MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cẩn trọng khi giao dịch online dịp cận Tết

14-01-2023 - 17:30 PM | Kinh tế số

Cẩn trọng khi giao dịch online dịp cận Tết

Thời điểm cuối năm, nhu cầu mua sắm gia tăng nên các giao dịch trực tuyến (online) tăng mạnh. Do đó, người tiêu dùng cần hết sức cẩn trọng trước muôn vàn chiêu thức lừa đảo đang “nở rộ”.

Theo thống kê, thời gian qua, các website giả mạo đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng, ví điện tử, thông tin thẻ tín dụng xuất hiện hàng loạt. Cụ thể, trong tháng 11-2022, khoảng 130 website lừa đảo bị phát hiện nhưng riêng tháng 12-2022 và những ngày đầu năm 2023, con số này tăng gấp 3,6 lần, lên gần 500 website.

Trước thực trạng trên, cơ quan công an cùng các ngân hàng đồng loạt gia tăng cảnh báo khách hàng cẩn trọng. Những tưởng đây là chuyện "biết rồi, khổ lắm, nói mãi", thế nhưng vẫn liên tiếp có thêm các nạn nhân sập bẫy bởi các chiêu lừa biến tướng ngày càng tinh vi và chính người dùng lơ là, mất cảnh giác.

Một vài chiêu thức lừa đảo phổ biến được cảnh báo đang rộ vào dịp cận Tết là kẻ xấu lừa cài các ứng dụng (app) giả để có được các thông tin về tài khoản ngân hàng, tên đăng nhập, mật khẩu, số căn cước công dân, qua đó chiếm quyền quản lý và lấy tiền trong tài khoản, thậm chí đi vay tiền các tổ chức tín dụng. Một chiêu trò khác là mạo danh nhân viên ngân hàng hoặc công ty tài chính mời chào sử dụng các dịch vụ liên quan đến thẻ tín dụng, như: Ứng tiền, chuyển đổi trả góp từ giao dịch thẻ tín dụng... nhằm chiếm tiền trong tài khoản.

Để tránh bị lừa, các cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng cần cảnh giác khi nhận được đường dẫn (link) qua tin nhắn, đặc biệt là các đường dẫn website có tên miền không phổ biến như work, xyz, cc... Điều quan trọng nhất là tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, thông tin tài khoản ngân hàng. Nâng cao tinh thần cảnh giác chính là cách thức hữu hiệu nhất để mỗi người tự bảo vệ chính mình.

Theo Bảo Hân

Hà Nội Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên