cho nhau cả, ngay cả người thân và bạn bè.

Xem sự giúp đỡ là điều hiển nhiên chỉ khiến bạn mất đi một người sẵn sàng dang tay cứu lấy bạn một cách chân thành. Tình cảm giữa người với người đều kết tinh từ cho đi qua lại, đối phương đối xử tốt với bạn là vì họ trân trọng tình cảm giữa nhau.

Ngàn vàng dễ có, tri kỷ khó tìm. Không tôn trọng lẫn nhau, chỉ khiến đôi bên càng lúc càng xa. Đừng đánh mất người sẵn sàng đối xử chân thành với bạn chỉ vì những điều bạn cho là “lẽ đương nhiên”.

Theo Trung Hạ

Thể thao & Văn hóa

Trở lên trên