MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Bù lỗ

Mở nhà máy, bán xe điện ở Mỹ dễ hay khó? Một ‘ngựa ô’ làng xe điện thông báo lỗ 800 triệu cho mỗi chiếc xe bán ra

Mở nhà máy, bán xe điện ở Mỹ dễ hay khó? Một ‘ngựa ô’ làng xe điện thông báo lỗ 800 triệu cho mỗi chiếc xe bán ra

04/10/2023 09:24

Hãng này đặt ra mục tiêu cắt giảm chi phí sản xuất khoảng 1 tỷ cho mỗi xe bán ra nhằm ngăn mạch bán lỗ.

Xe buýt đang... lao dốc

Xe buýt đang... lao dốc

08/09/2020 09:40

Toàn cảnh xe buýt ở TP HCM được nhiều doanh nghiệp ví như đứa trẻ đang dần suy dinh dưỡng, nếu không có "thuốc" thì khó lớn lên để cống hiến cho xã hội.

Covid-19 có thể đưa vàng đến đâu?

Covid-19 có thể đưa vàng đến đâu?

29/04/2020 07:56

Vàng hưởng lợi mỗi khi có khủng hoảng. Điều này cho tới nay luôn đúng. Giá vàng đã tăng 13% từ kể từ đầu năm, đạt mức cao nhất kể từ 2012 và nhiều người dự báo giá sẽ còn tăng thêm nữa khi các nhà đầu tư tìm tới vàng để bảo đảm sự an toàn cho túi tiền của mình. Vậy có vẻ như vàng cũng "thích" cuộc khủng hoảng Covid-19, ít nhất cho tới thời điểm hiện tại, với giá hơn 1.700 USD/ounce.

Tập đoàn Dầu Khí lo mất 2 tỷ USD bù lỗ cho Lọc dầu Nghi Sơn

Tập đoàn Dầu Khí lo mất 2 tỷ USD bù lỗ cho Lọc dầu Nghi Sơn

23/07/2017 10:31

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) muốn tháo gỡ khó khăn về việc bao tiêu sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn bởi đến nay, vấn đề này vẫn chưa được giải quyết. Bởi, trong 10 năm kể từ khi lọc dầu Nghi Sơn vận hành, PVN có thể sẽ phải bỏ ra 1,5-2 tỷ USD để bù lỗ cho dự án.

Petro Vietnam có thể bù lỗ tới 2.500 tỷ/năm cho lọc dầu Nghi Sơn

Petro Vietnam có thể bù lỗ tới 2.500 tỷ/năm cho lọc dầu Nghi Sơn

14/08/2016 20:04

Về cơ bản khi Lọc dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động, Petro Vietnam sẽ phải bù lỗ bình quân khoảng 1.800 - 2.500 tỷ đồng/năm.

“Điện đòi bù lỗ tỷ giá, ai sẽ bù lỗ cho doanh nghiệp?”

“Điện đòi bù lỗ tỷ giá, ai sẽ bù lỗ cho doanh nghiệp?”

10/09/2015 14:32

Các DN ngành điện bị lỗ do chênh lệch tỷ giá thì có quyền “đòi” bù lỗ vào giá điện, trong khi hàng triệu DN sản xuất, kinh doanh khác bị thiệt hại từ tỷ giá vẫn đang phải gồng mình chấp nhận để giữ chân khách hàng.

Đừng bắt người tiêu dùng gánh cả chi phí hoa hồng cho đại lý

Đừng bắt người tiêu dùng gánh cả chi phí hoa hồng cho đại lý

26/08/2014 09:55

Doanh nghiệp kêu chi phí kinh doanh định mức thấp, không bù đắp đủ chi phí nhưng doanh nghiệp xăng dầu lại hào phóng chi mức hoa hồng cho các đại lý kinh doanh xăng dầu.

Thanh Hóa bù lỗ nếu sân bay Thọ Xuân không hiệu quả

Thanh Hóa bù lỗ nếu sân bay Thọ Xuân không hiệu quả

09/07/2014 09:37

Liên quan đến những vấn đề đầu tư sân bay Thọ Xuân, chủ tịch UBND Thanh Hóa cam kết sẽ bù lỗ nếu sân bay hoạt động không hiệu quả.

Vinafood 2 xài tiền như rác: Có dấu hiệu cố ý làm trái

Vinafood 2 xài tiền như rác: Có dấu hiệu cố ý làm trái

09/05/2014 09:10

Những sai phạm diễn ra tại Hậu Giang Food, một thành viên của Vinafood 2.

Vì sao Vinafood 2 thoải mái xài tiền như rác?

Vì sao Vinafood 2 thoải mái xài tiền như rác?

07/05/2014 10:06

Những sai phạm tại Vinafood 2 được nêu ra từ vài năm trước nhưng không được khắc phục, gây ra những tổn thất, thua lỗ nặng nề

Vinafood 2 xài tiền như rác: Quản lý, kinh doanh bết bát

Vinafood 2 xài tiền như rác: Quản lý, kinh doanh bết bát

07/05/2014 07:39

Những sai phạm tại Vinafood 2 được nêu ra từ vài năm trước nhưng không được khắc phục, gây ra những tổn thất, thua lỗ nặng nề

Thất thoát hàng trăm tỉ đồng tại Vinafood 2

Thất thoát hàng trăm tỉ đồng tại Vinafood 2

05/05/2014 10:45

Hàng loạt công ty con thuộc Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2 - VNF2, Bộ NN&PTNT) thua lỗ kéo dài và bị nợ khó đòi với tổng số tiền hơn 1.000 tỉ đồng.

Petrolimex lãi gần 2.000 tỷ là nhiều hay ít?

Petrolimex lãi gần 2.000 tỷ là nhiều hay ít?

14/01/2014 14:21

Trong khi Petrolimex liên tiếp kêu lỗ và buộc phải tăng giá xăng dầu trong nhiều năm liền, thì những thông tin về doanh thu, lợi nhuận,cơ chế hoạt động của tập đoàn cũng rất cần được công khai, minh bạch.

EVN nói về việc "vay qua vay lại" với Nhiệt điện Phả lại

EVN nói về việc "vay qua vay lại" với Nhiệt điện Phả lại

10/01/2014 15:56

EVN ban đầu cũng đề nghị Bộ Tài chính cho Nhiệt điện Phả Lại vay trực tiếp nhưng BTC yêu cầu phải thông qua EVN vì EVN là đơn vị quản lý công ty này và là đơn vị đầu mối SX kinh doanh điện

Ngành chăn nuôi “khát” vốn cuối năm

Ngành chăn nuôi “khát” vốn cuối năm

11/12/2013 21:36

Giá heo hơi, gà công nghiệp đang tăng, giá thức ăn chăn nuôi có xu hướng giảm là những điều kiện thuận lợi để các hộ chăn nuôi đẩy mạnh tái đàn. Tuy nhiên, bà con hiện vẫn rất thiếu vốn để tái sản xuất.

Khó tránh tăng giá điện!

Khó tránh tăng giá điện!

16/07/2013 08:45

Giá than bán cho điện có thể tiếp tục tăng, cùng với việc thiếu hụt nguồn điện đang tạo thêm áp lực tăng giá điện

Trở lên trên