MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ trưởng Thăng kiểm tra 4 công trình lớn trước ngày đưa vào khai thác

22-12-2014 - 07:24 AM | Bất động sản

Bốn công trình giao thông lớn tại Hà Nội trước ngày khánh thành và đưa vào khai thác gồm dự án cầu Nhật Tân, đường nối Nhật Tân – Nội Bài, nhà khách VIP A và nhà ga hành khách T2 Nội Bài.

Sáng ngày 21/12, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã đi kiểm tra 4 công trình giao thông lớn tại Hà Nội trước ngày khánh thành và đưa vào khai thác (4/1/2015) gồm dự án cầu Nhật Tân, đường nối Nhật Tân – Nội Bài, nhà khách VIP A và nhà ga hành khách T2 Nội Bài.

Chỉ đạo tại hiện trường dự án, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu, từ nay đến lúc khánh thành chỉ còn 2 tuần (4/1/2014). Dù hiện tại, các công việc đã cơ bản hoàn thành nhưng tuyệt đối không được chủ quan. Bộ trưởng yêu cầu các bên liên quan cần rà soát lại toàn bộ công việc phải hoàn thành cũng như những công việc còn lại phải làm tiếp sau khi đã khánh thành, vận hành khai thác. "Lễ khánh thành và đưa vào khai thác phải được tổ chức long trọng, đảm bảo an toàn, an ninh tuy nhiên vẫn phải hết sức tiết kiệm", Bộ trưởng chỉ đạo.

Báo cáo Bộ trưởng, đại diện Ban QLDA 85 cho biết, dự án cầu Nhật Tân đã cơ bản hoàn thành và sẵn sàng đưa vào khai thác vào ngày 31/12/2014. Phần việc còn dang dở chủ yếu thuộc gói thầu xây dựng cầu và đường dẫn phía Nam. Tuy nhiên, toàn bộ khối lượng hạng mục bê tông nhựa còn lại sẽ thi công hoàn thành vào ngày 25/12 tới. Các hạng mục khác như vỉa hè, dải phân cách, điện chiếu sáng, cảnh quan sẽ hoàn thành vào 28/12.

Bộ trưởng Đinh La Thăng đề nghị lãnh đạo TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức, đảm bảo ATGT không chỉ trong dịp Lễ Khánh thành các công trình trọng điểm mà trong cả quá trình khai thác sau này.


Nhà khách VIB A – nơi đón tiếp các đoàn nguyên thủ quốc gia tới thăm chính thức nước ta – cũng đang được hoàn thiện những phần việc cuối cùng trước khi khánh thành ngày 4/1

Tại dự án nhà ga T2, Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, ông Đỗ Tất Bình, Trưởng Ban QLDA cho biết nhà thầu đã cơ bàn hoàn thành xây dựng theo đúng tiến độ và bàn giao cho chủ đầu tư vào ngày 20/12.Ngày 25/12/2014, Vietnam Airlines sẽ là hãng hàng không đầu tiên khai thác nhà ga mới T2 Nội Bài với chuyến bay VN661 khởi hành lúc 10h45 từ Hà Nội đi Singapore.

Sau khi khánh thành, T2 là ga hàng không lớn nhất Việt Nam, gồm khối nhà ga chính 4 tầng (không kể tầng hầm), diện tích sàn 139.000 m2, trải theo hai cánh dài 996 m, sâu 132 m. Công suất thiết kế đạt 10-15 triệu hành khách/năm. T2 có 96 quầy làm thủ tục và 10 ki ốt check-in tự động. Các dịch vụ thu đổi ngoại tệ; thông tin du lịch; bưu điện, bách hóa, lưu niệm, ăn uống giải khát, quầy vé giờ chót, dịch vụ khách thương gia; phòng y tế được bố trí đầy đủ. T2 có 283 màn hình hiển thị thông tin chuyến bay và hệ thống Internet không dây đáp ứng hơn 32.000 người sử dụng cùng lúc

Hành khách đi quốc tế sẽ làm thủ tục check-in tại tầng 2 rồi lên tầng 3, chờ ra máy bay. Khách đến làm thủ tục nhập cảnh tại tầng 2. Tầng 4 là khu vực dịch vụ, văn phòng các hãng hàng không. Hệ thống an ninh sân bay có 5 cấp độ soi chiếu gồm cả tự động dò tìm, phát hiện chất nổ. Hành khách được kiểm dịch y tế qua máy quay quét tự động tại 2 khu vực phía trước khu vực nhập cảnh


6 băng tải hành lý hiện đại được lắp đặt ở khu vực tầng 1

Bộ trưởng Đinh La Thăng kiểm tra hệ thống thang bộ hành tại nhà ga T2. Tại đây có 22 thang bộ hành trợ giúp di chuyển cho hành khách và vận chuyển hàng hoá dọc theo hai cánh dài của nhà ga

Có tổng số 17 cửa ra máy bay tại nhà ga hành khách mới. Tại mỗi cầu hành khách có 2 ống lồng và các thiết bị cung cấp dịch vụ đồng bộ cho tàu bay. Ngoài ra, nhà ga có hệ thống camera giám sát được kết nối với hệ thống cửa điện từ; Hệ thống phát thanh gồm 41 vùng thông báo, được trang bị microphone cảm biến độ ồn và tự hiệu chỉnh cường độ âm thanh; Hệ thống truyền hình công cộng có khả năng phát hình các chương trình khác nhau.


>>
“Thúc” tiến độ Dự án đường sắt Cát Linh–Hà Đông để hoàn thành trong năm 2015

Theo Thanh Bình

thanhhien

Giao thông vận tải

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên