MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Cải cách thể chế

Luồn lách qua nhiều cửa ải, doanh nghiệp mãi còi cọc

Luồn lách qua nhiều cửa ải, doanh nghiệp mãi còi cọc

27/02/2016 08:19

Doanh nhân khởi nghiệp phải vượt qua muôn vàn cửa ải, từ đó mới lớn khôn. Cửa ải đó không hẳn là thị trường, là quy trình quản lý, là tổ chức sản xuất mà cả hệ thống hành chính.

Cải cách thể chế để nâng cao năng lực cạnh tranh

Cải cách thể chế để nâng cao năng lực cạnh tranh

20/02/2016 16:29

Thể chế tạo ra khung khổ cho DN hoạt động. Thể chế tốt bảo đảm tính công khai, minh bạch, môi trường chính sách ổn định và có tính cạnh tranh cao, giúp DN xây dựng được chiến lược kinh doanh dài hạn.

Chuyện chưa kể về các FTA: Những đòn cân não và chuyện thể chế kinh tế

Chuyện chưa kể về các FTA: Những đòn cân não và chuyện thể chế kinh tế

12/02/2016 19:37

Cải cách thể chế kinh tế là những thay đổi quan trọng nhất về chất và có ý nghĩa nhất mà hội nhập mang lại…

Dấu mốc hội nhập và những bước chuyển chưa từng có

Dấu mốc hội nhập và những bước chuyển chưa từng có

12/02/2016 16:04

BTA – WTO – TPP là ba dấu mốc lớn đánh dấu mức độ hội nhập sâu rộng của Việt Nam vào nền kinh tế thế giới. Bên cạnh việc thúc đẩy kinh tế phát triển, ba dấu mốc trên còn đem đến cho Việt Nam một bước tiến dài trong cải cách thể chế, minh bạch hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phút lặng của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh

Phút lặng của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh

08/02/2016 11:45

“Có nhiều việc để làm, song một mình mình không làm hết được, mong muốn lớn, nhưng tài năng có hạn, nên tôi rất trăn trở. Nhiệm kỳ tới mong có nhiều lãnh đạo quan tâm hơn tới doanh nghiệp vì đó là tương lai đất nước”.

Mong muốn làn sóng đổi mới kinh tế lần hai

Mong muốn làn sóng đổi mới kinh tế lần hai

26/01/2016 13:42

Đại biểu Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, mong muốn Nghị quyết Đại hội XII sẽ phát động làn sóng đổi mới thứ hai trong nền kinh tế Việt Nam.

Đại hội Đảng 12: “Chờ quyết sách lớn cải cách thể chế”

Đại hội Đảng 12: “Chờ quyết sách lớn cải cách thể chế”

20/01/2016 09:04

“Đại đa số người dân đều mong muốn lãnh đạo nhiệm kỳ mới là những người có tư duy đổi mới”...

TPP thúc đẩy cải cách thể chế Việt Nam

TPP thúc đẩy cải cách thể chế Việt Nam

15/01/2016 14:33

Đàm phán TPP kết thúc hồi tháng 10-2015 và mọi ánh mắt đang đổ dồn về nước Mỹ, chờ Quốc hội Mỹ chính thức phê chuẩn hiệp định này.

5 năm qua, thể chế kinh tế đổi mới những gì?

5 năm qua, thể chế kinh tế đổi mới những gì?

15/01/2016 14:10

Góc nhìn của TS. Trần Du Lịch về những đổi mới thể chế kinh tế trong 5 năm qua...

5 năm nữa, thu nhập bình quân người Việt mới bằng 1/2 Thái Lan

5 năm nữa, thu nhập bình quân người Việt mới bằng 1/2 Thái Lan

05/12/2015 15:05

Theo thống kê của IMF, đến năm 2020, GDP bình quân đầu người của Thái Lan dự kiến đạt 6.839 USD. Trong khi đó, GDP bình quân người Việt có thể đạt 3.500 USD vào năm 2020, tức là bằng 1/2 Thái Lan.

Việt Nam và 5 nỗi “sợ” khi vào TPP

Việt Nam và 5 nỗi “sợ” khi vào TPP

20/11/2015 08:43

Cựu Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển – Cố vấn Đoàn đàm phán thương mại Việt Nam cho rằng, bên cạnh những cơ hội, nền kinh tế Việt Nam vẫn phải đối mặt với 5 nỗi “sợ” khi vào TPP...

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Dư địa phát triển đã tới hạn, cấp thiết đổi mới kinh tế

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Dư địa phát triển đã tới hạn, cấp thiết đổi mới kinh tế

31/08/2015 21:47

Những lợi thế cho phát triển kinh tế của đất nước đã tới hạn, nên trước cơ hội từ hội nhập, đang đặt ra những thách thức đổi mới thể chế kinh tế.

Bội chi của Việt Nam đang lớn hơn chi cho phát triển

Bội chi của Việt Nam đang lớn hơn chi cho phát triển

28/08/2015 11:08

Mức độ an toàn của nợ công Việt Nam hiện nay được đánh giá là “rủi ro vỡ nợ thấp”, nhưng khả năng trả nợ từ nguồn thu ngân sách hạn chế và nợ công còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, mức độ an toàn nợ công không bền vững.

NHNN là "ngôi sao mới và sáng nhất" về Hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật

NHNN là "ngôi sao mới và sáng nhất" về Hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật

23/06/2015 22:36

Không phải là ngôi sao sáng nhất trong bảng xếp hạng “Chỉ số hiệu quả hoạt động pháp luật về kinh doanh của các bộ” năm 2014 mà Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) vừa công bố, song NHNN Việt Nam lại là ngôi sao mới và sáng nhất khi bình chọn về chỉ số Hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

Việt Nam là một điển hình sử dụng hiệu quả vốn vay của WB

Việt Nam là một điển hình sử dụng hiệu quả vốn vay của WB

03/06/2015 08:45

Chiều 2/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Joachim von Amsberg đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Thị trường cần được đưa về giá trị thật

Thị trường cần được đưa về giá trị thật

29/04/2015 12:00

Với những đề xuất sửa đổi chính sách cùng những giải pháp hỗ trợ khác sắp triển khai tới đây, tôi tin đà phục hồi của thị trường bất động sản sẽ tiếp tục được duy trì.

Thủ tướng: Bớt thủ tục sẽ bớt tham nhũng

Thủ tướng: Bớt thủ tục sẽ bớt tham nhũng

02/04/2015 09:49

Trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2015 diễn ra trong ngày 1/4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không chỉ nêu rõ các “địa chỉ” có nguy cơ nảy sinh tham nhũng lớn mà còn yêu cầu các Bộ trưởng phải chủ động việc rà soát hoàn thiện, cải cách thể chế để chủ động phòng chống tham nhũng.

Tọa đàm Kinh tế Việt Nam 2015: Nạn tham nhũng là trở ngại lớn nhất khi hợp tác kinh doanh

Tọa đàm Kinh tế Việt Nam 2015: Nạn tham nhũng là trở ngại lớn nhất khi hợp tác kinh doanh

30/03/2015 21:32

Sáng nay 30.3, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với KPMG Việt Nam tổ chức hội nghị “Tọa đàm kinh tế Việt Nam 2015: Cơ hội và thách thức” với sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cần chủ động tham gia cải cách thể chế

Doanh nghiệp cần chủ động tham gia cải cách thể chế

30/03/2015 10:26

Nhiều chuyên gia cho rằng, trong giai đoạn 2015-2016, để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, bên cạnh sự quyết tâm từ phía Chính phủ, sự nỗ lực của các bộ, ngành, việc chủ động tham gia của cộng đồng DN đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Chủ tịch VCCI: “Chúng ta phải thương doanh nghiệp nhà nước”

Chủ tịch VCCI: “Chúng ta phải thương doanh nghiệp nhà nước”

19/03/2015 17:16

“Chúng ta phải thương doanh nghiệp nhà nước vì họ cũng cần môi trường kinh doanh bình đẳng. Cách thương tốt nhất là đặt họ vào môi trường kinh doanh bình đẳng”, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nói.

Trở lên trên