MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt 2 tàu vận chuyển trên 300.000 lít dầu lậu

09-07-2017 - 22:00 PM | Thị trường

7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (đóng tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) cho biết, đang lập hồ sơ xử lý hai tàu với 15 thuyền viên liên quan đến việc chở 306.000 lít dầu nhập lậu. Trong đó có một tàu Thái Lan có số hiệu BRIGHT SKY 777, do ông Sujin Ketkul (47 tuổi, quốc tịch Thái Lan) làm thuyền trưởng.

Trước đó, lúc 16h00 ngày 6-7, tại khu vực Đông Nam Hòn Khoai (Cà Mau) khoảng 120 hải lý, Tàu CSB 2004 – Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, phát hiện 2 tàu có hành vi sang mạn dầu trái phép.

Phát hiện lực lượng Cảnh sát biển, 2 tàu liền bỏ chạy. Tàu CSB 2004 tiến hành truy đuổi, bắt giữ 2 tàu này, trong đó 1 tàu cá Việt Nam và 1 tàu Thái Lan.

Hai tàu buôn lậu dầu, bị lực lượng Vùng Cảnh sát biển 4 bắt giữ.

Qua kiểm tra, tàu Thái Lan mang số hiệu BRIGHT SKY 777, do ông Sujin Ketkul làm thuyền trưởng, trên tàu có 9 thuyền viên, đang chở 300.000 lít dầu D.O không có giấy tờ chứng minh hợp pháp; 1 tàu cá Việt Nam số hiệu BT-98144TS, trên tàu có 6 thuyền viên không có bằng cấp chứng chỉ chuyên môn, chở khoảng 6000 lít dầu D.O.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã lập biên bản vi phạm tạm giữ giấy tờ, phương tiện, tổ chức dẫn giải về huyện Phú Quốc để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Theo Hoàng Tuấn

Công an nhân dân

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên