MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Địa ốc 24h]: "Sốt" dự án đã xong vẫn được thanh toán dài hạn; BĐS 2015 đã ấm lên

16-01-2015 - 22:58 PM | Bất động sản

Năm 2015 mới bắt đầu, thị trường bất động sản đã sôi động lên nhờ những dự báo tốt. Lượng tồn kho BĐS đã giảm, lượng căn hộ, chung cư tại các dự án đã đang và sẽ bung hàng nhiều hơn. Tuy nhiên vẫn còn những dự án đang "trùm mền" làm đau đầu nhà đầu tư.

Hoạt động thị trường chung cư Hà Nội khá sôi động vào dịp cận Tết Ất Mùi năm 2015 với hàng loạt thông tin mở bán các dự án. Trong đó, rất nhiều dự án căn hộ để bán nằm ở các phân khúc khác nhau bắt đầu tái khởi động, để cung cấp ra thị trường. Hàng loạt dự án chung cư đang bàn giao dịp Tết Ất Mùi 2015 đang thu hút được người mua nhà, những dự án này chủ yếu mở bán những căn hộ cuối cùng còn lại với nhiều ưu đãi hấp dẫn. điển hình như HHB Tân Tây Đô, The Pride, Tổ hợp chung cư này thuộc Khu đô thị An Hưng, CT12 Văn Phú, Khu đô thị mới Tân Tây Đô… >>Dự án chung cư nào bàn giao nhà dịp Tết Ất Mùi 2015?

Báo cáo mới nhất của Bộ Xây dựng cho thấy tình hình hoạt động của thị trường bất động sản Hà Nội đạt nhiều chuyển biến tích cực.  Thực tế, thị trường đang ghi nhận rất nhiều dự án chung cư tăng cường ưu đãi để kích cầu. Hàng loạt dự án chung cư công bố chào án khiến thị trường địa ốc Hà Nội sôi động trong những ngày gần đây. Một số dự án điển hình như R6 Royal City, Diamond Blue, CT2B Nghĩa Đô, HHB Tân Tây Đô,…>>Bất động sản Hà Nội: Ồ ạt mở bán chung cư

Càng cận Tết Nguyên Đán, thị trường bất động sản phía Nam càng trở nên sôi động hơn khi hàng loạt dự án căn hộ được các chủ đầu tư liên tiếp tung ra thị trường. Đặc biệt, những dự án gần đến ngày giao nhà nhưng chủ đầu tư vẫn cung cấp giải pháp giúp khách hàng giảm áp lực tài chính như khu căn hộ cao cấp (CHCC) Him Lam Riverside, Q.7 đang được thị trường đón nhận rất tích cực. >>Thời của bất động sản đã xây xong, được thanh toán dài hạn

Theo bộ trưởng Trịnh Đình Dũng, năm vừa qua, Bộ Xây dựng đã tích cực chủ động đề xuất, tập trung cùng với các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. và nay "thị trường bất động sản đang chuyển biến tích cực". Bộ trưởng Dũng khẳng định: “Trong năm 2015, sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho bất động sản gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia, đặc biệt là nhà ở xã hội”. >>2015 là năm bản lề gỡ tồn kho bất động sản, phát triển nhà ở xã hội

Theo đề án giãn dân phố cổ Hà Nội, hộ dân có diện tích đang ở bé, thuộc diện di dời mà không đủ tiền mua căn hộ tái định cư thì sẽ được ở căn hộ dưới 30 m2 và không phải trả tiền. Liên quan đến việc giải quyết công ăn việc làm cho các hộ dân sau khi di dời, ông Long cho biết, khu đô thị Việt Hưng được thiết kế với không gian tầng một dành cho chính người dân trong khu đô thị, tạo điều kiện để họ lập kiốt kinh doanh sinh sống. >>Giãn dân phố cổ HN: Cấp miễn phí nhà ở dưới 30 m2

Việc bà Châu Thị Thu Nga, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất Housing Group bị bắt đã là một cú sốc mạnh cho thị trường bất động sản. điểm lại, không chỉ những dự án liên quan đến bà Nga, mà thị trường Hà Nội còn tồn đọng khá nhiều dự án đã huy động vốn của người mua nhưng vẫn đang “trùm mền”. Có thể kể tên một vài dự án trong số đó như Dự án nhà ở cho cán bộ chiến sỹ binh đoàn 12; "Chung cư 83 Ngọc Hồi”; Sky Garden….>>Hà Nội: Điểm mặt dự án nhà ở "trùm mền" thách thức người mua

QL1 đoạn Thanh Hóa - Diễn Châu bao gồm hai đoạn Thanh Hóa - Nghi Sơn dài 38,5 km và Cầu Giát - Diễn Châu dài 16,5 km với quy mô thiết kế bốn làn xe, tổng mức đầu tư 3.014 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Sau 18 tháng thi công, 9 gói thầu, 55 km của dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác toàn tuyến.>>"Thông mạch" QL1 đoạn Thanh Hóa Diễn Châu

Tuyến đường sắt Metrosố 2 Bến Thành - Tham Lương có quy mô dài khoảng 11,7 km  với 11 nhà ga, điểm đầu là bến xe Tây Ninh (An Sương) và kết thúc tại điểm ga đường sắt cao tốc Bắc – Nam. Dự án này nằm trong kế hoạch kế hoạch phát triển hệ thống giao thông đường sắt của TP.HCM, được tài trợ từ nguồn vốn ODA.  Gói thầu CP1 – Tòa nhà văn phòng và các công trình phụ trợ tại Depot Tham Lương  là hạng mục chính đầu tiên của dự án tuyến số 2 được triển khai thi công. Thời gian thi công dự kiến 480 ngày. >>Khởi công gói thầu CP1 Tuyến Metro số 2 Bến Thành – Tham Lương

Nút giao Trung Hòa nằm tại điểm đầu Đại lộ Thăng Long, là nút giao cắt giữa đường vành đai 3 với Đại lộ Thăng Long, đường Trần Duy Hưng. Tổng mức đầu tư của dự án là 1.087 tỷ đồng, trong đó giá trị gói thầu xây lắp là 698.570 tỷ đồng. Đây là nút giao có tính chất kết nối giữa Trung tâm thủ đô Hà Nội với khu vực phía Tây của thành phố và qua các nút giao có các dòng xe từ các tuyến giao thông trục chính phía Đông Bắc.>>Hà Nội: Chuẩn bị khởi công nút giao Trung Hòa-Vành đai 3

Tập đoàn Vingroup vừa chính thức khởi công trung tâm thương mại theo mô hình Mega Mall đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự án có tổng diện tích hơn 100.000 m2. >>Vingroup khởi công TTTM Vincom Mega Mall Thảo Điền

Thanh Mai

Thanh Hiên

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên