MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Địa ốc 24h]: Nóng chuyện bán sân bay Phú Quốc, xây cảng hàng không Long Thành, IPO Triển lãm Giảng Võ

25-02-2015 - 22:36 PM | Bất động sản

Sau cổ phần hóa, VEFAC sẽ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Dự kiến sau IPO, vốn điều lệ của VEFAC sẽ tăng từ hơn 166 tỷ lên 1.666 tỷ; Một lần nữa, kế hoạch xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành lại được họp bàn tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc Hội.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Công ty VEFAC cổ phần hóa theo hình thức giữ nguyên phân vốn Nhà nước hiện có, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Theo đó, dự kiến vốn điều lệ của VEFAC sau IPO tăng từ hơn 166 tỷ lên 1666 tỷ, trong đó công ty cổ phần sẽ sử dụng 1500 tỷ để đầu tư vào các dự án bất động sản chuẩn bị triển khai. Nhà đấu tư chiến lược là một Tập đoàn bất động sản hàng đầu Việt Nam sẽ nắm giữ 80% vốn điều lệ VEFAC. >>> IPO Triển lãm Giảng Võ, sử dụng 1.500 tỷ để phát triển 3 dự án BĐS lớn

Sáng nay (25/2), tại trụ sở Bộ GTVT, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện Đề án huy động vốn xã hội hóa để đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không. Theo đó, Bộ trưởng đề nghị ACV khẩn trương hoàn thiện phương án cổ phần hóa và trình Bộ trong tháng 4 tới đây; xây dựng ngay phương án thí điểm bán 100% vốn sân bay Phú Quốc và chuyển nhượng quyền khai thác một số sân bay cũng như liên doanh để đầu tư mới; đưa ra kế hoạch cụ thể về việc đầu tư mới, nâng cấp cải tạo một số sân bay trong đó có sân bay Cam Ranh; thí điểm bán dứt điểm sảnh E, Nhà ga T1 sân bay Nội Bài. >>> Năm 2015, tập trung cổ phần hóa thành công ACV và bán sân bay Phú Quốc

Khác với những năm trước, đầu năm Ất Mùi 2015 chắc chắn nhiều doanh nghiệp sẽ bắt tay ngay vào kế hoạch của mình từ những ngày cận Tết của năm Giáp Ngọ. Hàng loạt các công ty lớn đã có những kế hoạch bán hàng, dự kiến doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với năm trước với kỳ vọng thị trường BĐS sẽ khởi sắc trong năm nay. Trong khi giới địa ốc đang xôn xao với thông tin về Times City giai đoạn 2 ở phía Đông Nam Thủ Đô thì khu vực phía Tây cũng đang thu hút được sự chú ý từ rất nhiều dự án. Thị trường phía Nam cũng đang chuyển mình với hàng loạt dự án tầm cỡ được công bố. Nhiều dự án “khủng” đang khuấy động thị trường, hứa hẹn sẽ là điểm sáng của thị trường ngay dịp đầu năm nay. >>> Bất động sản kỳ vọng sôi động đầu năm mớ

Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành nhiều thời gian để thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề lớn của dự án Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND…Cũng tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. >>> Thường vụ QH lại bàn chuyện xây cảng hàng không quốc tế Long Thành

Với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, dân số gia tăng, tầng lớp trung lưu ngày càng phát triển cùng với các hộ giàu ngày càng nhiều, CBRE dự đoán tăng trưởng kinh tế ở châu Á – Thái Bình Dương sẽ duy trì trên mức tăng trưởng bình quân của thế giới trong các năm kế tiếp. Điều này có nghĩa nhu cầu đối với bất động sản chất lượng cao ngày càng nhiều hơn. Cụ thể, lĩnh vực văn phòng cho thuê tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng ổn định; Lĩnh vực bán lẻ sẽ ghi nhận tiếp tục có sự tăng trưởng về giá thuê nhưng ở một tốc độ chậm hơn; Với bất động sản công nghiệp, trong năm 2015, giá thuê của thị trường vận chuyển và kho vận sẽ tăng do nhu cầu tăng cao, đặc biệt là ở Hồng Kông, Osaka và Thượng Hải. >>> Một năm hứa hẹn cho đầu tư vào BĐS châu Á

Dự thảo về Nghị định phát triển quản lý nhà ở xã hội đang được Bộ Xây dựng lấy ý kiến, một trong những quy định đáng chú ý đó là loại nhà và tiêu chuẩn thiết kế nhà ở xã hội với diện tích tối thiểu là 25 m2 sàn, tối đa không quá 90 m2 sàn; Người mua, thuê mua nhà ở xã hội chỉ được phép bán lại, thế chấp hoặc cho thuê sau khi trả hết tiền theo hợp đồng đã ký kết và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. >>>Nhà ở xã hội sẽ có diện tích tối thiểu 25m2 tối đa 90m2

Bộ Xây dựng vừa công bố Dự thảo Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Trong đó quy định doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được đầu tư vào loại dự án BĐS này. Bên cạnh đó, hàng loạt cơ chế, chính sách và ưu đãi cũng được đưa ra như miễn tiền đất, hưởng thuê ưu đãi như phát triển nhà xã hội...>>> Công ty nước ngoài được đầu tư dự án xây lại chung cư cũ

UBND Thành phố Hà Nội vừa phê duyệt “Danh mục các dự án có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn Hà Nội năm 2015 sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách”. Theo đó, có tổng số 22 dự án trên địa bàn Thành phố được công bố lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. Tổng diện tích đất theo quy hoạch xây dựng khoảng 34,85ha. Các dự án nằm trong các quận, huyện như Quận Tây Hồ với 3 dự án, quận Hoàng Mai 3 dự án… Nhiều nhất là huyện Gia Lâm với 5 dự án với gần 13ha đất quy hoạch. Huyện Thanh Trì chiếm 6 dự án. Đặc biệt, UBND huyện Thường Tín sẽ xúc tiến kêu gọi đầu tư cụm công ngiệp ở huyện Thường Tín với diện tích 7,36ha. >>> Hà nội: Phê duyệt danh mục 22 dự án mời thầu đợt 1 năm 2015

Theo chuyên gia phong thủy Phạm Cương, để “bắt mạch” thị trường bất động sản năm Ất Mùi 2015 cần xem xét đến 2 yếu tố là “lí khí” và “hình khí”. Theo đó , chuyên gia phong thủy Phạm Cương nhận định, có thể đầu năm 2015 thị trường bất động sản sẽ không tốt nhưng về cuối năm sẽ thuận lợi. Ngoài ra, xét thêm về những yếu tố “hình khí” như liên quan đến giao thông, hạ tầng, quy hoạch tức là sự biến thiên dịch chuyển của địa mạnh…thì có thể nói năm Ất Mùi 2015 là năm “tiền hung, hậu cát” của thị trường bất động sản. >>> Bất động sản năm Ất Mùi 2015 “tiền hung, hậu cát”

>>> [Địa ốc 24h]: Bức tranh BĐS Thế Giới và Việt Nam năm 2014; Nội thất phong thủy-Tâm linh hay khoa học?

Thanh Mai (Tổng hợp)

Thanh Hiên

Tài chính Plus

Trở lên trên