Campuchia: 2 lính giả bị bắt, Bộ Quốc phòng lên tiếng
Giới chức thành phố Siem Reap (Campuchia) đã bắt giữ hai kẻ lừa đảo mạo danh binh sĩ tiền tuyến để chiếm đoạt tiền của người dân.
- 23-10-20261 lít xăng ngốn 1/3 thu nhập một ngày của người Lào, 1/5 của người Campuchia, người Việt Nam thì sao?
- 23-10-2026Lệnh bắt tạm giam đối với Mai Nguyễn Như Ngọc SN 2001
- 23-10-2026Nam sinh ở Đồng Nai bịa chuyện bị xe khách chở gần tới Campuchia, nhà trường gửi thư xin lỗi
- 20-10-2026Campuchia chuẩn bị xây cầu bắc qua sông Mekong
- 20-10-2026Campuchia điều chỉnh hàng loạt cột mốc trên tuyến Kênh đào Funan Techo: Tỉnh trưởng trực tiếp giám sát
Tờ Khmer Times (Campuchia) đưa tin, sáng ngày 20/10, Cảnh sát Quân sự thành phố Siem Reap đã bắt giữ hai nghi phạm tại chợ Leu Thom Thmey, thành phố Siem Reap, Campuchia, vì sử dụng quân phục giả để quyên góp tiền và vật dụng từ người dân.
Theo lời thú nhận của các nghi phạm, số tiền và vật dụng thu được không phải để phục vụ cho binh sĩ tiền tuyến như họ khai báo, mà đã được bán và sử dụng cho mục đích cá nhân.
Cảnh sát Quân sự thành phố Siem Reap đã tịch thu quân phục, mũ, điện thoại di động và giấy tờ giả của hai nghi phạm này.
Hai nghi phạm ở thành phố Siem Reap (Campuchia) đã bị bắt giữ hôm 20/10 vì giả danh quân nhân để quyên góp tiền và vật dụng từ người dân, nói dối là dành cho lực lượng tiền tuyến. Ảnh: Cảnh sát Quân sự Siem Reap
Trong bối cảnh những kẻ lừa đảo tại Campuchia lợi dụng căng thẳng biên giới với Thái Lan để quyên góp tiền và vật dụng nhằm trục lợi cá nhân, Bộ Quốc phòng Campuchia đã cảnh báo người dân nước này về các tài khoản mạng xã hội giả mạo và những cá nhân mạo danh binh sĩ để quyên góp tiền và vật dụng cho các đơn vị tiền tuyến.
Theo các báo cáo được Khmer Times đăng tải, những kẻ lừa đảo đã liên hệ với người dùng Facebook qua tin nhắn riêng, sử dụng biểu tượng và quân phục để đề nghị hỗ trợ tài chính thông qua các nền tảng như Telegram và Messenger.
Các đối tượng bị nhắm mục tiêu được đề nghị quyên góp những khoản tiền nhỏ từ 1 đến 5 USD bằng cách sử dụng mã QR, với lý do quân đội Campuchia đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng lương thực và hàng hóa thiết yếu.
Các chiêu trò tương tự cũng được thấy ở những địa điểm công cộng tại Campuchia, nơi những kẻ lừa đảo mặc quân phục giả đi quyên góp nhu yếu phẩm từ người dân dọc các con đường và tại các chợ địa phương.
Thiếu tướng Mao Phalla - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - đã bác bỏ tin đồn về tình trạng thiếu thốn của quân đội nước này, nói rằng các binh sĩ đóng quân dọc biên giới được trang bị đầy đủ.
"Tôi xin xác nhận rằng 100% điều kiện sinh hoạt hàng ngày, thực phẩm và nhu yếu phẩm của họ đều không thiếu thốn", Thiếu tướng Phalla khẳng định.
Ông nói thêm rằng các đề nghị quyên góp tiền và vật dụng có thể liên quan đến các tài khoản hoặc nhóm giả mạo có trụ sở ở nước ngoài, với mục đích gây bất ổn hoặc làm suy yếu tinh thần của các binh sĩ Campuchia nơi tiền tuyến.
Một kẻ lừa đảo mạo danh quân nhân Campuchia để đi quyên góp tiền và vật dụng từ người dân, nói dối là dành cho các đơn vị tiền tuyến. Ảnh: Cảnh sát Quân sự Siem Reap
Lực lượng chức năng Campuchia đã bắt giữ một số nghi phạm vì hành vi giả danh quân nhân đang thực hiện công vụ, đồng thời chuyển hồ sơ của những đối tượng này sang cơ quan tòa án để xử lý.
Yi Soksan - một nhà hoạt động nhân quyền cấp cao tại Hiệp hội Nhân quyền và Phát triển Campuchia (ADHOC) - đã kêu gọi các cơ quan chức năng của nước này duy trì những biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt đối với các vụ lừa đảo.
Các cơ quan thực thi pháp luật Campuchia cũng kêu gọi người dân nước này cảnh giác và xác minh thông tin trước khi quyên góp tiền và vật dụng, đồng thời cảnh báo rằng những kẻ lừa đảo thường lợi dụng tinh thần đoàn kết quốc gia để thực hiện các vụ lừa đảo.
Việt Nam hàng ngày