MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bỏ về quê sau 20 năm sống tại thành phố: Vợ chồng thoát áp lực đô thị, con thích đi học hơn

09-09-2023 - 07:40 AM | Lifestyle

Vợ chồng đã có sự chuẩn bị dài hơi cho hành trình mới.

Đó là câu chuyện của vợ chồng Bá Hậu và Khánh Ngọc, cùng sinh năm 1986. Chỉ vài tháng gần đây, cặp đôi đã rời khỏi TPHCM, chuyển về sống tại Phù Mỹ - một thị trấn nhỏ ở tỉnh Bình Định.

Rời thành phố về quê sinh sống là bước ngoặt lớn của nhiều gia đình và mỗi người lại có lý do khác nhau. Vợ chồng Bá Hậu cũng không ngoại lệ.

Bỏ về quê sau 20 năm sống tại thành phố: Vợ chồng thoát áp lực đô thị, con thích đi học hơn - Ảnh 1.

Vợ chồng Bá Hậu - Khánh Ngọc

Chuẩn bị 5 năm cho hành trình bỏ phố về quê

Trước khi đưa cả gia đình về quê, vợ chồng Bá Hậu - Khánh Ngọc từng sinh sống và làm việc tại TPHCM hơn 20 năm - một quãng thời gian đủ dài để cả hai cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chuyển tới một vùng đất mới sinh sống.

Cách đây 5 năm, vợ chồng Bá Hậu đã bắt đầu thủ thỉ về hành trình “bỏ phố" khi tính trước dự định cho công việc sau này. Bấy giờ, vợ chồng anh vừa đón em bé thứ hai. Cả hai làm cho một công ty dược phẩm, nhận tổng thu nhập 60 triệu đồng/tháng.

“Công ty đem lại sự ổn định, các chính sách đãi ngộ cho nhân viên như bảo hiểm cũng đảm bảo. Tuy nhiên, đi kèm là áp lực về tiến độ công việc và giờ giấc phải theo quy định của công ty. Mình thấy điều này nhiều khi ảnh hưởng đến sự tự chủ trong cuộc sống. Nhất là với gia đình có nuôi con nhỏ, việc chăm sóc một em bé đòi hỏi nhiều thời gian, sức lực và tâm trí.

Do vậy, sẽ rất khó để một người có thể trọn vẹn công việc của công ty mà vẫn chăm sóc con cái tốt. Nhận thấy điều đó, mình quyết định tìm hướng đi mới, để có nhiều sự tự do và thời gian chăm sóc con cái hơn", Bá Hậu tâm sự.

Sau đó, vợ chồng Bá Hậu dành thời gian nghiên cứu về cách làm Marketing Online thông qua các nền tảng trực tuyến như Website, Fanpage. Sau khi đã có nền tảng nhất định, cặp đôi chuyển đổi công việc để có thể làm online tại nhà hoặc bất cứ nơi nào có Internet. Hiện Bá Hậu đang giảng dạy và kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm. Trong khi vợ anh hỗ trợ công việc kinh doanh của gia đình.

Bá Hậu kể lại: “Hàng ngày công việc của hai vợ chồng mình gắn liền, không có tách rời. Mình lên các chiến dịch Marketing và chuẩn bị content truyền thông. Lượng khách đổ về sẽ được vợ mình tư vấn sản phẩm và hỗ trợ chăm sóc.

Điều quý giá nhất mình nhận được từ công việc kinh doanh là gia tăng tự do, tự chủ tài chính và tinh thần trong cuộc sống. Ngoài ra, mình có thể dành nhiều thời gian để ở bên và chăm sóc con cái mỗi khi chúng cần".

Bỏ về quê sau 20 năm sống tại thành phố: Vợ chồng thoát áp lực đô thị, con thích đi học hơn - Ảnh 2.

Vợ chồng Bá Hậu dành 5 năm để chuẩn bị cho hành trình bỏ phố (Ảnh minh hoạ)

Dự định đã lên từ lâu, song vợ chồng Bá Hậu mới chuyển hẳn quê sinh sống sau quãng thời gian nghỉ hè giữa năm nay. Vì đã có nhà nên cặp đôi chỉ cần tốn thêm khoảng 150 triệu đồng tiền cải tạo không gian sống. Một cuộc sống mới đã bắt đầu.

“Vì đã có kế hoạch từ trước nên hiện tại, công việc và thu nhập của vợ chồng không bị ảnh hưởng. Mặt khác, dưới sự hỗ trợ của ông bà dưới quê, chúng mình có nhiều thời gian hơn để triển khai các dự định tiếp theo trong tương lai".

Bố mẹ thoát áp lực đô thị, con cái thích đi học

Điều đầu tiên Bá Hậu nhận thấy khi về quê sống là môi trường trong lành, ít khói bụi. Ngoài ra, chi phí sinh hoạt tại đây cũng rẻ hơn nhiều so với mức tương đương khi sống tại thành phố.

Bá Hậu cho hay: “Các chi phí ở quê thấp hơn khá nhiều, đặc biệt là về chỗ ở, đi lại. Điều vợ chồng mình quan tâm nhất là giá tiền thực phẩm rẻ chẳng hạn như cá biển, rau, củ, trái cây… Đơn cử như bình thường mình mua cá nục tươi 40k/kg, cá ngừ 60k/kg, rau 3k/bó, dưa hấu 2k/kg... Tất cả thức ăn đều rất tươi mới - điều này thì dù có tiền, khi bạn sống ở thành phố cũng rất khó tiếp cận. Cá nhân mình nghĩ, với người trẻ muốn về quê, chỉ cần thu nhập từ 10 triệu đồng/tháng trở lên là có thể sống khỏe re”.

Nói về quá trình thuyết phục được vợ cùng mình bỏ phố, Bảo Hậu chia sẻ: “Lý do quan trọng nhất là môi trường sống dành cho con cái. Ở thành phố, mình đánh giá không khí ô nhiễm, chỉ cần chạy xe ra đường vào giờ cao điểm là cảm nhận được ngay. Trong khi ở quê, gia đình mình cảm nhận được sự trong lành của không khí. Điều này là vô giá đối với sức khỏe.

Thêm vào đó, quê mình có hơn 20 bãi biển đẹp nổi tiếng. Mà vợ và các bé rất đam mê biển nên dễ dàng bị dụ bởi lời hứa, thích đi biển lúc nào thì đi (cười). Ở thành phố, nếu ba mẹ bận thì thường đặt đồ ăn qua app. Tuy nhiên, ngay cả khi mình đi chợ còn khó mua đồ tươi mới, huống chi đặt hàng trên app. Do đó, bỏ về quê lại có thêm một điểm cộng".

Bỏ về quê sau 20 năm sống tại thành phố: Vợ chồng thoát áp lực đô thị, con thích đi học hơn - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Suy cho cùng, vợ chồng Bá Hậu cho rằng việc đưa con về quê tốt cho sự phát triển lâu dài của hai đứa trẻ.

“Ở quê, chúng mình có được sự hỗ trợ đắc lực từ ông bà. Do đó, bữa nào các con cũng được thưởng thức đồ ăn tươi ngon. Trộm vía mới về quê hai tháng, hai bé đều tăng cân rõ rệt.

Trẻ con ở quê cũng rất thân thiện, dễ tiếp cận. Các bé được anh chị và bạn bè rủ đi chơi khắp xóm. Con được chơi các trò dân gian trẻ thơ thật sự thú vị và bổ ích, từ đó phát triển kỹ năng sống.

Nếu ở thành phố lớn, phần lớn ba mẹ đi làm trong môi trường có nhiều yếu tố stress, như ngày làm 8 tiếng, hay bị kẹt xe, áp lực từ công việc… Còn về quê, mình thấy tinh thần của vợ chồng vui vẻ, thoải mái hơn, từ đó chính con sẽ ảnh hưởng đầu tiên. Bởi trẻ con là tấm gương phản ánh của người lớn. Mình để ý từ ngày đi học ở quê, chúng rất thích đi học, háo hức mỗi ngày vì bạn bè vui, dễ thương”.

Theo Bá Hậu, với những gia đình dự định chuyển về quê sinh sống thì nên cân nhắc khi con còn nhỏ. Bởi quá trình thích nghi với môi trường mới sẽ dễ dàng hơn.

“Mình có hai bé, một bé 7 tuổi và một bé 5 tuổi. Thời gian đầu về quê, điều kiện học tập của các con không bị thay đổi nhiều. Vì qua năm mới học, các con cũng chuyển lớp. Trẻ nhỏ tuổi thì khả năng thích nghi cũng nhanh. Nếu các con lớn, mình nghĩ quá trình chuyển đổi môi trường sẽ khó hơn", Bá Hậu chia sẻ.

Theo Vân Anh

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên